Đến nội dung chính

Chương 27

admin 812 Chữ Cài Đặt

Vợ trưởng thôn vội nhét túi rau củ quê vào tay Tống Kiện, đưa giỏ trứng gà cho ông lão nhà bà rồi đi nhanh tới nhìn Chẩm Tích Ly một cái, rồi lại nhìn Bạch Vỹ từ đầu đến chân như xem xét hàng hoá giữa chợ tỉnh, sau đó mới tỏ ra thân thiện nói:

“Cậu muốn làm quen với bà cô Chẩm nhà chúng tôi à?” Giọng điệu bà vui vẻ hết cỡ như thể đang giới thiệu đặc sản quê hương:

“Cậu đúng là có con mắt nhìn người đấy.”

“Ở Cẩm Tú Cầu, bà cô Chẩm của chúng tôi nổi tiếng khó mời về làm dâu lắm. Bao nhiêu mối tốt mà còn không thèm gật đầu.”

“Bà cô Chẩm của chúng tôi đúng là giống một đám mây mềm.” Vợ trưởng thôn nói đầy khí thế:

“Nhưng là đám mây thượng hạng đấy. Cậu mà cưới được cô ấy về nhà thì làm đâu thắng đó, ngay cả cọng củi khô rơi ở góc vườn cũng có thể hái ra tiền.”
Trưởng thôn suýt sặc không khí.

Tống Kiện cũng suýt sặc nước bọt của chính mình.

Hai người đồng loạt nhìn bà với ánh mắt hoang mang tột độ.

“Không phải bà vẫn có định kiến với bà cô Chẩm sao?”

“Không phải bác từng nói cô ấy chẳng có gì hay ho ư?”

Chẩm Tích Ly cũng bất ngờ y chang họ, cứ như thể những điều vợ trưởng thôn vừa nói là đang kể về một ai đó chứ không phải mình.

Lục Kiều thì bực bội thấy rõ. Khóe môi cô mím chặt, ánh nhìn lạnh đi vài phần.

Lục Kiều không thích việc cán cân bỗng dưng nghiêng hẳn về một phía.

Càng không thích việc một người ngoài cuộc lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy.

Riêng Bạch Vỹ thì càng lúc càng hứng thú.

“Bà cô Chẩm?” Bạch Vỹ khoái danh xưng này, còn chuyện cưới về nhà ư?

Chắc là dù có muốn cũng không tới lượt.
Bản năng tình trường cảnh báo cho dân chơi thành thị họ Bạch biết rằng giữa Tống Hinh Ly và bà cô Chẩm này không đơn giản là người quen.

Nhưng Bạch Vỹ vẫn thuận gió theo mưa, ra vẻ ngoan ngoãn đáp:

“Vậy cháu phải cố gắng theo đuổi bà cô Chẩm thôi ạ.”

Chẩm Tích Ly ho khan hai cái. Âm thanh rất khẽ nhưng đủ khiến câu chuyện đang đi quá xa quay trở lại mặt đất.

Nhưng vợ trưởng thôn thì vẫn cười tươi tới mức cong veo mi mắt. Bởi mục đích ban đâu là đáp trả Lục Kiều đã biến thành buổi xem mắt thật, nhất là khi bà mối có tâm nhất Cẩm Tú Cầu học được vài chiêu xem tướng chuẩn tới bảy phần của mẹ chồng bà.

Càng nhìn Bạch Vỹ, vợ trưởng thôn càng hài lòng.

Bạch Vỹ đứng yên cho người phụ nữ đã ở hàng người cao tuổi xem tướng, bộ dạng hoàn toàn không giống kẻ trăng hoa tai tiếng mà người trong giới hay truyền tai nhau khiến Lục Kiều bực bội quay mặt đi.
Ai ngờ, Lục Kiều vừa quay đầu thì thấy Tống Hinh Ly được y tá đẩy bằng xe lăn đến ngay phía sau.

Không biết Tống Hinh Ly đã ở đó từ bao giờ, nhưng sắc mặt xem ra còn tệ hơn cả sắc mặt của Lục Kiều.

“Hinh Ly!” Lục Kiều lập tức tiến đến và nở ra nụ cười đúng chuẩn dịu dàng săn sóc:

“Em kiểm tra xong hết rồi à?”

“Vâng!” Tống Hinh Ly chỉ gọn lỏn đáp một câu, điệu bộ không nhiệt tình cũng không xa cách khiến Lục Kiều thoáng khó xử nhưng nhất quyết không dễ dàng bỏ cuộc.

Đáng tiếc, Lục Kiều chưa kịp tiến thêm bước nào thì vợ trưởng thôn đã hối hả đi tới.

“Ơn trời!” Bà ôm ngực thở phào, mắt đỏ hoe:

“Cháu làm chúng ta sợ tới mức sắp đi gặp tổ tiên rồi đây này. Từ giờ ăn nhiều và sống khoẻ cho bác, đừng có hở ra là ngủ đông ngủ hè gì nữa đấy, biết chưa?”

Lời vừa dứt, vợ trưởng thôn mới ngớ ra vài giây.

Vì bây giờ bà mới nhớ tới việc tại sao cháu gái ngất xỉu và hôn mê, rồi tại sao cháu gái tỉnh dậy.

Là vì liên quan đến bà cô Chẩm.

Vợ trưởng thôn âm thầm ngoái đầu nhìn Chẩm Tích Ly và nghĩ về những câu mĩ miều mà mình vừa nói.

“Đúng là oan gia!” Bà ước có một cỗ máy thời gian để thu lại những gì mình vừa ba hoa.

Cái gì mà đám mây thượng hạng?

Cái gì mà làm đâu thắng đó?

Đúng là gậy ông đập lưng ông.