Đến nội dung chính

Chương 17

admin 521 Chữ Cài Đặt

Phương Linh Sơ nhìn người trước mặt có vẻ địch ý với mình, tò mò hỏi hệ thống: [Hệ thống, hắn đang hạ chiến thư cho ta sao?]

Hệ thống có chút tức giận trả lời: [Khẳng định rồi. Hắn đối với ngươi có địch ý rất lớn.]

Phương Linh Sơ tiếp tục giả vờ ngây thơ, nghi hoặc hỏi: [Vì sao? Ta đâu có quen biết hắn. Hắn làm gì ra vẻ thịnh khí lăng nhân với ta?]

Hệ thống lạnh lùng hừ một tiếng, nói: [Hắn là con cháu hàn môn, vì lên kinh ứng thí mà nhà phải bán sạch gia tài. Bản thân hắn cũng nỗ lực tranh đấu. Nhiều năm như vậy mới miễn cưỡng lên được chính thất phẩm. Ngươi thì chẳng hiểu sao lại được phong quan. Người ta có thể không ghen tị sao?]

[Hắn khinh thường nhất là loại người dựa vào cửa sau mà tiến vào như ngươi, huống chi ngươi lại còn là nữ tử. Không qua khoa cử mà trực tiếp vào triều làm quan, khẳng định rất nhiều người không phục! Nếu không phải bệ hạ các ngươi là bạo quân, nước bọt của đám quan văn bọn họ đủ sức nhấn chìm ngươi rồi!]
Phương Linh Sơ khinh thường nhìn người trước mặt, nói: [Hứ! Bản thân không được thì oán trời trách đất! Có bản lĩnh thì đi kiếm Hoàng Đế ấy! Sợ Hoàng Đế thì lại biết bắt nạt ta, cái tiểu nữ tử này. Khinh bỉ loại rác rưởi này! Không xứng làm quan! Hơn nữa, cái chức quan này ta còn chẳng muốn làm đâu! Thật là!]

Những người có ý kiến với Phương Linh Sơ đều cảm thấy nàng đang mắng chính mình.

Hệ thống nhìn vẻ trào phúng khoe khoang đầy mình của Phương Linh Sơ, không nhịn được muốn trợn trắng mắt.

[Ký chủ, ngươi không thấy mình hơi kiêu ngạo sao?]

Mọi người tuy không biết là ý gì, nhưng nghe ngữ khí thì chắc chắn không phải lời hay.

Phương Linh Sơ lễ phép chắp tay thi lễ với người đối diện, nói: “Xin lỗi đại nhân, ta không biết chút thơ từ nào. Ngài tìm người khác đi ạ.”
Người đối diện càng thêm tức giận, vừa định mở lời, Phương Diệp Lâm liền ngắt lời nói: “Trần Đại nhân, bản quan hiện tại có việc cần nói với tiểu nữ, không biết…”

Ánh mắt Phương Diệp Lâm có chút sắc bén nhìn người phía trước. Dù ngoài mặt khách khí, nhưng trong lòng Trần đại nhân lại có chút căng thẳng.

Trần đại nhân của Hàn Lâm Viện trong lòng thực sự sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh nhìn hai người, rồi nhường đường cho họ.

Phương Diệp Lâm dẫn Phương Linh Sơ đến trước mặt Thường đại nhân, vị Sử Quan già, rồi nói: “Thường đại nhân, từ nay về sau, tiểu nữ này xin phiền toái đại nhân chiếu cố.” Phương Diệp Lâm có thái độ vô cùng hòa nhã, hơn nữa chức quan ngài cao hơn Thường đại nhân, lại vì nữ nhi mà hạ mình nói lời này, thái độ này thật hiếm có.