Sáng hôm sau, Chẩm Tích Ly vô cùng thư thả.
Tình địch tin đồn tai tiếng hoá em trai.
Tình địch không chính thức nhưng nặng ký thì đã chán nản không xuất hiện.
Bông hoa xinh đẹp lại ở ngay trước mặt.
Bà cô Chẩm muốn hái ngay lập tức.
Nên nhân tiện bố mẹ Tống ở cùng Hinh Ly, Tích Ly liền theo Bạch Vỹ về nhà mẹ một chuyến.
“Con có cần gấp gáp như thế không?” Mẹ Bạch vừa nghe con gái nói muốn hỏi cưới đứa trẻ nhà họ Tống thì dí dỏm nói, nhưng đương nhiên, bà sẽ lo từ a đến z.
Chẩm Tích Ly nghiêm túc đáp:
“Con bốn mươi tuổi thêm gần ba tháng rồi, mẹ à. Bây giờ con đã là bếp trưởng của Os ở trong nước, còn là chủ kênh C.H.A.M đang phát triển đều đều, có nhà nhỏ ở Cẩm Tú Cầu và chút tiền tiết kiệm.”
Nói đến đây, bà cô Chẩm cười ngại ngùng:
“So với mẹ và bố mẹ Tống thì tài sản của con như lá mùa thu nhưng cũng đủ để có lo cho Hinh Ly. Con sẽ không ngừng nỗ lực để ngày càng vững chắc hơn ạ.”
Mẹ Bạch vừa thương con gái vừa gật đầu hài lòng.
Trước sự có mặt của Bạch Vỹ và Bạch Tường, bà lấy ra ba tập tài liệu bao đỏ, đặt nhẹ trước mặt Chẩm Tích Ly:
“Những món này là của con đấy. Trước đây bố con luôn mong được trao tận tay cho con.”
Bà thở dài: “Đáng tiếc, ông ấy không chờ được ngày này. Nhưng mẹ và các em của con thì chờ được rồi.”
“Con dùng chúng cho tốt nhé. Chỉ cần con muốn, mẹ và hai em sẽ đồng hành cùng con.”
“Mẹ à, con…”
“Chị!” Bạch Vỹ và Bạch Tường đồng thanh chặn lại lời từ chối của chị gái.
Bạch Tường: “Chị à, cưới vợ là chuyện lớn, em giúp chị lựa chọn dịch vụ tiệc cưới nhé.”
“Cưới vợ xong thì sinh con cũng là chuyện lớn.” Bạch Vỹ chỉ chờ có thế:
“Em đặt lịch hẹn ở chỗ trưởng khoa Đường giúp chị.”
Mấy mẹ con Chẩm Tích Ly vui vẻ bàn tán cả giờ đồng hồ.
Sau đó, cả nhà đến nghĩa trang thành phố báo tin vui cho bố Bạch.
Tới khi Chẩm Tích Ly quay lại bệnh viện thì đã qua đầu giờ chiều.
“Gì cơ?” Lần này đến lượt bố mẹ Tống bất ngờ, mặc dù đã đoán trước.
Mẹ Tống liếc con gái nhà bà, rồi lại nhìn Tích Ly:
“Trưa mai đến nhà mẹ cháu ăn cơm á?”
“Vâng, thưa dì!” Chẩm Tích Ly thật thà báo cáo:
“Mười giờ sáng mai Bạch Vỹ đến đón chúng ta ạ.”
Ngay sau đó, bà cô Chẩm còn nhanh nhẹn trình bày:
“Nếu chú và dì đồng ý thì đầu tháng tới, cháu và Hinh Ly đi nước ngoài đăng ký kết hôn. Tiếp đó chúng ta về Cẩm Tú Cầu làm một tiệc cưới nho nhỏ mời gia đình chị nuôi của cháu và hàng xóm nơi cháu lớn lên. Tiếp đó nữa, cháu sẽ tổ chức một hôn lễ thật chu đáo cho Hinh Ly ở đây ạ.”
Ba người nhà họ Tống: “?”
Nhanh như vậy ư?
Tối hôm đó, Chẩm Tích Ly ở lại nhà bố mẹ vợ tương lai.
Trong khi bố mẹ Tống bận rộn tính toán chuyện trọng đại của con gái, thì con rể tương lai nhà họ cũng bận rộn không kém.
“Chẩm! Không cần.”
“Cần. Chị chuẩn bị nước ấm cho em rồi, có cả hoa sạch nhà trồng nữa, thơm lắm!”
Tống Hinh Ly: “Chị ra ngoài đi. Em tự tắm… ưm!”
Chẩm Tích Ly: “Môi em ngọt quá.”
Tống Hinh Ly xấu hổ không dám nhìn lung tung.
Chẩm Tích Ly sốt sắng: “Chị giúp em cởi quần áo nhé?”
Tống Hinh Ly: “?”