Cửa kính tự động mở ra hai bên.
Không khí bên ngoài tràn vào mang theo nắng đầu giờ chiều vàng chanh và cả chút áp lực vô hình.
Ánh sáng đổ xuống bậc thềm, kéo dài bóng người thành những vệt sắc nét.
Bên ngoài, xe của Tống Kiện và hai chiếc xe khác của VietGreen Farm đúng lúc đỗ lại.
Cửa xe mở ra gần như cùng lúc.
Người bước xuống đầu tiên không ai khác chính là bà cô Chẩm.
Quả là có tác phong chủ nhà.
Không cần ai giới thiệu, cũng chẳng đợi ai dẫn đường, Chẩm Tích Ly tự nhiên bước về chiếc xe phía sau, giữ cửa xe, nghiêng người đỡ bà cụ họ Phí xuống.
Động tác thuần thục, thần thái thì ung dung cực kỳ.
Nhìn thế nào cũng không giống kẻ không có chức vụ, mà giống một người quen đứng ở vị trí quyền lực và đang bình tĩnh dẫn dắt mọi thứ theo ý mình.
Ngay cả Tống Kiện, người đi cùng Chẩm Tích Ly đến đại bản doanh của VietGreen Farm, người vốn được khen ngợi là thiên tài đàm phán cũng chưa thể tin nổi rằng vị em rể này lại có thể tay không mang về hợp đồng khủng.
Kinh ngạc hơn cả là từ đầu đến cuối, Chẩm Tích Ly gần như không hề tỏ ra đang đàm phán, vậy mà lại đạt được mục đích.
Cứ như thể việc ký kết hợp đồng dài hạn này chỉ là một chi tiết tiện tay thêm vào trong cuộc trò chuyện giữa hai người cùng tần số.
Không lôi kéo, không nịnh hót, càng không có mặc cả và hứa hẹn đến tận mây trời, chỉ vài câu tự nhiên như bàn chuyện mùa màng và thời tiết đã định xong một thương vụ mà người khác phải mất hàng tháng trời cũng chưa chắc chạm tới.
Trông dễ dàng đến mức khiến người ngoài nhìn vào không rõ đây là do Chẩm Tích Ly chuẩn bị quá tốt, tính toán quá sâu, hay chỉ đơn giản là một kiểu chọn đúng người hợp ý, chuyện lớn tự nhiên thành.
Và rõ ràng, Tống Kiện càng ngày càng phải rửa mắt để nhìn bà cô đến từ Cẩm Tú Cầu.
“Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.” Tống Kiện mỉm cười nghĩ:
“Ai có thể tưởng tượng nổi, bà cô này chỉ nhờ một video về lồng đèn cổ tích, thứ gọi là quả tầm bóp, loại quả tầm thường tới mức trâu bò ở quê còn chẳng thèm ăn lại mê hoặc được tỷ phú xanh họ Phí kia cơ chứ?”
Tống Kiện âm thầm liếc nhìn về phía em họ nhà anh và nháy mắt với ý tứ kiểu:
“Em và bà cô Chẩm của em không biết ai mới là kẻ có số hưởng đây.”
Ánh mắt trêu chọc này vừa bay sang, Tống Hinh Ly đã nhìn thấu và kiêu ngạo thấy rõ khiến Tống Kiện càng khoái chí.
Vẻ mặt tự hào này của Hinh Ly cũng rơi vào mắt Chẩm Tích Ly.
Ánh mắt hai người giao nhau trong nắng hanh. Mùi huyên hoanh của bà cô Chẩm toả ra không dấu diếm.
“Khét ngọt như đường mía thắng quá tay nhưng vẫn thơm lừng.” Nếu tả vẻ mặt tinh tướng của Chẩm Tích Ly thì chính là câu này.
“Chị giỏi lắm!” Tống Hinh Ly không keo kiệt mà bắn sang ánh mắt khen thưởng.
Đáng tiếc, chỉ hai giây sau, sắc mặt Tống Hinh Ly đã chuyển sang chế độ bực bội nén kỹ.
Vì ở cửa bên kia, vị tam đại danh tiếng nhà họ Phí cũng xuất hiện.
Lại còn sóng bước bên cạnh bà cụ Phí và tình tứ cười với bà cô Chẩm cứ như thể họ là người một nhà.
Tống Hinh Ly giận.
Nhân lúc bà cụ Phí hỏi chuyện Phí Đô Lạc, Tống Hinh Ly liền nhìn kẻ cùng tên với ý tứ kiểu:
“Về nhà biết tay em!”
Chẩm Tích Ly: “?”