Mẹ Tống ngước nhìn Chẩm Tích Ly.
Trong ánh mắt bà có thứ gì đó rất mềm, rất chậm, như nước ấm ngấm dần qua lớp băng dày.
Trong khoảnh khắc ấy, bà gần như quên mất thân phận của người đứng trước mặt là ai, quên luôn chuyện người này là đối tượng mà con gái bà phải lòng. Chỉ còn lại suy nghĩ giản đơn của người làm mẹ:
“Nếu con gái có thể cảm nhận được điều gì đó, thì người này hẳn là ngoại lệ.”
Bà mỉm cười, giọng nói dịu đi thấy rõ:
“Hinh Ly vẫn ngủ say, nhưng cháu đến, chắc con bé sẽ vui lắm đấy.”
Nói rồi, mẹ Tống nhanh nhẹn đi trước dẫn đường, dáng vẻ gấp gáp như sợ chậm một bước thì hy vọng sẽ tuột khỏi tay.
Nhưng đi được vài bước, bà chợt nhận ra phía sau không có tiếng chân theo kịp.
Bà quay đầu lại thì Chẩm Tích Ly đã rẽ sang một góc khác trước sảnh bệnh viện.
Tống Kiện: “?”
Mẹ Tống thót tim, một ý nghĩ rất hợp cảnh bỗng nảy lên:
“Chẳng lẽ bà cô Chẩm đổi ý?”
Ai ngờ!
Chẩm Tích Ly đứng nép ở một góc ít người qua lại, hí húi phủi phủi người mình.
Không phải phủi cho có.
Mà là phủi rất nghiêm túc. Như thể việc ngồi máy bay từ Nhật Bản về, rồi ngồi taxi đến đây là chạy qua cả vạn cây số đường đất đầy bụi.
Phủi xong còn hơi nhíu mày, lại phủi thêm lần nữa.
Mọi người: “?”
Tống Kiện nhìn cảnh đó thì phải cắn chặt môi để không phì cười thành tiếng.
“Đúng là bà cô Chẩm. Ở đâu cũng không quên sống theo nhịp của mình.” Tống Kiện phàn nàn và thấy người này thật thú vị.
Còn mẹ Tống thì ngẩn ra một giây rồi bỗng bật cười. Tiếng cười rất nhẹ, rất thật và không hề kìm chế.
“Hội chứng sợ bụi à? Tốt quá. Rất hợp với con gái nhà mình.”
Ý nghĩ ấy vừa loé lên trong đầu đã khiến mẹ Tống thở dài. Kiểu thở dài của người đã đi qua gần cả đời người và nhìn thấy một mối nhân duyên mong manh.
Bà chợt thấy sống mũi cay cay, rồi lặng lẽ chờ đợi.
Chờ bà cô tròn vo nhưng chưa đến mức gọi là béo ủn kia phủi xong lớp bụi vô hình trên bộ quần áo rộng như đám mây mềm.
“Cháu xong rồi, mau lên thôi dì!”
Mẹ Tống: “Ơ, à, ừ!”
Tống Kiện: “?”
Vài phút sau, bố Tống còn chưa tiêu hoá được thông tin mà vợ ông mới nói, rằng bà cô Chẩm là người mà con gái họ phải lòng thì người ta đã tới trước mặt.
“Cháu chào chú ạ.” Giọng Tích Ly không hề run, không hề né tránh, thậm chí còn mang theo chút lười biếng rất khó tả nhưng lễ phép đến mức không thể bắt bẻ.
Bố Tống theo phản xạ nhìn thẳng vào người đối diện.
Không phải cái nhìn xét nét cũng chẳng phải dò hỏi, mà là ánh mắt của một người bố đang cố tìm xem người trước mặt rốt cuộc có ma lực gì mà con gái ông lại đặt lòng mình vào đó.
Chẩm Tích Ly đứng yên để ông âm thầm đánh giá.
Không giải thích. Không chủ động lấy lòng. Càng không tỏ ra sợ hãi.
Chỉ là đứng đó và toả ra thứ cảm giác như nắng ấm giữa ngày lạnh.
Một giây.
Hai giây.
Cuối cùng, bố Tống ho khẽ một tiếng, gật đầu, giọng trầm xuống:
“Ừ. Cháu vào đi.”
Bác sĩ phụ trách cũng nhanh chân đi tới.
Ông cùng bố mẹ Tống và Tống Kiện đứng ngoài cửa sổ bằng kính trong suốt và hồi hộp quan sát, còn có thể nghe được hội thoại và từng tiếng động nhỏ nhất bên trong phòng, qua camera giám sát kết nối với điện thoại của mẹ Tống.