Đến nội dung chính

Chương 18

admin 478 Chữ Cài Đặt

“Phương đại nhân không cần đa lễ. Lệnh thiên kim nhìn hợp ý lão phu lắm. Sau này cùng nhau cộng sự, mọi người đều là đồng liêu, không thể nói là chiếu cố hay không.” Thường đại nhân là một lão nhân, mỉm cười vuốt bộ râu mình.

Phương Linh Sơ ngoan ngoãn hành lễ: “Thường đại nhân.”

Trong lòng nàng thầm nói cùng hệ thống: [Hệ thống, vị cấp trên này của ta nhìn tuổi tác lớn thật!]

Hệ thống đáp: [Tuổi tác không lớn thì sao lại cần ngươi làm tiểu trợ thủ?]

Phương Linh Sơ gật đầu: [Vậy nên ta bị kéo tới thượng triều đều là lỗi của người này sao?]

Ngữ khí của Phương Linh Sơ đầy vẻ nguy hiểm.

Thường đại nhân nghe tiếng lòng của nàng, cảm thấy sau lưng lạnh căm căm.

Phương Diệp Lâm nghe tiếng lòng chỉ thấy mất mặt, đành ho khan một tiếng đầy xấu hổ.

Trần đại nhân nghe tiếng lòng của Phương Linh Sơ, có chút giật mình, vừa định mở miệng, đại nhân bên cạnh đã vội vàng che miệng ngài lại, nói: “Bệ hạ tới! Mau mau vào triều!”
Sau đó, cửa Thái Hòa Điện mở ra.

Mọi người ngay ngắn trật tự vào triều đường. Phương Linh Sơ đi theo Thường đại nhân đứng chung một chỗ. Tuy phẩm cấp của nàng thấp, nhưng vì chức vị đặc thù, nên được đứng ở phía trước.

“Thượng triều!”

Ba tiếng hô vạn tuế vang lên.

Hoàng Thượng phán: “Có việc khải tấu, không việc bãi triều.”

Rất nhanh, mọi người bắt đầu thảo luận việc quốc gia đại sự. Các đại thần còn vì một việc mà tranh cãi ầm ĩ.

Phương Linh Sơ khẽ ngáp một cái, nhìn Thường đại nhân múa bút thành văn, viết nhanh như bay. Nàng tính hỏi ngài có cần giúp đỡ không, nhưng lại bị ngài từ chối.

Không có việc gì làm, Phương Linh Sơ liền mơ màng buồn ngủ. Để khỏi ngủ gật, nàng hỏi: [Hệ thống, nhàm chán quá! Có bát quái nào nghe được không?]

Hệ thống nghe Ký Chủ hỏi, vui vẻ đáp: [Có! Vẫn là siêu cấp đại dưa của vị Hoàng Đế xui xẻo này đấy!]
Các đại thần: “…”

Tiểu Phương đại nhân này không muốn sống nữa sao, dám nói bạo quân như vậy!

Sùng Đức Đế: “…”

Nhiều người thế này, vì sao lại muốn ăn dưa của trẫm? Tuy nhiên, Hoàng Thượng vẫn vểnh tai lên nghe, vì chính ngài cũng không biết mình có dưa gì để ăn.

Lúc này, Phương Diệp Lâm người đã tê liệt. Vì sao nữ nhi mình lại muốn ăn dưa của bệ hạ? Ông cảm giác cả nhà mình đã tiến thêm một bước sát tới địa phủ rồi!

Ông suýt nữa đứng không vững.

Phương Linh Sơ không để ý đến sự biến hóa của những người khác, nghe là dưa của Hoàng Thượng liền có chút hưng phấn.