Đến nội dung chính

Chương 10

admin 511 Chữ Cài Đặt

“Có gì mà hỏi chứ?” Bà cô Chẩm âm thầm than thở, nhưng vừa nghĩ tới mấy cảnh xưa cũ thì lập tức thu lại giọng điệu, nói năng cẩn trọng hẳn:

“Cô muốn hỏi gì?” Sau đó còn nghiêm túc bồi thêm một câu:

“Tôi không có tiền đâu. Cũng không ngu ngốc. Đừng mất công lừa tôi.”

“Em không lừa chị đâu.” Hinh Ly phì cười đáp:

“Em lừa chị làm gì chứ?”

Ai ngờ, lý lẽ của bà cô Chẩm lại chắc nịch đến mức không chê vào đâu được:

“Lừa tôi bán sang Cam, sang Tàu, bán nội tạng chứ còn làm gì?”

Chẩm Tích Ly dừng một chút rồi lại cong môi nói, giọng tỉnh rụi:

“Thời buổi này chẳng thể tin ai được, kể cả người trông vô hại như cô.”

Chất giọng của bà cô Chẩm rất hay ho. Ngay cả khi nói móc người khác vẫn mang theo chút mê hoặc.

Tóc dài buộc nửa vời hơi rối, mặt đầy đặn căng bóng, da sáng nhạt, ngũ quan không có món nào quá nổi bật nhưng ghép lại thì đẹp lạ lùng.
Trên gò má và sống mũi rải rác tàn nhang li ti, xen lẫn mấy nốt ruồi nhỏ xíu như tiện tay điểm vào.

Hai lúm đồng tiền mờ mờ, còn có thêm hai lúm đồng điếu ở hai bên khoé miệng thì so le nhau, cười lên trông rất không nghiêm túc.

Quần áo không còn mới nhưng rõ ràng chẳng phải hàng đại trà. Kiểu đồ chọn kỹ, mặc lâu, càng mặc càng hợp người.

Tổng thể giao diện đủ tiêu chuẩn trở thành đề tài chưa bao giờ cũ của Cẩm Tú Cầu.

Còn vô cùng lạc quẻ giữa mốc bốn mươi tuổi thêm năm ngày.

Trong khi người ta bận rộn đèo con đi học, tính toán tiền chợ tiền điện, tiền tiết kiệm, mua nhà đất, sắm xe nọ xe kia, thì bà cô Chẩm ung dung ôm một đống quả Tầm Bóp và nghiêm túc gọi chúng bằng cái tên nghe rất không thôn quê là “lồng đèn cổ tích”.

Tống Hinh Ly bị nói kháy, thế mà lại say.
Say trong tiếc nuối từ kiếp trước và say vì màn tấn công thị giác mạnh mẽ từ bà cô Chẩm, tiện thể lây luôn cách nói ngang phè nhưng nghe rất có lý của người ta:

“Nếu vậy thì chị còn đáng nghi hơn.” Hinh Ly ngẩng đầu nhìn Tích Ly và thẳng thừng phản bác:

“Em trẻ đẹp thế này, còn một mình đi theo chị về nhà, em mới cần lo. Nhỡ chị nổi lên tính xấu cưỡng bức em, nổi lòng tham bán em cho kẻ nào đó thì sao?”

Chẩm Tích Ly nghẹn họng nửa giây rồi buột miệng. Cú buột miệng đáng quên nhất lịch sử phát ngôn của bà cô Chẩm:

“Tôi làm gì có cái đó mà cưỡng bức cô?”

Lời vừa dứt, không khí không chỉ đông cứng mà còn đóng băng kèm theo nứt vỡ.