Phương Linh Sơ lén lút nhón chân nhìn về phía Thái Tử và các Hoàng Tử ở phía trước. [Ngươi nói vậy thật đúng là phải. Đặc biệt là Thái Tử Điện hạ, gương mặt này, nếu không may có một ngày rơi xuống thanh lâu, một người có thể chống đỡ cả một tòa miếu thờ đấy!]
Phương Thị Lang: Hủy diệt đi.
Thái Tử: Sao người ấy lại cảm thấy những lời này kỳ quái vậy? Không hề có cảm giác được khen.
[Đúng không? Ta cũng thấy vị Thái Tử kia rất đẹp. Vậy nếu bệ hạ muốn ngươi làm Thái Tử Phi, ngươi có đồng ý không?]
Mọi người: Bệ hạ có ý định để Tiểu Phương Đại nhân làm Thái Tử Phi sao?
Thái Tử cũng có chút kinh ngạc, nhìn về phía Hoàng Đế.
Đúng lúc mọi người đang cân nhắc chuyện này, tâm tư của Phương Linh Sơ lại vang lên.
[Khẳng định không cần! Ta vốn là cánh chim tự do trên bầu trời, ngươi muốn ta làm chim hoàng yến sao?]
Thái Tử: Ta bị cự tuyệt rồi.
Những đại nhân không có nữ nhi muốn vào Đông Cung thì nghe cho qua. Những đại nhân có nữ nhi thì nghe lời cự tuyệt của Phương Linh Sơ, trong lòng lại dấy lên hy vọng.
Chỉ có Hoàng Đế ổn định ngồi trên đài cao, không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Hoàng Đế nhìn hai người cứ lan man xa đề, còn chuyện Hàn Mạt mưu nghịch đâu?
“Bệ hạ, thần thấy dung mạo của Thế Tử không hề giống An Cẩm Vương, trái lại có vài phần tương tự với Hàn Mạt Tướng Quân. E rằng có ý đồ lẫn lộn huyết mạch hoàng thất. Kính xin bệ hạ minh xét.”
“Thần oan uổng a, bệ hạ! Thần bị hãm hại!”
Hệ thống và Phương Linh Sơ bị động tĩnh của Hàn Mạt thu hút: [Hệ thống, sao Hàn Mạt lại quỳ xuống rồi?]
[Hình như là do Lâm Đại nhân thấy An Cẩm Vương Thế Tử lớn lên giống Hàn Mạt đó.]
[Wow, vị đại nhân này thông minh quá!]
Lâm Tư Môn, người vừa được hệ thống và Phương Linh Sơ khen thông minh, có chút xấu hổ, khụ hai tiếng.
[Đúng vậy.]
[Vậy Hàn Mạt có phải muốn tạo phản không?]
[Không phải Hàn Mạt muốn tạo phản, là An Cẩm Vương Phi muốn tạo phản.]
[A? Vì sao?]
[Bởi vì nàng ta là mật thám của Triệu Quốc.]
Mọi người: “…”
Các võ tướng lại khẽ khàng đi về phía Thái Sư.
Thái Sư bị tin tức này sốc đến ngoài nóng trong lạnh: Nữ nhi của ta là mật thám sao?
Mặt bệ hạ lại đen sầm, ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía Thái Tử, bởi vì chuyện mật thám này là do Thái Tử điều tra.
[A? Vẫn còn là mật thám nữa sao?]
[Đúng vậy.]
[Vậy lão nhân Thái Sư có tham gia không?]
[Khẳng định là không. Dù sao vị An Cẩm Vương Phi kia cũng là hàng giả. Nàng ta đã lâu lắm rồi không về nhà.]
Thái Sư: Vậy nữ nhi của ta đâu?