Trần Thi Đường còn tưởng là trợ lý của cô gọi nhầm người, cho tới khi nhìn thấy Chẩm Tích Ly và Tống Hinh Ly ngay phía sau Bạch Vỹ.
“Chào buổi sáng, trưởng khoa Đường!” Vẫn là Bạch Vỹ nhanh nhảu nói trước:
“Tôi hộ tống vợ vợ nhà chị gái, bác sĩ Đường không phiền chứ?”
“Phiền!” Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Trần Thi Đường.
Vì người nghe tư vấn thai sản đi cùng người thân trong gia đình vốn là chuyện bình thường nên Trần Thi Đường không thể đuổi người.
Ngay cả khi cậu cả nhà họ Bạch có ý gì thì cả khoa ai cũng biết.
“Không phiền!” Tác phong của trưởng khoa danh tiếng rất chuyên nghiệp, mặc dù bị Bạch Vỹ nhìn với ánh mắt thưởng thức không dấu diếm nhưng Trần Thi Đường không lộ ra chút khó chịu nào.
“Mọi người ngồi đi.” Khung cảnh này nhìn thế nào cũng không giống đi tư vấn thai sản, mà giống buổi xem mắt hơn.
Ngay cả Tống Hinh Ly cũng thấy ám muội. Vì chị vợ già nhà cô và em trai cả của chị ta quá giống nhau, cùng nhìn trưởng khoa nhà người ta và cười ngây ngô.
Trợ lý của Trần Thi Đường nén cười.
Trần Thi Đường: “?”
Tống Hinh Ly hắng giọng:
“Trưởng khoa Đường!”
Bối rối tập thể bị ba tiếng này đánh tan, Trần Thi Đường lập tức nói thẳng vào chuyên môn trước khị bị hai chị em nhà họ Bạch nhìn đến hao mòn.
Nhưng có trời mời biết, chỉ có Bạch Vỹ nhìn người ta một cách không trong sáng, còn Chẩm Tích Ly thì đích thị là ngại ngùng.
Quyết tâm làm IVF là thế nhưng khi trực tiếp thực hiện vẫn có chút không tự nhiên.
Sản phụ ngoài bốn mươi cơ mà.
Không hề đơn giản.
Thế nhưng, danh tiếng nổi như cồn của Trần Thi Đường không phải tự dưng mà có.
Cụ thể là mọi lo lắng của vợ vợ song Ly đều bị xua tan chỉ trong một buổi tư vấn, hạt giống nhỏ của cả hai chính thức nảy mầm khi mùa xuân vừa chạm ngõ.
Rồi hạ về, thu sang và đông đến, thời gian như thể bị tua nhanh một cách chóng mặt chỉ để theo kịp tốc độ lớn lên của bảo bối nhà vợ vợ song Ly.
“Ôi trời! Đã sang tuần thứ ba mươi tám rồi đấy.” Mẹ Bạch hét lên nho nhỏ khi đứng trước tờ lịch treo tường khiến hai cậu con trai quý tử của bà cười rúc rích.
“Chúng ta sắp được bế cháu rồi!” Bạch Tường trưng ra vẻ mặt chờ mong cực kỳ.
Ai ngờ, Bạch Vỹ chưa kịp nói thêm câu nào thì điện thoại của anh reo inh ỏi.
Người gọi là Tống Kiện.
“Chị cậu sắp sinh rồi! Mau đến bệnh viện.”
“Hả?”
Chớp mắt, cả nhà họ Tống và họ Bạch náo loạn.
Dù đã chuẩn bị đâu vào đấy, nhưng Chẩm Tích Ly trở dạ sớm hơn ngày dự sinh hẳn hai tuần nên kế hoạch hoàn hảo suýt chút nữa vỡ trận.