Đến nội dung chính

Chương 7: Nam tiến, ứng nghiệm (1)

admin 603 Chữ Cài Đặt

Hà Hương tiếp tục giải thích cho tôi nghe.

Chữ “thượng” (上) vốn đã mang nghĩa là “đi”, chẳng hạn như trong cụm từ “thượng học” (上学) – nghĩa là đi học.

Vì thế, “thượng xí sở” (上厕所 – đi vệ sinh) chỉ là một cách nói thông thường, không mang theo sắc thái tình cảm gì đặc biệt.

Tương tự, chữ “hạ” (下) cũng có nghĩa là “đi”, ví dụ như trong cụm “hạ địa cán hoạt” (下地干活儿) – tức là xuống đồng làm việc, thường ám chỉ những công việc vất vả, nặng nhọc.

Ngày xưa có câu: “Quân tử viễn bào trù”, ý nói người quân tử thì tránh xa chuyện bếp núc.

Người làm bếp xưa nay vốn thuộc tầng lớp lao động tay chân, công việc cực nhọc, nên mới có cách nói “hạ trù” (下厨房 – vào bếp).

Hà Hương nói xong, ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt cô ấy hơi híp lại, khóe miệng cong cong đầy duyên dáng, để lộ hàm răng trắng đều và lúm đồng tiền ngọt ngào…
Không hiểu sao, hình ảnh ấy của cô lúc đó giống như một bức ảnh chụp vội mà lại in sâu vào tâm trí tôi, sống động đến lạ lùng.

Mãi nhiều năm sau tôi mới biết, đó chính là lần cuối cùng tôi được gặp cô ấy.

Nhiều thầy cô và bạn bè đều tiếc thương, nói rằng trời xanh ghen ghét người tài. Nhưng tôi hiểu rõ, gốc rễ của bi kịch ấy nằm ở sự thiếu hiểu biết về phong thủy.

Mà sự thiếu hiểu biết ấy, thật sự có thể lấy đi mạng người.

Ngoài chuyện sinh tử ra, chẳng có điều gì khác đáng gọi là đại sự.

Con người rồi ai cũng phải chết. Sớm hay muộn, chúng ta đều sẽ phải tự hỏi: Tại sao mình sống? Ý nghĩa tồn tại của con người là gì?

Ăn là để sống, nhưng sống không thể chỉ để ăn.

Đã sống trên đời, ai rồi cũng phải làm điều gì đó cho thế gian này, để lại chút dấu vết của riêng mình.
Tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều người hiểu được đạo lý Âm Dương Ngũ Hành, để tránh những tổn thương không đáng có chỉ vì thiếu tri thức.

Cũng chính vì tâm nguyện đó mà cuốn sách này ra đời.

Dĩ nhiên, đó là chuyện về sau.

Lúc này, điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông. Trong ống nghe vang lên giọng mẹ tôi đầy hớn hở: “Tam Hợp, sao con chưa về nhà? Về mau lên con!”

Mẹ tôi vốn khỏe mạnh, tinh thần lúc nào cũng vui vẻ, nhưng hôm nay giọng bà đặc biệt phấn khởi, có vẻ như đang có chuyện vui.

Tôi chào tạm biệt Hà Hương rồi vội vã rảo bước về nhà.

Vừa về tới nơi, quả nhiên thấy nhà có khách.

Mẹ tôi niềm nở giới thiệu: đây là chú Phùng ở làng bên.

Chú Phùng mắt to, mũi to, mặt cũng to, người cao lớn, vạm vỡ.

Tôi lễ phép chào chú một tiếng.

Mẹ tôi hào hứng kể: “Con gái nhà chú Phùng giỏi lắm con ạ. Tốt nghiệp xong lại sang Singapore học tiếp. Giờ vừa học thạc sĩ, vừa làm thêm mà tháng nào cũng gửi tiền về cho gia đình.
Nghe nói còn quen được bạn trai là thiếu gia nhà giàu, sắp cưới rồi đấy!”

“Con bé nhà tôi cũng không giỏi giang gì lắm đâu.” Chú Phùng tuy khiêm tốn nói nhưng vẫn không giấu được tự hào: “Nhưng nó tốt tính, sống tốt bên đó rồi vẫn nhớ đến người nhà. Bà con lối xóm ai muốn sang Singapore học thạc sĩ, nó đều xin giúp được hết…”