Đến nội dung chính

Chương 48

admin 528 Chữ Cài Đặt

Không đợi bà cô Chẩm phải suy đoán thêm một giây nào:

“Phanh!” Cửa phòng bệnh bật mở hoàn toàn không theo quy trình bệnh viện khiến mọi người ngơ ngác.

Bạch Vỹ đứng giữa cửa, vẻ đẹp trai tăng theo cấp luỹ thừa, mắt thì sáng rực như vừa trúng số.

Cậu cả nhà họ Bạch liếc thấy Tống Hinh Ly đã ổn định thì nháy mắt một cái nói:

“Hinh Ly à, anh mượn bà cô Chẩm của em một chút nhé.”

Tống Hinh Ly chưa kịp từ chối.

Chẩm Tích Ly chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cánh tay to khoẻ đã vòng qua eo cô.

Một giây sau, thế giới đảo ngược.

Bạch Vỹ vác Chẩm Tích Ly trên vai theo đúng nghĩa đen.

Mọi người: “?”

Bà cô Chẩm đang định phàn nàn, đang định nói một câu rất có khí chất đại loại như:

“Thả tôi xuống trước rồi nói chuyện.”

Nhưng mọi câu từ đều nghẹn lại trong cổ họng, vì kẻ vác cô trên vai phấn khích xoay vòng và hét lớn:
“Xin phép mọi người cho tôi làm ồn một chút nhé ạ.”

“Tối nay tôi vui quá!”

“Tôi tìm được chị của tôi rồi.”

“Chúng tôi tìm được chị rồi.”

“Mẹ của chúng tôi tìm được con gái của bà rồi.”

Một sự ồn ào không hề nhỏ nhưng chẳng ai nỡ phàn nàn.

Thất lạc người thân là chuyện đau lòng đến mức nào cơ chứ?

Tìm được nhau làm sao mà không vui cho được?

Chẩm Tích Ly cũng không dám tin mình còn có một gia đình khác, một mối quan hệ ruột thịt chưa từng được hé lộ và chưa từng bị lãng quên.

Cho đến khi người phụ nữ kia xúc động lên tiếng:

“Được rồi, Vỹ à, mau đặt chị con xuống.”

Đến khi Chẩm Tích Ly được quây kín trong vòng tay ba người và đánh úp bằng những lời ngọt ngào ngắt quãng thì cô mới dám ngập ngừng tan ra trong hạnh phúc.

“Mẹ xin lỗi vì bây giờ mời tìm được con. Mẹ luôn yêu con!”
“Chị, em út cũng yêu chị!”

“Em gần út càng yêu chị hơn.”

Mẹ Bạch vừa cười vừa khóc. Bạch Vỹ và Bạch Tường thì cười khàn khàn, giọng vừa trưởng thành vừa dại khờ đến lạ.

Phía đối diện, mấy người nhà họ Tống vui vẻ lây.

Vợ trưởng thôn dí dỏm trêu cháu gái nhà bà:

“Ly nhỏ à, xem ra cháu thực sự phải quản chặt Ly lớn rồi đấy.”

Trưởng thôn bật cười:

“Bà lại luyên thuyên cái gì đấy?”

“Luyên thuyên gì chứ?” Vợ ông nhỏ giọng:

“Bây giờ bà cô Chẩm là cô cả nhà họ Bạch rồi còn gì. Lại còn là chị của hai cậu em phong lưu thế kia cơ mà. Không nhiễm thói xấu mới lạ.”

“Khụ!” Không chỉ có bố mẹ Tống, mà cả bác sĩ và y tá đều phì cười.

Chỉ riêng Tống Hinh Ly là nghiêm túc tiếp thu lời của bác dâu cả nhà cô.

Điển hình là tối hôm đó, lịch sử suýt lập lại.