Giọng hệ thống vui vẻ vang lên: [Hoàng Đế của các ngươi thật sự thảm quá! Quốc gia lớn như vậy, mà chính ngài ấy lại nghèo rớt mồng tơi. Đừng thấy ngài ấy bề ngoài ngăn nắp lộng lẫy, kỳ thực, trừ y phục bên ngoài, y phục bên trong, kể cả quần lót đều đã được vá đi vá lại hơn ba năm rồi!]
Phương Linh Sơ có chút kinh hãi, lén nhìn trộm Hoàng Thượng, rồi cười lớn: [Ha ha ha ha ha! Không ngờ Hoàng Thượng nhìn uy vũ như vậy, lại nghèo đến mức này! Chẳng trách mỗi lần ngài ấy ban thưởng cho người khác đều là tranh vẽ đẹp, bảng hiệu… Ta cứ nghĩ ngài ấy đi theo lộ tuyến văn nghệ cơ! Ha ha ha ha ha! Khôi hài quá!]
Tiếng cười của Phương Linh Sơ quá ma mị, mọi người đều có cảm giác tiếng cười đến từ bốn phương tám hướng.
Chữ “nghèo” như cái búa nện xuống đầu mọi người, đồng thời cũng nện vào tâm can Hoàng Thượng.
Tai Hoàng Thượng bắt đầu nóng ran.
Phương Diệp Lâm nghe tiếng cười của khuê nữ, đã bắt đầu nghĩ xem nên chôn cả nhà mình ở đâu, ít nhất không thể để họ phơi thây hoang dã.
Sùng Đức Đế mặt già muốn chín tới nơi, chỉ đành giả vờ thảo luận quốc sự để dời sự chú ý.
Cái hệ thống kia làm sao biết được chuyện y phục của hắn? Ngay cả chuyện quần lót cũng biết! Hắn lại lén nhìn Phương Linh Sơ đang đứng an tĩnh bên dưới. Một nữ nhi mà biết chuyện quần lót của nam nhân sao nàng lại không chút e lệ nào?
Các thần tử cùng Hoàng Tử bên dưới nhìn Hoàng Thượng, không ngờ cuộc sống của ngài ấy lại khốn khó như vậy. Ngay cả quần lót cũng rách, ai nấy đều có chút thương hại. Rốt cuộc, trước kia Hoàng Thượng có khóc than với họ, họ đều tưởng là giả.
Không ngờ lại là sự thật! bệ hạ của họ thật sự rất nghèo!
Sùng Đức Đế thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thương hại đó, da gà nổi hết cả lên.
Vì sao ngài ấy nghèo, Phương Diệp Lâm là người rõ nhất! Nếu không phải vì quốc khố không có tiền, Phương Thị Lang lại là người rất biết tính toán, ngài ấy có cần phải bỏ tiền túi ra không? Quốc gia lại không có nguồn thu nào khác, di sản do phụ hoàng để lại ngài ấy cũng phải thu dọn, Ngài không nghèo sao? Có gì mà buồn cười chứ!
Hệ thống tiếp tục: [Nhưng mà, điều này cũng không thể trách ngài ấy! Ai bảo ngài ấy có một người phụ hoàng không biết lo lắng! Nhưng ít nhất ngài là một Hoàng Đế cực kỳ tốt, cần chính ái dân, ít nhất tốt hơn nhiều so với những Hoàng Đế khác mà ta từng thấy!]