Chiều tối tháng Chạp, gió hiu hiu se lạnh.
Mùi hoa giấy trước cổng nhà mẹ Bạch thơm nhạt như mùi quần áo cũ phơi dưới nắng hanh.
Nó len vào không gian xanh hiếm có giữa phố phường đông đúc, chen giữa mùi cháo đậu đỏ hạt sen đang sôi lục bục trong bếp, tạo thành một thứ mùi rất “nhà”.
Tống Hinh Ly lái xe vào và đỗ lại ở một góc sân rộng.
Cửa xe vừa mở, giọng “ô ô” non choẹt của Song Ly đã theo gió bay thẳng đến.
Nhóc con mới hơn hai tháng tuổi nhưng so với các bạn cùng lứa thì rõ ràng là tròn trịa hơn một vòng.
Hai má phúng phính, tay chân mũm mĩm có da có thịt, nhìn một cái là biết được chăm đến mức quá tiêu chuẩn.
“Chị dâu!” Vẫn là Bạch Vỹ xuất hiện một cách rất hợp cảnh.
Phía sau còn có cậu út nhà họ Bạch.
Cả hai đều bảnh hơn trước vài phần khiến Tống Hinh Ly liên tưởng đến loại sữa kia.
“Chẳng lẽ hai thanh niên này cũng uống sữa đó mỗi ngày?” Hinh Ly đoán già đoán non:
“Thần kỳ như vậy thì cần gì đến thẩm mỹ viện?”
Nhưng Tống Hinh Ly không hỏi hai anh em họ Bạch.
Và có trời mới biết, Bạch Vỹ và Bạch Tường bỗng đẹp trai hơn hẳn là vì đang yêu đúng người.
Tống Hinh Ly hắng giọng, vẫn nên tìm mẹ Bạch hỏi thì hơn:
“Mẹ có nhà không ạ?”
Không đợi Bạch Vỹ và Bạch Tường kịp phản ứng, mẹ Bạch đã nói vọng ra:
“Mẹ đang nấu cháo cho Ly lớn và xào thêm vài món để đãi khách.”
“Tối nay bạn gái Vỹ đến nhà mình ăn cơm.”
“Các con mau phụ mẹ một tay đi.”
Tống Hinh Ly đứng hình nghĩ:
“Cô nào có thể giữ chân được cậu cả phong lưu nhà họ Bạch thế nhỉ? Không phải trưởng khoa Đường đấy chứ?”
Chuyện này lát nữa sẽ rõ, giải quyết việc hộp sữa trước đã. Hinh Ly đi theo Bạch Tường vào nhà, qua phòng khách sang trọng, rẽ trái là đến phòng ăn.
Bạch Vỹ thì quay đi đón người yêu bí ẩn.
Mẹ Bạch nói là cần phụ giúp nhưng tất cả đều tươm tất đâu ra đấy, việc còn lại chính là đợi khách quý đến là sẵn sàng dùng bữa.
“Mẹ à, đợt này nhà mình mua sữa tươi loại mới ở đâu đấy ạ?” Hinh Ly vừa giúp mẹ Bạch lau dọn bếp nấu vừa hỏi.
“Sữa tươi loại mới á?” Mẹ Bạch đang định hỏi rõ thì thấy con gái nhà bà đứng phía sau con dâu và ra hiệu bí mật.
“Không phải con cho Ly nhỏ uống sữa của Song Ly đấy chứ?” Ý nghĩ này vừa nảy ra, bà phải cố gắng lắm mới không bật cười.
Còn Song Ly thì ngược lại. Nhóc con vừa thấy mẹ nhỏ liền náo loạn đòi mẹ bế.
Cả người tròn vo thơm mùi sữa lao thẳng vào ngực Tống Hinh Ly, cọ tới cọ lui khiến mẹ nhỏ của nhóc con không thể không cưng chiều.
“Hôm nay con lại uống sữa vượt chỉ tiêu rồi đúng không?” Tống Hinh Ly chạm đầu mũi mình lên đầu mũi con gái nhỏ.
Bỗng một cảm giác quen thuộc ập đến.
Là mũi sữa.
Mùi sữa trên người Song Ly giống hệt mùi sữa tươi mà suốt hơn hai tháng qua, ngày nào Tích Ly cũng tự tay rót cho cô uống.
“Trời ạ!” Tống Hinh Ly giận đỏ mặt.
“Chẩm Tích Ly!”
Bà cô Chẩm xoay người chạy chưa quá hai bước đã được vợ yêu réo tên.
Đúng lúc này, người yêu của Bạch Vỹ tới.