“Hôm nay khai giảng nên tạm nghỉ.”
“Ồ!” Tống Hinh Ly gật đầu rất nghiêm túc:
“Siêu nhân cũng biết nghỉ ngơi à?” Chẩm Tích Ly quay sang vợ mình với ánh mắt trìu mến:
“Siêu nhân cũng cần nạp năng lượng mà vợ.”
“Nạp kiểu gì cơ?”
“Ôm hôn vợ. Buổi tối thì tăng cường vận động thể chất cùng vợ.”
Tống Hinh Ly giận hờn liếc xéo bà cô tham lam nhà mình nửa giây rồi không chịu thua nói:
“Vợ của siêu nhân cũng phải nghỉ ngơi đấy! Siêu nhân đừng có mà nạp vô tội vạ.”
Lời vừa dứt, Chẩm Tích Ly bật cười nghiêng ngả.
Kiểu cười chẳng cần giữ hình tượng, cười đến mức vai run lên, mi mắt cong lại, rõ ràng là bị câu nói vừa rồi đánh trúng không kịp phòng bị.
Tống Hinh Ly thì hoàn toàn ngược lại.
Cô giận hờn mím môi, hai má vì xấu hổ mà đỏ hây như hai bông kẹo đường vị dâu.
“Chị cười cái gì?” Giọng Hinh Ly mềm oặt nhưng đầy mùi đanh đá:
“Từ giờ không được bắt nạt em.”
Chẩm Tích Ly nghe xong thì nghiêm túc gật đầu:
“Ừm! Không bắt nạt em.”
“Thật?” Hinh Ly nửa tin nửa ngờ. Sao bỗng dưng bà cô lưu manh này lại ngoan như vậy?
Quả nhiên, Chẩm Tích Ly tỉnh queo đáp gọn:
“Không thật!” Hinh Ly nghẹn họng.
Vừa hay đã đến bệnh viện phụ sản trung ương. Tống Hinh Ly đỗ xe vào bãi đỗ rồi lập tức phớt lờ kẻ cùng tên và đi thẳng đến sảnh lớn.
Nào ngờ, vừa tạm tách ra kẻ lưu manh thì lại gặp kẻ lưu manh hơn.
“Chị dâu!” Vừa thấy Tống Hinh Ly, Bạch Vỹ đã nhanh chân đi tới và xưng hô chuẩn chỉnh:
“Em lấy số rồi, chúng ta mau vào thôi.”
“?” Tống Hinh Ly chưa làm quen được với kiểu xưng hô này của Bạch Vỹ. Còn có, anh ta đến đây làm gì?
“Sao anh Vỹ lại ở đây?” Hinh Ly lịch sự hỏi.
Nhưng người trả lời là Chẩm Tích Ly:
“Bạch Vỹ đang theo đuổi trưởng khoa Đường nên chị để cho cậu ấy đi ké.”
“Chị à!” Bạch Vỹ lập tức giải thích:
“Đúng là em đang theo đuổi Thi Đường nhưng em quan tâm chị là thật mà.”
Chẩm Tích Ly ậm ừ liếc em trai cả nhà cô:
“Ừm, vế trước thì khỏi bàn còn vế sau thì cần thời gian kiểm chứng.”
Bạch Vỹ nghẹn họng.
Chẩm Tích Ly: “Vậy số thứ tự em lấy là bao nhiêu?”
“102 ạ.”
Vợ vợ nhà song Ly đồng thời sặc thông tin.
Sao mới bảnh mắt ra đã có 101 người đến trước vậy?
Chẩm Tích Ly nghi ngờ nhìn Bạch Vỹ:
“Không phải em nhận phần đi sớm để lấy số à? Sớm kiểu gì mà tận 102 vậy?”
“Tại người ta đi sớm hơn em đấy chứ.” Bạch Vỹ vội thanh minh:
“Chị xem, bây giờ mới qua bảy giờ sáng, em đến đây từ một tiếng trước cơ đấy. Là em phải dậy từ năm giờ để chuẩn bị. Không tin thì chị cứ hỏi mẹ mà xem.”
Chẩm Tích Ly định phàn nàn nhưng nhìn lại dòng người xung quanh thì không dám mở miệng.
Đúng là quá đông đúc. Cột lấy số tự động còn nhảy đến tận hơn một nghìn?
“Sinh được một đứa trẻ quả thật không hề dễ dàng.” Vợ vợ song Ly nhìn nhau và âm thầm cảm thán.
Nhưng không lâu sau đó, trợ lý của Trần Thi Đường đã gọi tới số 100 khiến ba người trố mắt.
“Khám và tư vấn cái gì mà nhanh vậy?” Cả ba cùng bật lên suy nghĩ này, còn vì sao thì chắc hẳn là không ai biết.
Vì làm gì có ai trong số họ đã đi khám thai bao giờ.
Đặc biệt là cậu cả nhà họ Bạch.
Nhưng khi số 102 vừa được gọi, Bạch Vỹ đã tiến vào, tự nhiên như thể một ông chồng đã quen với việc đưa vợ đi khám thai sản đôi ba lần rồi.