Đến nội dung chính

Chương 15

admin 714 Chữ Cài Đặt

Chẩm Tích Ly đang cong môi định phàn nàn thì đóng băng như bị điểm huyệt.

Hai chiếc đồng điếu so le treo lơ lửng hai bên khoé môi, không lên cũng chẳng xuống, khiến gương mặt vốn trẻ hơn tuổi của cô trông ngộ nghĩnh đến khó đỡ.

Không khí im phăng phắc.

Chẩm Tích Ly nuốt khan một cái rồi mới tìm lại được giọng nói, khô khốc hỏi:

“Là sao cơ?”

“Tôi thì liên quan gì đến việc cô khóc?”

“Tôi bắt nạt cô bao giờ?”

Vừa nói xong, Chẩm Tích Ly vội ngậm miệng.

Bởi vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một hình ảnh cũ kỹ bỗng nhiên đâm thẳng vào trí nhớ của bà cô Chẩm.

Một buổi chiều âm u, gió lùa trên sườn đồi hoang vắng.

Một cụ bà đẹp lão ngồi khóc trước phần mộ của chính mình ở kiếp trước.

Kiếp này, người đó trong dáng vẻ trẻ trung và xinh đẹp vạn phần lại vừa khóc vì mình.
Chẩm Tích Ly có chút không dám hiểu.

Có chút không dám tin nhưng lại không dám buột miệng, vì Tống Hinh Ly lần nữa rơi vào lồng ngực cô và thủ thỉ.

Giọng Hinh Ly nhỏ đến mức gần như thì thầm, mềm mại mà run rẩy:

“Chị đi Nhật thì nhớ liên lạc với em nhé!”

“Nếu lúc nào đó em không nhớ được chị, nếu em không nhớ được cả em, thì chị đừng bỏ em nhé!”

“?” Chẩm Tích Ly lại mờ mịt lần nữa, lại khó khăn hỏi lần nữa:

“Gì cơ?”

Nhưng Tống Hinh Ly cũng không nói rõ, chỉ ấm ức chùi nước mắt, nước mũi tèm lem lên ngực áo của người cao hơn rồi bướng bỉnh đòi người ta đưa cho mình chiếc điện thoại lỗi thời:

“Đưa điện thoại của chị cho em đi?”

Bà cô Chẩm thế mà lại ngoan ngoãn giao ra vật bất ly thân của mình và chờ đợi.

Tống Hinh Ly vừa khóc vừa cười, vừa cẩn thận nhập số điện thoại đẹp như tranh của mình và tiện thể lưu luôn một danh xưng mang tính chiếm hữu không cần bàn cãi:
“Bảo bối của Tích Ly.” Rồi tự nháy sang máy mình.

Rồi lại lấy máy mình gọi lại.

Màn hình điện thoại cũ kỹ của bà cô Chẩm sáng lên, ánh sáng lạnh nhạt chiếu lên hai gương mặt đứng rất gần nhau.

Chẩm Tích Ly rủ mi mắt nhìn, vài giây sau mới kịp phản ứng.

“Này!”

Nhưng Tống Hinh Ly đã chạy ra cổng, trước khi quay về nhà trưởng thôn còn cố ý nói với vào:

“Chị không được sửa danh bạ đâu đấy, và nhất định phải nhớ em.”

“Tại sao phải nhớ cô chứ?” Bà cô Chẩm càm ràm, nhưng cuối cùng vẫn không xoá số của Tống Hinh Ly, ngay cả cái tên sến sẩm đến mức khó coi kia cũng ngang nhiên chiếm chỗ, không hề bị sửa chút xíu nào.

Nhưng đêm đó, Chẩm Tích Ly mất ngủ.

Vì nghĩ về đời trước và những chuyện không hề nghĩ tới, những chuyện đến sớm ở đời này.

Về việc đi lao động Nhật Bản.
Về cả thanh niên thành thị cùng tên.

“Phiền quá!” Bà cô Chẩm phàn nàn, giọng không rõ là cáu kỉnh hay là tự trách.

Nhưng phiền thì phiền, độc thân hay không thì tiền vẫn phải kiếm.

Gần Nguyên Đán năm đó, Chẩm Tích Ly rời Cẩm Tú Cầu, mang theo một vali hàng nhập ngoại hẳn hoi nhưng cũ kỹ, cùng vài bộ quần áo chất lượng và mấy thói quen không bỏ được để sang Nhật Bản làm thợ tạo hình cho một tiệm bánh truyền thống có tiếng nhất Osaka.

“Đi rồi ư?” Bằng cách nào đó, Tích Ly chưa hạ cánh thì tin tức đã bay thẳng đến tai Tống Hinh Ly.

“Đáng ghét!”

“Ngay cả một tin nhắn cũng không gửi cho em.”

Hinh Ly giận hờn mắng thầm rồi lên xe ô tô riêng, cùng trợ lý đi dự lễ khánh thành chi nhánh siêu thị mới.

Bánh xe định mệnh lại lăn trên vết cũ.

“Sao cơ?” Bố Hinh Ly đánh rơi điện thoại khi nhận tin dữ.