Đến nội dung chính

Chương 13

admin 514 Chữ Cài Đặt

[Tương thích hoàn hảo!]

Chưa kịp để mọi người hoàn hồn, Hiểu Văn đã dứt khoát nhấn nút chốt hạ ngay lập tức. Luồng sáng vàng mờ ảo bao phủ lấy cô, tiếng động cơ gầm rú vang dội trong tâm trí như một con quái vật thép vừa thức tỉnh sau giấc ngủ vạn năm.

Bỗng nhiên, từ trong không trung, một chiếc mô hình xe bus nhỏ xíu, cũ kỹ và bám đầy rỉ sét rơi ra, nằm lọt thỏm trước mặt cả nhà.

Gia Hân thấy thế thì không nhịn được mà phá lên cười sằng sặc, giọng điệu đầy vẻ châm chọc: “Trời ơi, cái quái gì thế này? Tưởng chiến hạm gì hoành tráng lắm, hóa ra là một món đồ chơi đồng nát à? Chị định dùng nó để ném vào đầu thây ma chắc?”

Thế nhưng, nụ cười trên môi Gia Hân chưa kịp tắt thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Chiếc xe mô hình bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, trong nháy mắt nó phình to ra, biến thành một chiếc xe bus lừng lững, sừng sững chiếm trọn một góc sảnh chờ.
Vẻ ngoài của nó tuy cũ kỹ nhưng lại toát ra vẻ xù xì, gai góc đầy áp lực, khiến ai nấy đều phải nín thở. Chiếc xe to lớn đến mức có thể chứa được cả chục người, nhưng khi nhìn vào bên trong, mọi người lại không khỏi ngỡ ngàng. Trái ngược với vẻ đồ sộ bên ngoài, không gian trong xe lại trống hoác, tịnh không có một hàng ghế khách nào. Giữa khoang lái rộng thênh thang chỉ trơ trọi đúng hai chiếc ghế bọc da cũ – một ghế lái và một ghế phụ đứng cạnh nhau, trông chẳng khác nào một cái hang thép trống rỗng đang chờ được lấp đầy.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Hiểu Văn bình thản tiến lại gần. Cô nhắm mắt, đặt bàn tay lên lớp vỏ kim loại lạnh lẽo. Như cảm nhận được chủ nhân, chiếc xe khổng lồ khẽ rùng mình một cái rồi thu nhỏ lại đúng bằng kích cỡ ban đầu, nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
“Ra là thế.”

Hiểu Văn nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sáng lạ lùng.

“Mọi người ơi, con có thể điều khiển được kích cỡ của nó!”

Gia Hân thấy vậy vẫn không phục, nó bĩu môi lẩm bẩm: “Dù to cỡ nào thì bên trong cũng trống không, chẳng có gì dùng được. Nó cũng chỉ là cái xe bus rách thôi, che nắng che mưa chứ làm sao xịn bằng Không gian toàn năng của em được.”

Hiểu Văn không để tâm nhiều đến lời nói của Viên Hân, cô thản nhiên cất chiếc xe vào túi áo. Cô lại nghĩ khác mọi người, nhất định dị năng nào cũng sẽ ít nhiều có công dụng thần kì nào đó, nếu chỉ là chiếc xe bình thường thì sao được cho vào bảng chọn “dị năng” được. Chiếc xe này nhất định còn có nhiều công năng hơn mọi người tưởng.