“Dạ ông bà cứ ăn trước đi ạ, tại vì tối qua tiểu Á My đã cố gắng bảo vệ con nên bây giờ thức con bé dậy sớm quá cũng sợ không đủ năng lượng cho em nó làm việc nên con xin phép ông bà cho tụi con ăn sau ạ.”
Miễu trưởng: “Ừm, vậy hai đứa cứ từ từ nghỉ ngơi đi, dù gì cũng không phải đi ngay bây giờ.”
“Dạ con cảm ơn ông bà, chúc ông bà ăn sáng ngoan miệng ạ.”
Sau đó cô quay vào phòng vội đóng cửa lại, ông bà cô cũng lui đi, ở nhà dưới, bố cô đang soạn đồ ăn ra còn bà nội cô thì đang ngồi chờ xui gia và hai đứa cháu xuống ăn chung.
Miễu mẫu: “Ôi trời con ơi không cần làm thế này đâu, cái này có người làm rồi kia mà.”
“Dạ không sao đâu mẹ, chuyện bình thường như ở nhà ấy mà.”
Miễu trưởng: “Con rể Linh, dừng mọi hoạt động lại đây ngồi nói chuyện với ta.”
Bố Linh: “Dạ.”
Miễu trưởng: “Dạo này Tiểu Hy ổn chứ? Nó đã có gia đình chưa?”
Bố Linh: “Dạ thưa cha, cháu nó đã lớn cũng đã lập gia đình rồi ạ, hiện đã có một bé trai rất kháu khỉnh ạ.”
Miễu trưởng: “Chồng của nó có tốt không? Tính cách còn người có đàng hoàng không?”
Bố Linh: “Thưa cha, chồng của con bé đối xử rất tốt với con bé ạ, dường như con bé đã gả cho đúng người rồi ạ.”
Miễu trưởng: “Thú thật với con, ta trước đúng là rất chướng mắt với con bởi vì dám lấy đi đứa con gái mà ta trân quý nhất, rồi càng hận hơn nữa vì đã khiến con bé ra đi không thể quay về với ta, nhưng vì nể tình người con gái quá cố của ta và hai đứa cháu ngoại này, ta đã quyết định theo chân con về dự ngày nhật kỵ của con gái ta.”
Bố Linh: “Con hiểu cảm giác của cha, cha có hai đứa con gái nhưng con chỉ có một đứa, lúc gả nó đi con cũng đau đớn lắm thưa cha, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Hy được chồng nó cưng chiều và thấy nó hạnh phúc như vậy, con cũng đỡ đi được phần nào của sự ân hận thưa cha.”
Miễu mẫu: “Thôi được rồi, hai cha con đừng nói chuyện nữa, chúng ta cùng nhau ăn sáng đi, mình ơi chúng ta còn phải lên soạn đồ nữa đó.”
Miễu trưởng: “Tôi biết mà, nào cả nhà cùng dùng bữa đi, cứ tự nhiên.”
___________________
Đến gần 3 giờ chiều, Á My bật dậy đột ngột khỏi giường nhìn đồng hồ, hốt hoảng vì đã gần hết một ngày trong khi cô biết trước hôm nay sẽ về lại nhà cũ Linh gia.
Cô vội vàng chạy xuống giường thay quần áo rồi chạy xuống nhà định hối lỗi với mọi người nhưng khi chạy xuống nhà lại không thấy ai.
Á My: “À chị ơi, cho em hỏi ông bà ngoại em với cả bố và bà nội em đâu rồi ạ?”
Dân Miễu: “À mọi người ra vườn sau ngồi uống trà chiều rồi ạ.”
Á My: “Dạ em cảm ơn ạ.”
Cô vội vàng chạy ra sân sau, lúc bước ra lại cảm nhận được có gì đó lạ lắm, không còn không gian ám mùi sát khí của ông ngoại nữa, mà lại thấy ông và bố đang cùng chơi cờ vây, bà ngoại và bà nội thì đang ở ngoài vườn hoa.
Miễu mẫu: “Tiểu My, con dậy rồi à, có đói lắm không con?”
Bố Linh: “Trời ơi sao tự nhiên lại chạy chân trần ra đây, lỡ như té rách da thì sao con? Mau ngồi đi.”
Á My: “Dạ con xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ đợi ạ, con không hiểu sao nay con lại ngủ nhiều đến mức này ạ.”