Đến nội dung chính

Chương 44

admin 691 Chữ Cài Đặt

Bố mẹ Tống phiền lòng.

Ông bà vốn cho rằng Bạch Vỹ là mối lo.

Ai ngờ, đứa trẻ này trông có vẻ không coi ai ra gì nhưng lại rành rọt, thấy con gái nhà hai người không có ý tứ gì thì liền quân tử rút lui.

Còn Lục Kiều thì ngược lại.

Đứa trẻ này nhìn qua ai cũng muốn cưới về làm dâu nhưng quá háo thắng, năng lực lại hơn người, khó nắm bắt.

Bà cô Chẩm lại càng khiến người ta không thể nắm bắt.

Bình thường thì mềm như mây, lười biếng trôi lạc.

Nhưng nổi lên tính tình thì cũng ngang phè không kém gì con gái của hai người, còn có thể mặt không lớp phấn trang điểm, tay không tấc trang sức, quần áo không tấm mác đồ hiệu mà thẳng thắn đổi đối đầu với biểu tượng thượng lưu đầy mùi xa xỉ phẩm.

Hơn hết là bảo bối của ông bà lại phải lòng người ta.
“Rối quá!” Mẹ Tống thì thầm:

“Ông và Kiện đi tìm bà cô Chẩm. Tôi ở lại với con gái và tiếp Lục Kiều.”

Tống Kiện và bố Tống vừa rời khỏi, Lục Kiều đã tranh thủ lấy lòng mẹ Tống:

“Bác ơi, để cháu trông Hinh Ly. Bác ăn cái này cho ấm bụng đã ạ.” Lục Kiều vừa dịu dàng nói vừa nhanh nhẹn lấy ra cặp lồng giữ nhiệt màu bạc tinh xảo.

Nắp cặp lồng vừa mở ra, mùi hương gà hầm chín tới quyện với vị ngọt thanh của táo đỏ, kỷ tử lan đầy phòng bệnh.

Phảng phất bên dưới là mùi nhân sâm lâu năm, hơi đắng nhẹ nhưng sang trọng. Thoảng đâu đó còn có vị biển tinh tế của bào ngư được hầm mềm.

Nước canh trong veo như hổ phách lỏng, bề mặt ánh lên sắc vàng nhạt đầu ngày. Miếng bào ngư nguyên con nằm gọn gàng, thịt dày và bóng.

Mẹ Tống nhìn qua liền biết món này tốn kém không ít.
Nhưng mẹ Tống lại rất giống bà cô Chẩm ở chỗ không dễ ăn đồ của người khác.

Người này có ý với con gái, con gái lại vốn không đón nhận phần tình cảm của người ta, thì đồ của người ta càng không thể nhận.

“Bác và bác trai ăn sáng rồi mới đến.” Mẹ Tống mỉm cười, giọng điềm đạm mà khéo léo đẩy bát canh trở lại phía Lục Kiều:

“Cháu mau ăn đi.”

Ngay sau đó còn tinh tế đổi chủ đề:

“Bác mang theo cả hồng dẻo nhà tự làm đấy. Cháu ăn canh xong thì tráng miệng nhé.”

Lục Kiều hiểu ý nhưng vẫn giữ dáng vẻ hoàn hảo và đương nhiên là không bỏ cuộc:

“Cháu cũng ăn rồi mới tới ạ.” Lục Kiều đóng nắp cặp lồng, để vào túi giữ nhiệt:

“Vậy chúng ta để dành cho Tống Kiện đi ạ.”

Tống Kiện vừa ra khỏi thang máy thì hắt xì hai cái liền.

Bố Tống liếc cháu trai một cái, lại nhìn dòng người hối hả, ai cũng bận rộn chuyện của riêng mình thì thở dài rồi nói:
“Kiện này, chúng ta đừng đi tìm bà cô Chẩm nữa.”

Tống Kiện gật đầu, không cần hỏi rõ.

Vì tìm được bà cô Chẩm thì sao?

Chẳng lẽ chạy theo giữa đường, chặn người ta lại rồi nói:

“Em họ tôi sốt rồi, chị về đi.”

Nghe thôi đã thấy mất mặt.

Mất giá.

Cực kỳ không ổn.

Hai người đàn ông đứng dưới mái hiên bệnh viện, im lặng vài giây.

“Để Ly nhỏ tự gượng dậy đi.” Bố Tống nói:

“Đau thì mới nhớ lâu.”

Tống Kiện không phản đối.

Nhưng có vẻ họ đã sai.

Vì cho tới tận chiều tối hôm sau, Tống Hinh Ly vẫn chưa tỉnh.

Tình trạng lại vượt ra khỏi dự đoán của bác sĩ phụ trách khiến cả nhà họ Tống lo sốt vó.

Vợ chồng bác cả nhà họ cũng hớt hải từ quê chạy đến.

“Thế bà cô Chẩm đâu rồi?” Vợ trưởng thôn nóng nảy hỏi.