Trước đây tôi chưa từng gặp người này, cũng không rõ chú xuất hiện từ đâu. Nhưng những lời chú nói lại lọt hết vào tai tôi.
Nghĩ lại bản thân, là một đấng nam nhi cao lớn, mới ra trường lương ba cọc ba đồng. Trừ đi chi tiêu hàng tháng, đến Tết muốn mua quà cho bố mẹ cũng phải đắn đo tính toán.
Trong khi người ta là con gái mà tháng nào cũng gửi tiền về nhà. So ra, tôi đúng thật chẳng ra gì cả.
Càng nghĩ càng thấy hổ thẹn, tôi không nén được liền hỏi: “Chú Phùng ơi, cháu có thể xin đi Singapore được không ạ? Cần điều kiện gì ạ?”
“Nghe nói cháu tốt nghiệp trường đại học trọng điểm, điều kiện như vậy chắc chắn xin vào được Đại học Quốc gia.
Sang đó, để chị cháu tìm cho cháu công việc làm thêm. Nhẹ nhàng thôi mà mỗi tháng cũng kiếm được hơn vạn tệ. Tiêu không hết thì gửi về cho bố mẹ.
Hai năm sau tiện thể lấy luôn bằng thạc sĩ…” Chú Phùng thao thao bất tuyệt.
“Làm thêm mà được hơn vạn tệ, có dễ tìm công việc vậy không ạ?” Tôi vẫn giữ lại chút lý trí cuối cùng.
“Không vấn đề gì, cứ để chị cháu lo. Nó ở bên đó lâu rồi, quen biết nhiều ông chủ lắm.” Chú Phùng như rót vào tai tôi một viên thuốc an thần.
Những lời chú nói như tiếng trống dồn dập vang trong ngực, khiến tôi mơ màng chìm trong viễn cảnh tương lai.
Đại học Quốc gia Singapore, xếp thứ hạng trên thế giới còn cao hơn cả Thanh Hoa hay Bắc Đại.
Thu nhập cũng cao hơn bây giờ, gấp mấy lần lương tôi hiện tại. Lại còn có thể lấy bằng thạc sĩ.
Nhân lúc bố mẹ còn trẻ, còn khỏe, mình tranh thủ ra ngoài mở mang tầm mắt.
Đều là hàng xóm cả, nên cũng chẳng lo bị lừa…
Trong đầu tôi, những suy tính cứ lách cách vang lên, hoàn toàn không mảy may thắc mắc vì sao hôm nay lại gặp người xa lạ mà nói năng lanh lợi đến thế.
Tối hôm đó, chú Phùng vừa về, tôi đã hăm hở bàn ngay với bố mẹ chuyện sang Singapore.
Bố mẹ tôi vốn có lối nghĩ truyền thống. Tuy thấy con gái nhà người ta kiếm được nhiều tiền, nhưng cứ nghĩ đến việc tôi phải bỏ nghề giáo viên là lại chần chừ, không đành lòng.
Nhưng chí nam nhi phải vẫy vùng bốn phương, sao tôi có thể vì một cái danh nghề mà tự trói buộc tương lai rộng mở của mình?
Sau khi được “bơm” cho một chiếc “bánh vẽ” đầy hấp dẫn như thế, chúng tôi nhanh chóng đi đến quyết định chung: đi Singapore!
Tôi tranh thủ từng phút từng giây để làm hộ chiếu, xin thị thực, rồi nghỉ việc, chuẩn bị mọi thứ cho hành trình chắp cánh ước mơ.
Đến khi cầm vé máy bay và visa trong tay, tôi mới chợt nghĩ: Singapore nằm ngay trên đường xích đạo, địa lý lại ở phía Nam nước mình. Lẽ nào đây chính là “Nam tiến” trong câu “Nam tiến Bắc lùi”?
Thật sự kỳ diệu đến vậy sao? Vận mệnh có thể tính toán được ư?
Tôi bất giác nghĩ đến Lão đạo, không biết giờ này ông đang ở đâu, liệu còn có cơ hội gặp lại ông không.