Tiếng “bộp bộp” khô khốc vang lên yếu ớt. Gia Hân nghe thấy tiếng động liền quay sang, gương mặt nó thoáng hiện lên vẻ bực bội vì bị phá hỏng cuộc vui. Nó chậm rãi vơ lấy quần áo mặc vào, ánh mắt nhìn chị mình qua lớp kính không hề có một chút thương xót, chỉ có sự lạnh lẽo và khinh bỉ tột cùng.
Nó quay sang nũng nịu với gã đàn ông bên cạnh, giọng nói thản nhiên đến rợn người:
“Anh ơi, con nhỏ đó vẫn còn sống kìa! Sao nó sống dai thế nhỉ?”
Gã đàn ông kia cười khẩy, vòng tay qua eo Gia Hân, cả hai như đang xem một vở kịch hài rẻ tiền mà nhân vật chính là Hiểu Văn đang thoi thóp trong vũng máu ngoài kia.
Tiếng đập cửa yếu ớt của Hiểu Văn chỉ đổi lại cái nhìn ghê tởm từ phía sau lớp kính cường lực. Cô gắng gượng, giọng thảng thốt hòa lẫn tiếng nấc nghẹn: “Gia Hân à… mau cùng chị đến cứu bố mẹ đi… họ sắp không xong rồi…”
Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ. Gia Hân đứng đó, thản nhiên chỉnh lại cổ áo, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý của kẻ vừa giành được chiến thắng.
Hiểu Văn quỵ xuống, bàn tay còn lại bấu chặt vào thân xe, van xin trong tuyệt vọng: “Chị cầu xin em đấy… cứu họ đi mà…”
Đến lúc này, Gia Hân mới điên loạn gào lên, gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, kinh tởm: “Chính tao là người đã giăng bẫy cả nhà mày đấy! Tao tốn bao công sức để tiễn chúng mày đi, sao tao lại phải cứu lũ chúng mày chứ?”
Hiểu Văn bàng hoàng, cổ họng nghẹn đắng: “Tại sao? Sao em lại làm thế? Cả nhà lúc nào cũng yêu thương em hết mực mà…”
“Chúng mày còn hỏi tại sao nữa à?”
Nó tiến sát lại gần mặt kính, giọng run lên vì căm hận: “Chúng mày đừng tưởng tao không biết, tất cả chỉ là sự thương hại ban phát! Lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, đạo đức giả… Tao phát ngấy cái bộ mặt đó rồi! Nhất là khi chúng mày cố tình cấu kết với nhau để cướp hết dị năng xịn, đẩy cho tao cái không gian quèn chẳng làm được tích sự gì! Trước mặt thì giả nhân giả nghĩa, nhưng sau lưng chắc chắn chúng mày đều biết thứ tao chọn là đồ bỏ đi! Chúng mày chỉ coi tao là cái kho chứa đồ di động, là con nô tỳ sai vặt cho cả nhà thôi!”
Nó cười khẩy, bàn tay vuốt ve lên thành xe như đang vuốt ve một báu vật vừa cướp đoạt được:
“Nhưng làm sao đây? Tính sai rồi nhé, giờ tao mới chính là chủ nhân của chiếc xe này! Lũ độc ác chúng mày đi chết hết đi!”