Đến nội dung chính

Chương 79

admin 532 Chữ Cài Đặt

Tất cả rối tung.

Chỉ có một người vẫn cố tỏ ra đứng vững giữa tâm bão.

“Đừng sợ! Em ở đây.” Tống Hinh Ly nắm chặt tay vợ mình và nói rõ từng chữ.

Chẩm Tích Ly vốn không sợ đau, nhưng đau như đau đẻ quả không phải câu nói đùa, chỉ là không muốn vợ mình lo lắng nên bà cô Chẩm vẫn cố cong môi nói:

“Siêu nhân mây mềm… sắp hết pin rồi!”

Bố mẹ Tống nghe vậy thì vừa cười vừa nén khóc.

Tống Kiện thì vừa gấp gáp đỗ xe trước sảnh bệnh viện, vừa cảm thán:

“Phụ nữ đúng là không dễ dàng!”

Tống Hinh Ly cười mếu máo rồi cúi xuống thật gần vợ mình, giọng thì thầm:

“Vợ nạp năng lượng cho siêu nhân nhé.”

Cái hôn vội vã được đặt lên khoé môi Chẩm Tích Ly, nhẹ nhưng đủ ấm.

Cửa phòng sinh bật mở.

Ánh đèn trắng tràn ra.

Cuộc chiến vĩ đại nhất của siêu nhân mây mềm chính thức bắt đầu.
Thời gian lúc này như bị kéo dãn, từng giây trôi qua chậm chạp đến mức khiến bố mẹ Tống sắp không thở nổi.

Tống Hinh Ly đã theo vào phòng sinh.

Nắng đầu ngày rơi qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên mũi giày của ba mẹ con nhà họ Bạch vừa hối hả chạy tới.

“Anh chị thông gia!” Mẹ Bạch vừa thở vừa gấp gáp hỏi:

“Tình hình thế nào rồi?”

“Gần một tiếng rồi bà thông gia ơi!” Mẹ Tống lo lắng đáp.

Cả nhà đứng ngồi không yên.

Lại thêm một giờ đồng hồ nữa, cửa phòng sinh vẫn đóng kín.

Bỗng:

“Cạch!”

Cánh cửa bật mở, một cô y tá bước ra gọi lớn:

“Người nhà sản phụ Chẩm Tích Ly ơi, mau đón vợ cô ấy.”

“Hả?” Cả nhà chưa kịp hiểu gì thì Tống Hinh Ly đã được hai y tá khác dìu ra trong trạng thái mất ý thức.

“Trời ạ!” Tống Kiện và Bạch Vỹ vội chạy đến nhận người.
“Cô ấy tụt huyết áp, tạm thời ngất đi thôi. Mọi người đừng lo lắng quá.” Một y tá cấp tốc dặn dò:

“Cho cô ấy uống nước đường ấm ngay đi.”

Chứng kiến vợ sinh con nên ngất xỉu vốn không phải chuyện hiếm.

Huống chi, Tống Hinh Ly từng trải qua phẫu thuật não, cơ thể vốn đã để lại di chứng nên có thể chịu được đến giờ đã là quá sức.

Chẩm Tích Ly cũng không trụ nổi.

Sản phụ ngoài bốn mươi lịm đi giữa cơn đau khiến trưởng khoa Đường lập tức ra quyết định mổ lấy thai.

Cửa phòng sinh bật mở lần nữa.

Lần này, Trần Thi Đường đích thân bước ra, giọng dứt khoát:

“Người nhà sản phụ Chẩm Tích Ly ơi, chúng tôi cần mổ lấy thai gấp.”

Trần Thi Đường dừng một nhịp, ánh mắt quét qua mọi người:

“Mời người thân trực hệ ký cam kết ạ.”

Mẹ Bạch run rẩy cầm bút, nhưng bà chưa kịp hạ xuống nét chữ nào thì Tống Hinh Ly tỉnh dậy, yếu ớt nói:
“Mẹ, để con ạ.”