Đến nội dung chính

Chương 89

admin 788 Chữ Cài Đặt

“Em lừa chị?”

“Em không có.”

“Vậy tại sao lại biết là chị?”

“Vì em yêu chị!” Tống Hinh Ly nũng nịu cọ cọ mặt mình lên khắp mặt Chẩm Tích Ly, giọng vừa tủi thân đến vô cùng lại vừa dẻo như kẹo kéo:

“Chị cũng yêu em, đúng không?”

“Chị sẽ không bỏ em đâu, đúng không?”

“Chẩm à!”

“Không yêu em mà lại sinh con cho em à?” Chẩm Tích Ly nghĩ như thế nhưng miệng thì không dễ thương lượng:

“Em đang dùng mỹ nhân kế với chị đấy à? Chị không mắc lừa đâu. Mau đi về.”

“Em không về.”

“Được!” Chẩm Tích Ly phát cáu nói:

“Vậy em ở lại mà đợi kẻ xấu. Ở đây rộng thế này, em có kêu khản cổ cũng không ai nghe thấy đâu.”

Nói xong, Chẩm Tích Ly xoay người đi thẳng ra ngoài, tiện tay đóng cửa “rầm” một cái.

Ánh điện bị ngăn lại sau cánh cửa. Trong phòng chỉ có một nửa không gian được ánh trăng và đèn cao áp chiếu sáng.
Kết hợp với lời đe doạ đầy thực tế của Chẩm Tích Ly, Tống Hinh Ly không dám tiếp tục bạc đãi bản thân.

Cô cuống quýt đứng dậy chạy ra ngoài, vội vã tới mức cả người lảo đảo, vừa vì sợ gặp kẻ xấu, lại vừa sợ Chẩm Tích Ly đi mất.

Ai ngờ, cửa vừa bật mở, viền mắt vốn đã đỏ hoe của Tống Hinh Ly lập tức mọng nước.

“Chẩm!”

“Biết sợ rồi?”

“Vâng!”

Chẩm Tích Ly suýt chút nữa bị dáng vẻ mềm yếu này của Tống Hinh Ly mê hoặc.

Người đẹp quả là có lợi thế.

Người đẹp lại còn thông minh thì càng không dễ đối phó.

Nên khi Tống Hinh Ly muốn tiến đến ôm, Chẩm Tích Ly liền cứng rắn ngăn lại:

“Bố mẹ và con gái nhỏ đang chờ. Mau về nhà.”

“Chúng ta cùng về nhà nhé. Chị đừng giận em nữa, được không?”

Chẩm Tích Ly không trả lời, quay người đi thẳng.
“Chẩm à!”

“?”

“Mẹ vừa dạy em bài xoa bóp hiệu quả lắm. Tối nay em xoa bóp cho chị nhé?”

“?”

“Con gái nhỏ của chúng ta biết giận dỗi rồi đấy! Con bé không thấy chị thì sẽ khóc cho mà xem.”

Vẫn không có hồi âm nhưng Tống Hinh Ly không bỏ cuộc, hoặc là cố tình dụ dỗ:

“Chẩm à!”

“Chị không nhớ con gái nhỏ sao?”

“Không thương em sao?”

Mấy câu này thành công khiến Chẩm Tích Ly xao động nhưng cô vẫn không lên tiếng.

Cho tới khi về tới nhà thì không khí giữa hai người mới mềm xuống.

Vì trước mắt họ, bố mẹ già, con gái nhỏ và mâm cơm đủ đầy đã chờ sẵn.

Ngay cả khi nhà hàng xóm sắp đi ngủ thì hai người già vẫn không chịu ăn cơm trước, một nhóc con mới sáu tháng tuổi cũng nhất quyết chờ mẹ cho bằng được.

Ai có thể không cảm động cơ chứ?

“Bố, mẹ, chúng con về rồi ạ!”
“Ừ, mau mau, vào rửa tay rồi ăn cơm.” Bố Tống phấn khởi chỉ chỉ cháu ngoại đang nằm trong lòng bà và ngáp ngắn ngáp dài:

“Song Ly sắp ngủ gật đến nơi rồi kìa.”

Nhưng vừa nghe thấy giọng mẹ lớn là nhóc con tỉnh như sáo. Đôi mắt tròn vo háo hức nhìn sang thì thấy cả mẹ nhỏ nên phấn khích liền nhân đôi.

Hai cánh tay ngắn ngủn dơ lên. Cái miệng nhỏ xíu háo hức gọi gặp:

“Me me!”

“Măm măm!”

Tống Hinh Ly vội lau khô tay rồi đi tới ôm con gái nhỏ vào lòng, tiện thể kéo thêm đồng minh:

“Bảo bối của mẹ lại đói rồi đấy à?”

“Măm măm!”

“Vậy mẹ nhỏ bón bột cho con ăn trước, đợi mẹ lớn ăn cơm xong thì cho con uống sữa nhé.”

Nghe thấy hai từ bột, sữa, nhóc con liền tủm tỉm gật gật đầu nhỏ.

Đạt được ý đồ, Tống Hinh Ly mỉm cười bế con gái nhỏ vào phòng ăn và ngồi cạnh vợ mình.

Bữa cơm tối quá cữ vậy mà diễn ra vui vẻ.

Vì đêm đã khuya, con gái nhỏ bám dính, bố mẹ già thì lộ rõ vẻ hạnh phúc khi con cháu quây quần nên dù chưa muốn làm lành với vợ nhưng Chẩm Tích Ly cũng tạm thời không rời đi.

Nhưng ai mà biết được, trong tương lai củ cải đanh đá kia sẽ lại giận dỗi cái gì?

Chẩm Tích Ly quyết định không thể làm hoà một cách mập mờ.

Ai ngờ, mập mờ tự tìm tới.