Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 13

admin 648 Chữ Cài Đặt

Cô thầm tính toán, nếu muốn bỏ trốn thì phải leo qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, chân không phế thì cũng chưa chắc đã tìm được lối ra. Bởi vậy, bước đầu tiên là phải làm sao để Tần Tranh chịu đưa cô ra ngoài.

Tống Vũ thở dài một tiếng, nằm dài trên chiếc ghế giữa vườn hoa, lười biếng phơi mình dưới nắng.

“Thế này thì biết tính sao đây trời?”

Đúng lúc đó, người làm mang trà hoa và bánh ngọt đến, cắt ngang dòng suy nghĩ ưu phiền của cô. Cô cầm miếng bánh nhỏ lên, hậm hực cắn một miếng thật to.

Mà phải công nhận một điều, phong cảnh ở đây đẹp đến nao lòng, nó giúp cô xoa dịu phần lớn sự bực bội trong lòng. Nếu Tần Tranh cứ đi biệt không về thì còn tuyệt vời hơn nữa.

Nhưng đời không như là mơ, mới năm giờ chiều, Tần Tranh đã lù lù xuất hiện trước mặt Tống Vũ.
“Xem thử xem có thích không?”

Ngay khi Tống Vũ mở chiếc hộp ra, ánh lửa của những viên đá quý dưới nắng chiều suýt nữa làm cô lóa mắt. Đó là một chiếc vòng tay nạm toàn kim cương, ở chính giữa là một viên kim cương vàng rực rỡ không dưới mười cara.

Tim cô đập loạn nhịp vì quá ưng ý, ánh mắt lấp lánh còn hơn cả ánh kim cương, nhưng ngoài miệng vẫn cố nói lời từ chối: “Vô công bất thụ lộc, tôi không nhận đâu.”

Lúc đẩy chiếc hộp ra xa, cô phải đấu tranh tư tưởng dữ dội mới dời được ánh mắt đi chỗ khác.

Tần Tranh bật cười một tiếng đầy giễu cợt, anh nắm lấy bàn tay cô rồi đeo chiếc vòng vào. Anh ngắm nghía một hồi rồi gật gù: “Rất hợp với em.”

“Cả ngày hôm nay chỉ ở quanh quẩn trong vườn hoa, có thấy chán không?”

“Chán chứ, liệu anh có thể…”
“Ngày mai tôi sẽ bảo các nhãn hàng đến tận biệt thự để trình diễn thời trang, em thích bộ nào thì cứ giữ lại bộ đó. Tôi cũng sẽ sắp xếp một nghệ nhân dạy cắm hoa cho em, học một chút cho khuây khỏa nhé?”

“Không cần đâu, tôi thà ở một mình còn hơn.” Sau khi bị Tần Tranh chặn họng, Tống Vũ thừa hiểu rằng lúc này anh còn lâu mới chịu để cô bước chân ra khỏi cửa.

“Được thôi, em muốn làm gì ở trong khu biệt thự này cũng được.”

“Đi nào, chúng ta đi ăn cơm.”

Bữa tối còn thịnh soạn hơn cả bữa sáng, nhưng Tống Vũ chỉ ăn lấy lệ nửa bát cơm rồi định đứng dậy bỏ đi. Phần vì kế hoạch ra ngoài bất thành, phần vì cô chẳng muốn tỏ ra vui vẻ gì với Tần Tranh.

“Đứng lại!”

Tần Tranh gọi giật cô lại: “Lại đây ngồi đi.”

“Tôi ăn no rồi.”

“No rồi sao? Hay là thấy mặt tôi nên nuốt không trôi? Tôi bảo em lại đây!”
Đám người hầu trong phòng ăn đồng loạt cúi gằm mặt xuống, ai nấy đều sợ mình sẽ là kẻ vạ lây. Tống Vũ vẫn đứng chôn chân tại chỗ, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ.

“Tốt lắm, ngày hôm nay cho tất cả đầu bếp nghỉ việc hết đi.”

“Vâng, thưa ông chủ.”

“Đừng! Tôi ngồi lại là được chứ gì.” Tống Vũ không muốn vì mình mà những người khác bị mất đi công việc lương cao thế này.

Tần Tranh đưa mắt ra hiệu cho quản gia, ông liền vẫy tay ra lệnh cho toàn bộ người làm lui ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hai người. Tống Vũ chậm chạp nhích từng bước đến chiếc ghế cạnh Tần Tranh, nhưng cô còn chưa kịp ngồi xuống thì anh đã kéo mạnh một cái, khiến cô ngã nhào vào lòng anh.

“Ngồi yên.”