Đến nội dung chính

Chương 2

admin 527 Chữ Cài Đặt

Cảm giác bị người thân yêu nhất phản bội, nhìn bố mẹ ngã xuống trong vũng máu, khiến trái tim Hiểu Văn như bị bóp nghẹt mỗi khi nghĩ lại. Nhưng ông trời không phụ lòng người khi đã cho cô cơ hội trở lại thời điểm 20 ngày trước khi cơn ác mộng bắt đầu.

Hiểu Văn hiểu rõ, dù kiếp trước sở hữu chiếc xe bus thần kỳ, và bố mẹ đều sở hữu dị năng hữu ích, nhưng vì không chuẩn bị trước nên cuộc sống cực kỳ khổ sở. Suốt một năm trời, cả nhà phải ăn rau dại, thịt thú rừng và mấy củ khoai tự trồng để sống qua ngày. Kiếp này, cô quyết tâm không để thảm kịch đó lặp lại.

Gia đình cô vốn rất khá giả. Bố cô, ông Trần Lục Đồng, và mẹ cô là bà Nhàn Dương đều là những giáo sư, giảng viên danh tiếng tại Đại học Thanh Hoa. Lần này, cả hai người đang có chuyến công tác dài ngày tại nước ngoài để tham gia một hội thảo khoa học lớn.
Gia Hân là con của cậu ruột cô, sau một tai nạn xe thương tâm khiến cha mẹ nó qua đời, nó trở thành đứa trẻ mồ côi duy nhất được gia đình cô nhận nuôi. Chính vì cái mác mồ côi ấy mà bố mẹ cô thương nó vô điều kiện, thậm chí lần công tác nước ngoài này cũng đưa nó theo để giúp đỡ việc thực tập và mở mang tầm mắt.

Gia đình cô luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho Gia Hân, cô cũng luôn chiu thiệt thòi để nhường nhịn em họ vì thương hoàn cảnh của nó. Ấy vậy mà, điều nó trả lại cho gia đình cô lại quá đau đớn!

Việc đầu tiên Hiểu Văn muốn làm là báo ngay cho bố mẹ, nhưng cô chợt khựng lại. Gia Hân luôn túc trực bên cạnh họ, nếu cô nói ra sự thật lúc này, không chỉ bố mẹ khó tin mà còn khiến con rắn độc kia đánh hơi được. Nếu Gia Hân biết được sự thật, nó sẽ tìm mọi cách để xoay chuyển tình thế! Chưa hết, nó luôn diển vai “cô bé hiểu chuyện” trước mặt bố mẹ cô, nếu kể ra sự thật bây giờ, e là bố mẹ cũng không tin nổi!
Cô cần một lý do khác để kéo cả nhà về nước ngay lập tức. Sau khi suy nghĩ cô nhấc máy gọi cho bố. Hiểu Văn hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói cho thật yếu ớt và run rẩy. Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, tiếng của ông Trần Lục Đồng vang lên đầy lo lắng: “Hiểu Văn à? Có chuyện gì thế con?”

Cô khó nhọc cất lời, xen lẫn những tiếng thở dốc đứt quãng: “Bố… con thấy trong người không ổn chút nào. Cả đêm qua con sốt cao không dứt, đầu óc quay cuồng, chân tay thì bủn rủn không nhấc lên nổi… Bố ơi, con sợ quá, hình như con không trụ vững được nữa rồi…”