Chợ hoa đầu mối vốn dĩ đã ồn ã, giờ lại náo loạn vì màn đuổi bắp cướp kịch tính hơn cả phim hành động.
“Cướp! Làm ơn giúp tôi cản tên áo đen kia.” Chẩm Tích Ly vừa chạy vừa hô to, giọng vang và sáng rỡ như chuông chùa trên đỉnh núi buổi sớm, lại còn không biết mệt mà chỉ rõ:
“Tên áo đen, quần nâu cà phê, tay cầm ví nam màu đồng và điện thoại màu bạc, kèm một túi xách nữ màu xanh.”
Túi xách nữ kia chắc hắn ta cũng vừa cướp được, phồng căng, bên trong có vẻ đựng kha khá tiền.
Giữa biển người nhốn nháo, câu miêu tả ngắn gọn và rõ như ban ngày ấy quả là một mũi tên bắn trúng đích.
Kẻ gian lập tức lộ rõ nhưng đương nhiên không dễ cản, hoặc là không ai muốn tự chuốc rắc rối.
Nhưng người tốt không thiếu.
Một chủ sạp hoa hồng chạy ra chặn đường, tên cướp liền rút dao đe doạ rồi chạy ra cổng sau của chợ đầu mối, nơi có đồng bọn của hắn ngồi trên chiếc xe máy độ chờ sẵn.
Xe cũ nổ bành bành, nhả ra khói đen khét lẹt.
Chẩm Tích Ly tăng tốc.
Khi tên cướp còn cách chiếc xe kia vài chục mét thì bà cô Chẩm đã đuổi tới.
Một cuộc giao chiến thực thụ nổ ra.
Tên cướp quả nhiên rất có nghề. Đồng bọn của hắn cũng không tầm thường.
Từng cú ra đòn đều muốn lấy mạng người khác chứ không phải chỉ muốn lấy đồ.
Nhưng người trưởng thành trong cô độc và có tính tự bảo vệ cao vút như Chẩm Tích Ly càng chẳng phải kẻ yếu.
Tên cướp và đồng bọn bị đánh tơi tả mà không kịp hiểu bằng cách nào mà chúng lại bại dưới tay một chị gái trông rất vô hại.
Mũi dao sáng loáng cắm thẳng qua lòng bàn tay của tên cướp rồi gim chặt lên bờ tường bong tróc khiến hắn gào thét.
Cánh tay của tên còn lại bị bẻ gãy.
Mắt cả hai tên bị đấm thâm tím không nhìn rõ nổi nhau.
“Mau báo công an đi!” Tiểu thương đuổi được tới thì nhốn nháo.
Họ không còn sợ hai tên cướp làm hại người dân, mà sợ nhỡ cô gái kia lỡ tay đánh chết hai tên cướp thì rắc rối to.
“Con à, đừng!” Bố Tống được một chủ sạp hoa quen biết chở xe máy tới thì hớt hải gọi.
Cảnh tượng khó tin trước mắt khiến công cuộc rèn luyện thể lực, huấn luyện kỹ năng tự vệ gì gì đó của ông dành cho con rể có thể kết thúc ngay hôm nay.
“Trời ạ, đám mây mềm kia của con gái quá lợi hại rồi.” Bố Tống ôm ngực thở phào:
“Thế này thì còn sợ kẻ nào bắt nạt nó và Ly nhỏ nữa cơ chứ?”
Nhưng chỉ hai giây sau, ông lại mọc ra một lo lắng vô cùng hợp lý:
“Ly lớn đánh đấm giỏi như vậy, liệu con gái nhà mình có bị bạo lực gia đình không đây?”
Bố Tống nhìn Chẩm Tích Ly mà vừa mừng vừa lo, trong lòng tự nhủ:
“Phải gọi ngay Tống Kiện đến dạy cho em họ nó vài chiêu tự vệ cơ bản mới được.”
Để làm gì ư?
Để có cơ hội thoát thân nếu chẳng may xảy ra xô xát với đám mây mềm bọc bê tông kia chứ còn gì nữa.
Đám mây mềm bọc bê tông: “Bố ơi, ví và điện thoại của bố này.”
Bố Tống: “À, ừ, con có bị thương không đấy?”
Đám mây mềm bọc bê tông:
“Không ạ. Con đánh thêm hai tên như thế kia nữa cũng không bị thương đâu ạ.”
“Hả?” Bố Tống hoang mang tột độ.
Một tiếng sau đó, ngay khi từ trụ sở công an thành phố về, tranh thủ lúc rể quý đến tiệm bánh Os, ba người nhà họ Tống gấp gáp họp kín.