Nghĩa trang của Cẩm Tú Cầu cách khu dân cư không xa. Đạp xe không quá mười lăm phút đã tới nhưng lại tách biệt khỏi đời sống bằng một ranh giới vô hình.
Càng đến gần, mùi đất ẩm và cỏ dại, mùi khói nhang và màu buồn lại khiến người ta nhớ đến những mảnh đời, những mẩu chuyện xưa nhưng không cũ.
Tống Hinh Ly và Chẩm Tích Ly cũng vậy.
Nhưng cả hai nhớ về chính mình, nhớ câu chuyện của mình ở đời trước, tại nơi hiu quạnh này, có một người đã nằm lại ở một góc giữa lưng chừng đồi, một người ngồi khóc trước góc vĩnh hằng đó.
Hai người dừng lại cùng một lúc, đứng cùng một vị trí.
Tống Hinh Ly đứng ở đó bởi vì kiếp trước cô đã ngồi ở nơi này rất lâu.
Lâu đến khi trời tối.
Lâu đến khi người ta phải nhắc cô rời đi.
Chẩm Tích Ly cũng đứng ở vị trí này, vì cô muốn cảm nhận xem, rút cuộc, cảm giác đứng trước mộ người mà mình yêu là như thế nào.
Đau lòng hơn là người đó còn chưa từng biết họ được yêu.
Một khoảng lặng trôi qua. Không nặng nề.
Chỉ là nó quá thật.
Thật tới mức đau lòng giống như đoạn ký ức đó vừa diễn ra ngày hôm qua, hoặc có thể sẽ đến vào ngày mai.
Gió thổi qua triền đồi.
Cỏ lay nhẹ.
Những nén nhang được thắp trên mộ cụ bà nhà họ Tống và những ngôi mộ xung quanh, rồi chẳng mấy chốc đã tàn, chỉ còn lại vết tro mỏng.
Chẩm Tích Ly nhìn qua thấy viền mắt Hinh Ly đỏ lên.
Nhưng thật lạ, hướng mà Tống Hinh Ly nhìn không phải là mộ của cụ nhà cô ấy.
Chẩm Tích Ly vốn không nghĩ quá nhiều. Nhưng hồi lâu, Hinh Ly vẫn nhìn về hướng đó.
“Đó chính là nơi đặt phần mộ của mình ở đời trước mà.” Ý nghĩ này vừa nảy lên, Chẩm Tích Ly liền ngẩn người.
Một ý tưởng hoang đường trỗi dậy:
“Chẳng lẽ Hinh Ly cũng trọng sinh?”
Tim Chẩm Tích Ly siết lại. Không phải vì sợ, mà là vì không dám tin ông trời lại ưu ái hai người tới như vậy.
Chẩm Tích Ly gấp gáp sắp xếp các sự kiện liên quan đến mình và Hinh Ly, bao gồm cả ở đời trước lẫn đời này, nhất là thời điểm lần đầu tiên cả hai chạm mặt.
Khởi đầu vẫn là bị chú bò nhà Du Di quẳng thẳng xuống ruộng.
Bùn văng khắp người, nước đục tràn vào cổ áo, cả người chật vật đến mức khó coi.
Nhưng chuyện tiếp theo lại không giống nhau.
Ở đời trước, Tống Hinh Ly lúc đó tính khí cao ngạo. Bị ngã xong liền cáu kỉnh gọi anh chị họ kéo lên và không thèm nhìn Tích Ly quá nửa phút.
Đời này thái độ của Hinh Ly thay đổi chóng mặt.
Sau khi bị bò quẳng xuống ruộng thì hăng hái làm thân, ngay cả khi bị Tích Ly lạnh nhạt thì vẫn không biết ngại mà thổ lộ. Còn chuyện ở bệnh viện, chuyện kết hôn… tất cả đều hoàn toàn không có ở đời trước.
“Nếu không trọng sinh thì tại sao không quen, không thân, càng không vì vật chất mà Hinh Ly lại một lòng hướng về mình ngay từ ngày đầu gặp gỡ?”
Chẩm Tích Ly rút ra kết luận.
“Nhưng trọng sinh đi nữa thì ít nhất là đời trước cũng phải có gì đó thì đời sau mới yêu bất chấp chứ?”
“Hay là do đời trước Hinh Ly yêu mình?”
“Nhưng làm sao để xác định cô ấy trọng sinh?”
“Ai có thể tin nổi chuyện chỉ thấy trong tiểu thuyết?”
“Không khéo khi nói ra, người ta lại tưởng đầu óc mình có vấn đề ý chứ.”
Chẩm Tích Ly suy đi tính lại rồi chợt buột miệng hỏi Hinh Ly:
“Em yêu chị từ đời trước, có phải không?”