[Vậy vị An Cẩm Vương Phi thật sự đâu?]
[Đã chết rồi. Chết từ sớm, ngay sau khi sinh hạ An Cẩm Vương Thế Tử , bị mật thám kia giết.]
[Vậy mà vị Vương Phi giả này ẩn náu lâu như vậy, Long Quốc vẫn bình yên vô sự sao?]
Mọi người: Sao cảm thấy Tiểu Phương đại nhân có vẻ đáng tiếc thế nhỉ?
[Ký chủ, sao ta thấy ngươi có vẻ đáng tiếc vậy?]
[Hơi hơi. Dù sao ẩn náu lâu như vậy mà không làm được việc gì lớn.]
[Ai nói không có? Năm bệ hạ đăng cơ, triều đình đại loạn, đó chính là do có bút tích của vị Vương Phi này đấy.]
[Nói rõ hơn xem nào.]
[Dưa này thuộc về Vương Phi, không thể mở ra được.]
[Thôi được. Ngươi nói ta làm sao để trộm tin tức này cho Hoàng Đế đây?]
[Truyền giấy nhỏ.]
[Truyền bằng cách nào? Ta đâu có tư cách lại gần Hoàng Đế. Đến lúc đó còn có khả năng vì chọc giận long lân mà bị tru di tam tộc đấy!]
Phương Thị Lang: Ngươi còn biết tru di tam tộc cơ à!
[Cái đó ta không biết. Ta chỉ là một hệ thống bát quái thôi.]
[Không thể viết cho bệ hạ, thì viết cho phụ thân ta cũng được mà.]
[Phải rồi! Ký chủ, ngươi thông minh quá!]
Hoàng Đế liếc nhìn Hàn Mạt đang bị theo dõi, phất tay làm người đưa hắn đi.
Sau đó, mọi người lại thảo luận thêm một số quốc gia đại sự, rồi bãi triều.
Phương Linh Sơ vui vẻ đi đến bên cạnh phụ thân mình, chuẩn bị về nhà.
Lúc đi, mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phương Linh Sơ.
[Hệ thống, ánh mắt bọn họ là sao vậy?]
[Có lẽ cảm thấy ngươi rất đẹp. Dù sao ai cũng thích người đẹp mà.]
Nghe hệ thống nói vậy, Phương Linh Sơ sờ sờ mặt mình, cảm thấy cũng phải.
Sau đó, Phương Linh Sơ nhanh chóng bám sát phụ thân mình.
Hệ thống lúc này lớn tiếng thét chói tai nói: [Ký Chủ, ta có thể thăng cấp! Đợi ta!]
Nói xong, hệ thống liền biến mất.
Phương Linh Sơ đã quen, đi theo phụ thân vào Tiểu Thiện Đường dùng bữa. Nhìn thực vật bày trước mặt, Phương Linh Sơ lại lần nữa nhận ra bệ hạ quả thực nghèo túng. Bốn món, gồm ba món mặn, một canh, nhưng đều không có bao nhiêu thịt, và thức ăn đã nguội lạnh.
Phương Linh Sơ ăn không biết mùi vị xong bữa ăn. Mười lăm phút sau, nàng lại phải đi thượng triều.
Phương Linh Sơ cảm thấy mình còn chưa ăn no.
[Hệ thống, ta chưa ăn no! Ô ô ô ô! Hoàng Đế này nghèo quá! Dưa Dưa ngươi khi nào trở về đây?]
Phương Linh Sơ rên rỉ trong lòng, đáng tiếc không ai đáp lời nàng.