Đến nội dung chính

Chương 45

admin 713 Chữ Cài Đặt

“Đi rồi?”

“Đi đâu?”

“Tại sao lại đi?”

Ba câu hỏi ngắn ngủn của vợ trưởng thôn rơi xuống như ba hòn sỏi nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng và bị nuốt chửng xuống tận đáy.

Vì làm gì có ai biết câu trả lời cơ chứ?

Trừ người đang không chịu tỉnh dậy.

Ngoài cửa, Lục Kiều và Bạch Vỹ lại không hẹn mà gặp.

“Anh đến đây làm gì?” Lục Kiều chưa bao giờ cho Bạch Vỹ ánh mắt tốt:

“Hinh Ly ra nông nỗi này là vì anh và bà cô nông thôn kia đấy.”

“Vì cô thì có.” Bạch Vỹ cũng ko cần giữ ý, nhất là với đối thủ thế kỷ:

“Cô thổi gió bên tai Hinh Ly khiến em ấy hiểu lầm tôi và chị Chẩm của tôi.”

“Cô muốn đóng vai ngư ông đắc lợi?”

Bạch Vỹ nói xong thì không đợi Lục Kiều phản công. Anh đi thẳng đến chỗ mẹ Tống như thể người nhà:

“Dì ơi, chị Chẩm của cháu đâu rồi ạ?”
Mẹ Tống thoáng bất ngờ.

Bà cô Chẩm biến thành chị Chẩm của đứa trẻ khó quản này từ khi nào?

Chẳng lẽ Ly nhỏ và Ly lớn cãi nhau là vì Bạch Vỹ?

Nhưng bà không tò mò, chỉ nhẹ giọng đáp:

“Bà cô Chẩm đi rồi. Dì cũng chưa rõ cô ấy đang ở đâu.”

Bạch Vỹ sốc ngang.

“Bà chị này đi mất thì còn gì có lợi? Hinh Ly không tỉnh nổi, trưởng khoa Đường càng không thèm để ý tới mình.” Cậu cả nhà họ Bạch thấy rõ lợi hại thì giận chó đánh mèo, tiến đến chỗ Lục Kiều đe doạ:

“Là cô chia rẽ chị Chẩm nhà tôi và Hinh Ly đúng không?”

“Hinh Ly mà không tỉnh dậy, chị Chẩm nhà tôi mà dại dột nhảy cầu thì tôi đánh sập công ty du lịch của cô.”

“Nhảy cầu?” Lần này đến lượt trưởng thôn sốt sắng.

Cư dân Cẩm Tú Cầu tự tử chẳng phải là chuyện lớn sao?

Trưởng thôn vội lên tiếng:
“Không được!”

“Không được để bà cô Chẩm của chúng tôi nhảy cầu.”

Lục Kiều giận tới mức gọi thẳng trợ lý lên đánh Bạch Vỹ.

May mà bố mẹ Tống đủ tỉnh táo, may còn có Tống Kiện và bác sĩ cùng y tá can ngăn, nếu không thì to chuyện.

Khó khăn lắm mới tiễn được hai đứa trẻ ngạo kiều kia ra về, vợ trưởng thôn liền phàn nàn:

“Thanh niên thành thị thật ngỗ ngược. Chẳng bằng một góc của bà cô Chẩm.”

Lời bà vừa dứt, cả nhà đồng thanh thở dài.

Vì điện thoại của bà cô đó vẫn tắt máy. Ly nhỏ nhà họ thì vẫn chẳng thèm tỉnh dậy.

Ở một góc khác của thành phố. Sau khi giao chiến một trận nảy lửa với Lục Kiều, Bạch Vỹ ôm theo cục tức lái xe vòng vòng hóng gió.

Bỗng giữa dòng người đông đúc, cậu cả nhà họ Bạch phát hiện ra đám mây thượng hạng kia trong một tiệm bánh Nhật truyền thống mới mở có tên Os.
“Đúng là ý trời!” Mắt Bạch Vỹ phát sáng, miệng nhếch lên khoái chí:

“Hinh Ly à, em chuẩn bị cảm ơn anh đi.”

Thế nhưng vài phút sau, mộng tưởng của Bạch Vỹ thiếu chút nữa thì tan thành mây khói.

Vì bà cô Chẩm chẳng có vẻ gì là muốn ngồi ngay vào chiếc SUV bạc của cậu cả nhà họ Bạch để phóng về bệnh viện.

“Bà chị không yêu Hinh Ly nữa à?” Bạch Vỹ cố ý nhấn mạnh:

“Hinh Ly sốt cao và lại hôn mê rồi, chị không trở lại, nhỡ em ấy đi gặp tổ tiên thì sao?”

“Là đi gặp các cụ. Là không còn trên đời này nữa đấy!”

Không biết là xuất phát từ tư lợi hay là vì thương mảnh tình và mảnh đời của hai cô Ly, nhưng rõ ràng Bạch Vỹ sốt sắng là thật.

Dưới ánh đèn đường vừa bật sáng, bóng Bạch Vỹ nuốt chửng bóng Chẩm Tích Ly.

Hai người nhíu mày giằng co mà không hề hay biết, phong cảnh đầy tính điện ảnh này đã lọt vào mắt một người.