Phí Đô Lạc ở ngoài đời đẹp hơn trên mạng rất nhiều.
Kiểu đẹp quyến rũ, sắc sảo, kiêu ngạo xen lẫn chút bất cần của kẻ biết mình có quyền thế và tiền thì tiêu ba đời không hết.
Nếu không phải đang có ác cảm vì nghi ngờ người ta có ý với bà cô nhà mình, thì có thể Tống Hinh Ly cũng chủ động kết bạn.
Ngay cả khi đời sống riêng tư của vị tam đại họ Phí này rối như tơ vò thì cũng chẳng ai rèm pha, vì đổi lại, Phí Đô Lạc là luật sư kinh tế danh tiếng nhất nhì cả nước, làm vụ nào thắng vụ đó, đánh đấm cũng không xoàng.
“Đã có tài lại còn có sắc, lại còn giàu và biết đánh nhau. Thật đáng ghét!” Tống Hinh Ly âm thầm mắng người ta.
Ai ngờ, Phí Đô Lạc như thể có năng lực thấu hiểu lòng người, vì Tống Hinh Ly vừa kết thúc màn khen ngợi thân thiện kia thì đã được người ta nhìn trúng.
Ánh mắt Phí Đô Lạc đầy vẻ hứng thú. Nhất là khi Tống Hinh Ly tiến đến chào hỏi bà cụ Phí.
Càng nhìn Chẩm Tích Ly và Tống Hinh Ly thì ý cười của Phí Đô Lạc càng lộ ra.
Bà cụ Phí cũng có cảm nhận y chang cháu gái.
Sau khi đi tham quan một vòng khu vực quầy rau củ quả của siêu thị, bà cụ Phí gật gù hài lòng và trực tiếp ký hợp đồng.
Chìa khoá mỏ vàng xanh đã cầm trong tay, Tống Hinh Ly đương nhiên phải đích thân tiếp đãi đối tác chu đáo.
Địa điểm được chọn là nhà hàng Á Âu của Bạch Vỹ.
Cuộc liên hoan mừng hợp tác này kéo dài đến tận hoàng hôn. Nắng cuối ngày chậm rãi trượt xuống, nhuộm cả thành phố thành một khối không gian ấm dịu.
Ánh sáng ấy vắt trên mui xe của đoàn người VietGreen Farm và hoà vào dòng người vội vã.
Qua gương chiếu hậu, khoé môi Phí Đô Lạc cong lên hết cỡ nhìn vợ vợ nhà hai cô Ly, tay thì bấm điện thoại gọi cho một người có liên quan.
Trong khi đó, gò má Chẩm Tích Ly bắt đầu đỏ chót như đèn đường.
Bà cô Chẩm say, say tới mức lảm nhảm, giọng điệu chẳng khác gì một ông chú nghiện rượu lâu ngày mới được uống một phen đã đời.
“Vợ ơi!”
“Chị giỏi không?”
“Tối nay vợ phải thưởng cho chị đấy nhé!”
Tống Hinh Ly xấu hổ mặt đỏ bừng, may mà Tống Kiện đã đi lấy xe nên cô liền mắng nhỏ:
“Thưởng cái gì mà thưởng. Mau đứng tử tế cho em.”
Nhưng kẻ cùng tên chẳng những cuốn như dây leo, mà còn có xu hướng đặt hẳn trọng lượng lên vợ mình khiến Tống Hinh Ly sắp trụ không nổi.
Đúng lúc cả hai sắp tiếp đất một cách mất hình tượng thì kẻ gián tiếp tạo ra con sâu rượu họ Chẩm kịp thời xuất hiện.
“Ôi trời! Bà cô của em sao thế này?” Bạch Vỹ vừa cười ha ha vừa túm Chẩm Tích Ly vắt trên vai, miệng thì oang oang phàn nàn:
“Em dạy chị cách uống rượu trăm ly không say rồi cơ mà. Sao giờ lại say tít thế hả?”
Nhưng ngay khi va phải ánh mắt phán xét của Tống Hinh Ly thì Bạch Vỹ lập tức ngậm miệng, hai giây sau mới tự biện hộ:
“Em không biết à? Uống rượu cũng là văn hoá trên bàn tiệc, nhất là tiệc rượu làm ăn, đều có bí quyết cả đấy.”
“Chị của anh muốn làm nhà quản lý tài ba thì phải học uống rượu chứ? Em đừng có phàn nàn.”
Bạch Vỹ đang hăng hái thì bị chị gái nhà anh tát bụp một cái bay cả hình tượng ông chủ trước mắt nhân viên.
“Em cái gì mà em?” Chẩm Tích Ly lè nhè:
“Đây là vợ của chị. Em phải gọi là chị dâu.”
Bạch Vỹ nghẹn họng.
Chưa kịp theo đuổi đã bị loại từ vòng gửi xe thì cũng thôi đi, đằng này chớp mắt một cái, người trước mặt lại hoá chị dâu?
Kẻ có tam quan đúng đắn cũng phải có thời gian thích nghi chứ?
Bạch Vỹ tuy to xác và tiếng tăm cũng ngang ngửa Phí Đô Lạc, nhưng bản chất lại giống tiểu thư tam đại nhà họ Phí là có trên có dưới, kính già nhường trẻ, tôn trọng phụ nữ nên tất nhiên là không cãi lời chị gái.
“Chị dâu!”
Hai tiếng này vừa phát ra, ngay cả Tống Kiện vừa đánh xe tới cũng chưa thể quen tai.
Ai ngờ, chuyện mà Tống Kiện không quen hơn nữa còn ở phía sau.
Khi bà cô Chẩm được em trai cả ném vào ghế sau và bắt đầu dở ra tật xấu.