Quả nhiên, cái gì quá cũng không tốt.
Điển hình là bà cô Chẩm quá say sưa học làm quản lý nên thẳng tay bỏ bê cô vợ trẻ mới cưới, mẹ Bạch cả tuần không thấy mặt con gái, mẹ Tống thì từ sáng sớm đến đêm khuya gặp con rể chưa quá năm phút.
Bố Tống thì gần như cả ngày bị một đám mây mềm bọc bê tông theo sát.
Tống Kiện và cậu cả nhà họ Bạch cũng không được rảnh rỗi. Hở ra là bị bà cô Chẩm lôi đi làm cố vấn không lương.
Cậu út nhà họ Bạch càng thảm.
Bạch Tường chưa kịp hẹn bạn đi chơi đã bị chị gái bắt dạy làm tiếp thị truyền thông.
Ngay cả vợ chồng bác cả của Hinh Ly ở xa tít cũng không thoát.
Tuy nhà của Chẩm Tích Ly ở Cẩm Tú Cầu đã tặng cho cháu gái của bố mẹ nuôi, vợ trưởng thôn không cần sang tưới rau và bắt sâu hộ, nhưng thay vào đó, ông bà lại phải cong mông chạy khắp mấy trang trại quanh vùng để tìm nguồn rau củ sạch.
Thế là chỉ trong vòng hai tuần, cả nhà họ Tống lẫn nhà họ Bạch đều rút ra một kết luận khá phũ phàng rằng bà cô Chẩm của họ không chỉ đi học quản lý siêu thị, mà còn tiện tay kéo cả gia tộc vào chương trình đào tạo cấp tốc, lại còn là đào tạo miễn phí.
Không lương. Không phụ cấp. Thậm chí còn phải tự mang chất xám đến đóng góp.
Mấy người trẻ thì còn chịu được.
Nhưng đến tối, vợ trưởng thôn cũng phải gọi điện cho bố Tống để than thở.
“Chú út à!” Bà vừa nói vừa thở dài qua điện thoại:
“Con rể nhà chú làm chúng tôi mệt quá đây này.”
Bà dừng lại một chút rồi hỏi thẳng:
“Thế nó sắp tốt nghiệp lớp quản lý cấp tốc chưa vậy?”
Bố Tống nghe xong không nhịn được bật cười, mi mắt nhăn lại thành từng nếp.
“Chị dâu!” Ông vừa cười vừa nói qua điện thoại, giọng đầy ý vị:
“Chúng ta chịu khó thêm một chút, chịu khó thêm một chút thôi. Sắp có thành quả lớn rồi ạ.”
Cúp máy xong, ông vẫn còn cười.
Bên ngoài thì chỉ cười cho vui chuyện nhưng trong lòng ông thật sự vui tới nở hoa.
Bởi vì bà cô Chẩm này học nhanh và có năng khiếu lãnh đạo hơn ông tưởng rất nhiều.
Mẹ Tống cũng vui vẻ không kém.
Bà nghĩ ngay tới việc nấu thêm cho con rể vài món bồi bổ cơ thể để có sức học tập, sau này còn mang thai và sinh con nữa chứ.
Chỉ có một người là đang nghi ngờ quyết định của mình.
Người đó không ai khác chính là cô Ly nhỏ.
Tống Hinh Ly ngồi trên giường, khẽ nhíu mày:
“Chẳng lẽ mình thật sự gả bà cô đáng giận này cho siêu thị của mình rồi sao?”
“Chẳng lẽ siêu thị hấp dẫn hơn mình?”
Thật không tin nổi.
Nhưng sự thật là Chẩm Tích Ly về nhà, ăn uống và tắm rửa xong thì lăn lên giường ngủ thẳng cẳng, chẳng thèm muốn gì mỹ vị nhân gian kề ngay bên gối.
“Hay là tên này có người khác bên ngoài?”
Ý tưởng hết sức đời sống ấy bỗng vụt lên trong đầu Tống Hinh Ly khiến cô lập tức quay người lại.
Ánh mắt Tống Hinh Ly dừng trên gương mặt đang say ngủ của cô Ly lớn, nhìn chăm chú như thể đang tìm kiếm manh mối ngoại tình.
Tìm kỹ tới mức xông thẳng vào tiềm thức của bà cô Chẩm theo phương pháp bạo lực gia đình.
“Bộp!” Một cái tát nhẹ rơi lên chiếc má phấn nộn đầy tàn nhang li ti như bụi phấn của Chẩm Tích Ly.
“Ưm?”
“Ưm cái gì?” Hinh Ly cáu kỉnh trèo hẳn lên người Tích Ly, cúi xuống gặm cắn khắp mặt người ta và tra hỏi:
“Chị theo bố đi học việc hay là đang hẹn hò với ai hả?”