Cơn đau xé rách ban đầu dần qua đi, thay vào đó là một thứ cảm giác tê dại, nóng rực, ngột ngạt nhưng lại khiến người ta mê muội không lối thoát.
“Khóc cái gì?” Y gằn giọng, hơi thở rực lửa phả vào vành tai nàng, rồi bất ngờ cắn nhẹ lên dái tai đỏ ửng: “Nhớ kỹ người đàn ông đang ôm nàng là ai. Nể tình nàng ngoan ngoãn chịu đựng, gia cho phép nàng chuộc tội thay cha. Nhưng nhớ kỹ, thứ nghiệt chủng mang dòng máu họ Tô, đừng bao giờ mơ tưởng được sinh ra.”
Cẩm Tú cắn chặt răng, không dám phát ra tiếng rên rỉ, chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng. Nàng nhắm nghiền mắt, phó mặc cho bản thân bị cuốn vào cơn bão táp rực lửa của người đàn ông thô bạo này.
Đêm tân hôn dài đằng đẵng. Ngọn nến đã tàn rụi, chỉ còn lại bóng tối bao bọc lấy hai bóng hình đang quấn chặt lấy nhau. Tiếng thở dốc trầm đục của nam hòa cùng tiếng nỉ non yếu ớt của nữ, tạo nên một bản nhạc mở đầu cho đoạn nghiệt duyên không thể vãn hồi.
***
Khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu vào căn phòng bừa bộn, Minh Cảnh mới chịu buông tha cho nàng.
Y lật người nằm ngửa, lồng ngực vạm vỡ màu đồng hun lấm tấm mồ hôi phập phồng theo từng nhịp thở trầm ổn, mạnh mẽ. Dáng vẻ nhắm mắt say ngủ của y vẫn toát ra uy áp bức người, hệt như một con dã thú vừa no nê sau chuyến đi săn cuồng loạn, kiêu ngạo thu lại móng vuốt để chìm vào giấc ngủ sâu.
Cẩm Tú khẽ mở rèm mi nặng trĩu. Ánh nắng ban mai xuyên qua song cửa, chiếu rọi vào gian phòng bừa bộn, hắt lên làn da trắng muốt tơi tả của nàng. Cả cơ thể dường như không còn là của nàng nữa.
Rã rời và nhức nhối, là dư âm của một đêm mây mưa cuồng loạn mà cũng đầy khao khát điên cuồng của người đàn ông bên cạnh.
Nàng đưa mắt nhìn lên trần nhà gỗ xám xịt, cõi lòng tàn úa như đóa hoa tàn sau cơn bão dữ. Không còn nước mắt để rơi, chỉ còn lại sự bàng hoàng và tủi hổ tột cùng. Mọi ảo mộng về sự dịu dàng chốn khuê phòng đều tan vỡ dưới sự chiếm đoạt đầy mãnh liệt của Minh Cảnh.
Nàng thử cử động, một cơn đau buốt từ hạ thân truyền đến khiến nàng run rẩy nhắm nghiền mắt lại, cắn chặt đôi môi đã sưng đỏ vì những nụ hôn ngấu nghiến đêm qua. Khi hé mắt nhìn xuống, vệt máu đỏ tươi loang lổ trên tấm ga giường lạnh lẽo hệt như một đóa phù dung rực rỡ nhưng lại nhuốm màu bi kịch.
Nó đánh dấu sự kết thúc của thời con gái trong trắng, e ấp, và cũng là bản án bắt đầu cuộc đời bị cầm tù trong cái Hầu phủ đầy thù hận này.
Nàng, Tô Cẩm Tú, giờ đây thực sự đã là người của kẻ thù.
Minh Cảnh trở mình, cánh tay to lớn quàng qua người nàng, nặng trịch như gông cùm. Y lầm bầm trong mơ gì đó, rồi lại kéo nàng vào sát lồng ngực nóng hổi của mình, dùng chân kẹp chặt lấy nàng như sợ nàng biến mất.
Cẩm Tú muốn đẩy ra nhưng không còn chút sức lực nào. Nàng đành nằm im, nghe nhịp tim mạnh mẽ của kẻ thù đang đập thình thịch ngay bên tai mình.
Mùi mồ hôi nam tính nồng nàn của y bao trùm lấy nàng, không còn hôi hám như lúc đầu, mà lạ thay, lại mang đến một chút hơi ấm giữa cái lạnh thấu xương của buổi sớm mùa đông.
Nàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống gối.
Ngọc đã nát, hương đã tan. Từ nay về sau nàng không còn là Tô Cẩm Tú kiêu sa đài các nữa, mà là phu nhân của Định Viễn Hầu.
***
Giấc ngủ chập chờn trong vòng tay kẻ thù chẳng kéo dài được bao lâu. Khi Cẩm Tú giật mình tỉnh giấc lần nữa, hơi ấm cưỡng ép bên cạnh đã tan biến tự lúc nào.
Trong phòng im ắng đến lạ. Ánh sáng ban ngày đã rõ rệt, rọi qua song cửa sổ giấy, soi rõ những hạt bụi lơ lửng trong không khí lạnh lẽo.
Vị trí bên cạnh nàng trống trơn, tấm chăn bị lật tung một cách thô bạo sang một bên. Minh Cảnh đã rời đi, không một lời nhắn gửi, cũng chẳng buồn gọi nàng dậy. Y bỏ mặc nàng chơ vơ giữa đống hỗn độn của đêm tân hôn, hệt như cách người ta vứt bỏ một món đồ chơi đã chán chường sau khi giày vò thỏa thích.
Cẩm Tú cắn răng, chống tay xuống đệm giường định ngồi dậy. Cơn đau từ hạ thân ập đến buốt nhói khiến nàng phải hít sâu một hơi khí lạnh để trấn tĩnh. Nàng nhìn quanh, hi vọng tìm thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Tiểu Thúy? A Hoàn?”
Giọng nàng khàn đặc, yếu ớt vang lên, lọt thỏm giữa bốn bức tường trống trải.
Không có tiếng trả lời.
Không có A Hoàn hay Tiểu Thúy lăng xăng chạy vào bưng nước rửa mặt, chải đầu vấn tóc như ở nhà họ Tô.
Cẩm Tú gắng gượng lết xuống giường. Đôi chân trần chạm xuống nền gạch lạnh toát khiến nàng rùng mình. Nàng nhìn quanh, thấy bộ hỷ phục rách nát đêm qua vẫn nằm vương vãi trên sàn như một đống giẻ rách. Y đã xé nát nó không thương tiếc, cũng như xé nát lòng tự trọng của nàng.