Đến nội dung chính

Chương 4

admin 525 Chữ Cài Đặt

Husky ngốc nghếch nhất trong “bộ ba ngốc nghếch” đang hung hăng dùng răng sắc cắn xé lồng sắt hòng vượt ngục, còn việc nó có nghe thấy lời Trì Tri Hạ nói hay không thì chẳng ai biết.

“Chào anh, cho hỏi có thể từ chối nhận hàng không?”

Thấy người giao hàng không trả lời, Trì Tri Hạ lịch sự hỏi lại lần nữa.

Ngay lúc cô vừa dứt lời, người giao hàng lấy từ túi áo ra một xấp giấy, đặt lên nóc lồng của chú Golden gần anh ta nhất.

Sau đó “vút” một cái, anh ta biến mất khỏi tầm mắt Trì Tri Hạ.

Ai không biết còn tưởng phía sau có ác quỷ đuổi, đến thang máy cũng không đi mà chạy thẳng xuống cầu thang.

Nhìn cánh cửa chống cháy đã đóng chặt, Trì Tri Hạ ngẩn người, chớp chớp mắt: “… Đây là tầng 27 mà…”

Người giao hàng chạy mất, đồng nghĩa với việc Trì Tri Hạ chỉ còn cách nhận năm chú chó này.
“… Ha ha…”

Hóa ra khi một người thật sự cạn lời thì sẽ bật cười.

Trì Tri Hạ dời ánh mắt sang năm chú chó trong lồng, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của ba con.

Đừng hỏi, hỏi tại sao thì do hai con còn lại… một con đang ngủ, một con thì như sắp chết.

“Haiz.” Trì Tri Hạ thở dài: “Xem ra mình không muốn nhận cũng không được rồi.”

Nghe thấy cô đồng ý nhận, chú Corgi vui vẻ xoay một vòng tại chỗ.

Golden thu lại hàm răng đang nhe ra, trở về dáng vẻ vô hại.

Husky vẫn mải mê cắn lồng.

Collie: Khò khò…

Samoyed: (sắp chết.)

May mà Trì Tri Hạ là đầu bếp, sức tay cũng ổn, cô lần lượt xách từng cái lồng vào nhà.

Sau khi chuyển hết chó vào, việc đầu tiên cô làm là lấy điện thoại chụp lại cả năm con.

Chồi sen vừa ló đầu đã bay màu: [Mẹ ơi! Con nhận được chó rồi, sao lại có tận năm con vậy ạ, có phải mẹ đặt dư không? (Hoang mang.jpg).]
[Ảnh.]

Gửi xong tin nhắn, Trì Tri Hạ cất điện thoại, vì giờ này bà Đào và ông Trì chắc chắn đang ở trên máy bay.

Cô lại nhìn về phía năm chú chó.

Sau đó chú ý đến xấp giấy trên lồng Golden, là thứ người giao hàng để lại.

Trì Tri Hạ đi tới, cầm lên.

“Giấy chứng nhận sức khỏe thú cưng…”

Trên đó ghi năm chú cún đều khỏe mạnh và đã tiêm phòng.

Ánh mắt cô rơi vào chú Samoyed như sắp chết kia, biểu cảm phức tạp: “… Khỏe mạnh?”

Cô dứt khoát đi đến trước lồng Samoyed, mở cửa, can đảm thò tay vào thử hơi thở.

Còn thở! Vẫn còn sống!

“Nhóc con, em không sao chứ?”

Mí mắt Samoyed rũ xuống, miệng khẽ mở, phát ra tiếng “gâu ư…” yếu ớt.

Đói, đói quá…

Nó vừa mở miệng, nước dãi đã chảy ra không kiểm soát.

“Ư ư!”

Ăn gì cũng được, cho nó chút gì đó đi…