Bắt đầu từ chuyện tổ chức hôn lễ.
Mọi thứ ào tới giống như có ai đó bấm nút tua nhanh cuộc đời của hai cô Ly và những người liên quan.
Hôm trước còn là câu chuyện trà dư tửu hậu của bố mẹ Tống và mẹ Bạch. Thế mà hôm sau, thiệp cưới của Chẩm Tích Ly và Tống Hinh Ly đã bay khắp Cẩm Tú Cầu và cả thành phố.
“Bà cô Chẩm cưới vợ?” Người dân còn chưa kịp ngồi lại để thêm mắm dặm muối cho câu chuyện tình lạ đời ấy, thì cả xóm đã náo loạn vì một bữa tiệc cưới nho nhỏ theo như lời Chẩm Tích Ly.
Nho nhỏ ở đâu không thấy, chỉ thấy đèn lồng đỏ treo kín cổng, pháo nổ vang trời, người ra kẻ vào như trẩy hội.
Cỗ cưới cấp thôn bản vừa ăn xong, bát đũa chưa kịp dọn sạch thì tiệc cưới lộng lẫy ở thành phố đã bắt đầu.
Tất cả diễn ra dồn dập như một đoạn phim hay ho, đến khi tất cả hoàn hồn lại thì Chẩm Tích Ly và Tống Hinh Ly đã đứng giữa sân khấu, nghiễm nhiên trở thành đôi vợ vợ mới cưới khiến cả hai họ chỉ còn biết nhìn nhau và thở dài cười.
Sự kiện quan trọng bậc nhất trong đời của một người con gái thế mà lại gói gọn trong một ngày quay cuồng.
Tống Hinh Ly vẫn còn có chút chưa hấp thu nổi.
Chớp mắt một cái, vận mệnh đổi khác hoàn toàn so với đời trước.
“Quá ngọt ngào rồi!” Tống Hinh Ly mỉm cười nhìn tờ giấy hôn thú khi cả hai đã ở trong phòng ngủ mà vô tư lơ là kẻ háo sắc phía sau.
Kẻ đó nhẹ chân tiến lại gần ôm ấp.
“Vợ yêu à! Chúng ta vào việc thôi.”
“Việc gì?” Hinh Ly không hề ngửi thấy mùi nguy hiểm mà còn ngây thơ hỏi.
Chẩm Tích Ly nhướng mày.
Dưới ánh trăng lấp lánh như vàng ròng xuyên qua rèm cửa sổ, gương mặt ngày càng phấn nộn của bà cô Chẩm vừa đẹp lạ lùng vừa lưu manh quá độ. Hai chiếc đồng điếu treo cao nơi khóe miệng khiến vẻ ngây ngô tan biến, thay vào đó là một nét tham lam rất đường hoàng.
“Em đùa đấy à?” Chẩm Tích Ly cúi xuống ngậm viền tai Hinh Ly và khàn đục thì thầm:
“Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, em không được câu giờ đâu đấy.”
Tống Hinh Ly đỏ mặt, lời trì hoãn chưa kịp thốt ra đã bị người cao hơn nuốt gọn.
Tích Ly hôn xuống một cách cuồng nhiệt và si mê.
Hơi thở ấm nóng đuổi bắt nhau. Cơ thể mềm mại quấn lấy nhau, lúc thì dịu dàng như mưa xuân, khi thì cuồng dã như lửa bén cỏ khô giữa cánh đồng lộng gió.
Tờ giấy hôn thú lẵng lẽ nằm trên bàn trang điểm, còn chủ nhân của nó thì bận rộn rèn luyện thể chất trên giường.