Lúc cô định thần lại cũng là lúc màn đêm chìm vào khoảng im ắng, bất chợt có một bóng đen xuất hiện đứng đối diện cô, vẫy tay chào như từng quen biết.
Cánh tay đang định dơ lên đáp lại, ông ngoại của Linh Hy lù lù từ đằng sau xuất hiện ném một con dao gọt hoa quả đã bị rỉ sét cũ kĩ.
Miễu trưởng: “Cháu ở đây định làm gì? Có biết suýt chút nữa đã hại cả cái ngôi làng này bị diệt vong rồi không?!”
Ông quát tháo nặng lời, nhưng vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên không bị ông ấy dọa.
Miễu mẫu: “Mình à, sao lại to tiếng với con bé như thế chứ?!”
Miễu trưởng: “À… ta xin lỗi, dọa đến cháu rồi đúng không?!”
Á My: “Dạ không sao đâu ạ, con xin lỗi vì đã tự ý đi vào đây ạ.”
Miễu mẫu: “Con không sao là tốt rồi, không sao đâu, do chúng ta đã quá chủ quan rồi, mình ơi, chắc phải làm một cánh cửa ở đây rồi khóa lại thôi.”
Miễu trưởng: “Ừ, nếu cứ tiếp tục kiểu gì có ngày nó cũng có thể xông vào đây được thôi, hai người mau vào trong đi, để ta ở lại dọn dẹp cái thứ này.”
Ngay sau đó cô được bà ngoại Linh Hy đẩy đi vào trong phòng khách ngồi trấn an.
Miễu mẫu: “Con không sao chứ? Có bị ông con dọa sợ không?”
Á My: “Dạ con không sao thưa bà.”
Miễu mẫu: “Vậy là được rồi, ngồi uống nước đi nha.”
Á My: “À mà thưa bà, mới nãy có chuyện gì với ông vậy ạ?”
Miễu mẫu: “Chuyện này thì… thật ra ông chỉ đang cố bảo vệ ngôi làng này nên mới nóng nảy như thế thôi.”
Á My: “Nhưng mà cái thứ đen đen lấp sau bụi cỏ ấy là gì vậy ạ, có phải người trong làng mới đi đâu về thấy cháu nên chào hỏi thôi đúng không bà?”
Miễu mẫu: “Không có đâu, người dân trong làng từ trước tới nay dù có xảy ra chuyện lớn nhỏ gì cũng chưa từng đi về phía khu rừng đó vào ban đêm cả, đó chỉ có thể là tổ tiên Leshiy thôi.”
Á My: “???”
Miễu mẫu: “Chuyện này con khoan hẵng để tâm, vì đây là tình thế cấp bách nên ta sẽ nói cho con sau, bây giờ để ta đi xem ông con như thế nào rồi, nên nhớ dù có ai gọi như thế nào thì đừng bao giờ mở cửa cũng đừng lên tiếng đáp lại, cho dù… chuyện có là gì đi chăng nữa!!!”
Dặn dò xong bà ấy vội vàng kiểm tra lại từng ô cửa sổ đã được khóa lại kĩ càng chặt chẽ hay chưa rồi quay lưng chạy một mạch trở lại nơi đó mà không ngoảnh đầu lại.
Tuy bình thường Á My không hay tin vào chuyện tâm linh này nhưng nghĩ lại những gì vừa xảy ra cũng đủ khiến cô lạnh sống lưng rồi.
Đâu ai đã đêm tối mù tối mịt rồi còn đi vào rừng làm gì, nếu có thì chỉ có đi với một nhóm người, người bình thường đâu ai lại vẫy tay chào với một người xa lạ bao giờ, cũng đứng lấp trong bụi làm gì cơ chứ.
Cốc cốc cốc!
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình mà thoát ra khỏi không gian suy nghĩ.
Leshiy: “Xin chào, có ai ở nhà không? Tôi là lữ khách đi đường không may bị lạc, có thể cho tôi tá túc một đêm được không?”
Cô sợ hãi nhớ lại những gì bà ngoại đã dặn mình, vội vàng lấy tay bịt miệng ngăn cho mình không phát ra tiếng.
CỐC CỐC CỐC!