Đến nội dung chính

Chương 13: Mài mực

admin 1.051 Chữ Cài Đặt

“Hay cho câu “điều nên làm”.” Minh Cảnh hừ lạnh một tiếng.

Y vốn định đuổi nàng ra ngoài cho khuất mắt nhưng nhìn dáng vẻ quật cường, kiêu ngạo ẩn sau lớp vỏ yếu ớt kia, ngọn lửa khao khát chinh phục trong lòng y lại bùng lên mãnh liệt.

Y hất cằm về phía nghiên mực bằng ngọc thạch đã khô cạn trên bàn, giọng ra lệnh cộc lốc: “Nếu đã muốn làm tròn bổn phận vợ hiền, vậy thì mài mực đi.”

Cẩm Tú khẽ vâng một tiếng, sau đó tiến lên nửa bước, đứng nép vào bên cạnh án thư.

Nàng xắn một bên ống tay áo lụa lên, lộ ra cổ tay nhỏ nhắn, trắng ngần tựa ngó sen, cẩn thận cầm lấy thỏi mực đen nhánh bắt đầu mài đều đặn.

Không gian trong thư phòng phút chốc chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh sột soạt nhẹ nhàng của thỏi mực ma sát trên mặt ngọc. Minh Cảnh ngồi trở lại ghế, tiện tay rút một tờ tấu chương ra xem, nhưng thực chất khóe mắt y vẫn luôn ghim chặt vào người con gái bên cạnh.
Mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ người nàng tỏa ra, len lỏi vào từng nhịp thở của y, xoa dịu đi chút mùi ngai ngái của binh đao sắt thép.

Làn da nàng dưới ánh sáng chập chờn của ngọn nến trông càng thêm mỏng manh, tương phản gay gắt với thỏi mực đen kịt nàng đang cầm.

Mọi thứ thuộc về nàng đều toát lên sự sạch sẽ, thuần khiết đến chói mắt, khiến một kẻ sinh ra từ máu tanh như y chỉ muốn vấy bẩn, muốn hung hăng xé rách sự bình thản giả tạo ấy.

Đột nhiên, Minh Cảnh cầm lấy chiếc bút lông sói trên giá. Y không nhìn Cẩm Tú, chỉ hờ hững vươn tay ra định chấm mực.

Sự sắp đặt tinh vi của một kẻ sành sỏi. Ngay khi mũi bút vừa chạm vào mặt nghiên, mu bàn tay to lớn, thô ráp đầy những vết chai sần của y cố ý sượt mạnh qua mu bàn tay mềm mịn của Cẩm Tú.

Một sự đụng chạm lạnh lùng, lướt qua cực nhanh nhưng lại mang theo một dòng điện tê dại xẹt thẳng vào da thịt. Cẩm Tú giật thót mình. Cảm giác nhám gai từ bàn tay người đàn ông truyền tới khiến nàng rùng mình, lóng ngóng làm thỏi mực trượt đi, suýt nữa làm sóng sánh dòng mực đen ra ngoài.
Nàng vội vàng rụt tay lại như bị lửa bỏng, hơi thở thoáng chốc trở nên hỗn loạn. Khi ngước mắt lên, Cẩm Tú vừa vặn chạm phải ánh nhìn đen thẳm, rực lửa của Minh Cảnh đang ghim chặt vào mình.

Y không thu tay về, mà thong thả hạ bút xuống. Bàn tay hư hỏng ấy bất ngờ vươn tới, chuẩn xác nắm chặt lấy cổ tay trắng ngần đang run rẩy của nàng, kéo giật nàng ngã nhoài về phía trước, tì cả nửa thân trên lên mặt án thư gỗ.

“Sợ cái gì?”

Minh Cảnh ghé sát mặt lại, chóp mũi y gần như chạm vào má nàng. Hơi thở nóng hầm hập mang theo tính xâm lược tuyệt đối phả thẳng vào làn da mỏng manh của nàng.

“Tay run thế này… là đang sợ sự tàn nhẫn của ta, hay là đang ghê tởm sự đụng chạm của một gã võ biền thô lỗ?”

Giọng y trầm khàn, từng chữ nhả ra mang theo sự uy hiếp bức người, ngón tay cái thô ráp của y chậm rãi miết lên lớp da thịt mỏng nơi cổ tay nàng, cảm nhận nhịp đập hoảng loạn của mạch máu dưới tay mình.
“Thiếp… thiếp lỡ tay…” Cẩm Tú cắn chặt môi, hoảng loạn giằng tay ra. Nhưng sức lực của y tựa như kìm sắt, không những không buông mà còn kéo giật một cái, ép nửa người nàng dán chặt vào mép án thư gỗ.

“Lỡ tay?” Minh Cảnh bật cười khẽ.

Y không nhìn xuống ngực nàng nữa, mà thong thả tiến lên một bước, ép sát lồng ngực rộng lớn, vững chãi của mình vào lưng Cẩm Tú. Bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn của y bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mịn của nàng, ép nàng nắm chặt thỏi mực đen nhánh, bắt đầu chậm rãi xoay tròn trên nghiên ngọc.

Cọ xát.

Chậm rãi.

Soàn soạt.

Từng vết chai sần nơi lòng bàn tay y ma sát qua lại trên mu bàn tay yếu ớt của nàng, thô bạo nhưng lại mang theo một ngọn lửa nóng rực, thiêu đốt lớp da thịt mỏng manh.

Y cố tình cúi thấp, chóp mũi sượt qua vành tai đang đỏ bừng của nàng, hơi thở nam tính nồng đậm quấn quýt lấy chỏm tóc mai, cất giọng tà ác nhuốm đầy vẻ mập mờ:

“Tô Cẩm Tú, nhìn cho kỹ. Đôi tay gảy đàn đánh cờ quý giá này của nàng, bây giờ đang bị một gã võ biền thô kệch cầm lấy. Từ nay về sau, từng tấc da tấc thịt trên cơ thể nàng, đều là vật sở hữu của ta.”

Y siết chặt tay nàng hơn, ép thỏi mực nghiền mạnh xuống đáy nghiên, gằn từng chữ:

“Dù ta có đụng chạm thế nào, vấy bẩn ra sao, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà chịu đựng. Dám rụt tay lại… ta sẽ chặt đứt đôi tay này, để nàng vĩnh viễn không thể vì tên họ Khương kia mà lau thêm một giọt nước mắt nào nữa.”

Sự đe dọa lạnh lẽo thấu xương, nhưng nhiệt độ hầm hập từ lồng ngực dán sát phía sau lưng và bàn tay y truyền tới lại tạo ra một loại kích thích ngang trái, đến mức nghẹt thở.

Cẩm Tú nhắm nghiền mắt, một giọt mồ hôi lạnh rịn ra bên thái dương. Mùi mực tàu hăng hắc hòa cùng khí tức cường hãn của người đàn ông giam lỏng nàng trong sự bủa vây tuyệt đối.

Giữa không gian tĩnh mịch của thư phòng, chỉ còn lại âm thanh thỏi mực bị ép cọ xát vào nghiên ngọc vang lên đều đặn, hòa nhịp cùng tiếng tim đập loạn xạ, đầy tủi hờn mà không có đường lui.