Trong lúc nói chuyện thì Lý Huyền đã đi tới gần, hắn lướt mắt nhìn A Lê đang lẳng lặng đứng một bên, thấy sắc mặt nàng hơi tái nhợt.
Nàng mang đến cho hắn cảm giác tựa như một con mèo được nuôi trong nhà, vất vả lắm mới dám vươn móng vuốt nghịch ngợm, vừa ra khỏi cửa lại bị người khác dọa sợ.
Lý Huyền nhíu mày, nhìn về phía A Lê hỏi: “Làm sao vậy?”
Lý Nguyên Nương vừa thấy ca ca lên tiếng, sợ Tiết Lê mách lẻo nên vội vàng nói: “Tam ca, do nàng ta nhát gan, muội chỉ phạt một tên hạ nhân mà thôi.”
Lý Huyền lại không thèm để ý đến Lý Nguyên Nương, vẫn chờ A Lê trả lời.
A Lê mím môi, nhẹ giọng nói: “Thế tử không cần lo lắng, nô tỳ chỉ bị giật mình một chút.”
Lý Huyền đánh giá nàng vài lần, không nhìn ra manh mối gì. Hắn lại nghĩ, tuy muội muội Lý Nguyên Nương có vài phần kiêu ngạo, nhưng dù thế nào cũng không dám đụng đến người của hắn.
Hắn trầm giọng nói: “Nếu không thoải mái thì về trước đi.”
Trong lòng Lý Nguyên Nương vui vẻ, Tam ca đuổi Tiết Lê đi, nàng ta vừa lúc thuận nước đẩy thuyền dẫn Chung tỷ tỷ cho huynh trưởng nhà mình. Nào ngờ còn chưa kịp mở miệng, nàng ta đã thấy huynh trưởng nói xong cũng xoay người rời đi.
Lý Nguyên Nương sốt ruột gọi: “Tam ca.”
Lý Huyền quay đầu liếc nhìn Lý Nguyên Nương một cái. Chỉ một ánh mắt đã khiến nàng ta không dám mở lời. Lý Nguyên Nương luôn rất sợ vị huynh trưởng này của mình, theo bản năng khẽ rụt cổ lại.
Lý Huyền nhạt giọng nói: “Ta đi thay y phục, một lát sẽ quay lại. Ngươi hiếm khi về phủ, hãy ở lại bồi tiếp mẫu thân nhiều một chút.”
Dứt lời hắn không thèm ngoảnh đầu lại mà bước đi.
A Lê hơi sững sờ rồi cất bước đi theo, nàng giữ khoảng cách không xa không gần, lặng lẽ đi phía sau Lý Huyền.
Hai người không nói chuyện suốt dọc đường, về đến Thế An viện, A Lê dừng bước định chờ Lý Huyền đi trước. Nào ngờ nàng lại thấy Lý Huyền không đi về phía phòng của hắn, mà cất bước đi thẳng vào phòng nàng.
Động tác của A Lê khựng lại, nàng do dự một chút rồi cũng đi theo vào. Nàng lấy lại tinh thần, nói: “Để ta gọi người đi lấy y phục sạch sẽ tới…”
“Không vội.” Lý Huyền thình lình ngắt lời, giọng điệu của hắn ôn hòa hơn một chút, lại nói với nàng: “Lại đây.”
A Lê ngẩn người một thoáng, thấy Lý Huyền vẫn đang nhìn mình đành phải bước nhỏ tiến lên. Nàng mím môi nặn ra một nụ cười: “Thế tử có gì phân phó sao?”
Lý Huyền tinh tế đánh giá người trước mặt, hôm nay nàng mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh khói, phối với váy lụa màu trắng mây.
Cổ tay và cổ áo điểm một vòng lông trắng muốt, càng tôn lên hai má trắng như tuyết, tăng thêm vài phần thanh nhã và tú khí. Trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh chỉ đeo một chiếc vòng bạc trơn. Vừa rồi khi hắn bước vào sân, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy A Lê đang lẳng lặng đứng đó.
Đôi khi Lý Huyền cảm thấy câu nói “người cũng như tên” là có vài phần đạo lý. Trước kia hắn luôn cho rằng hoa lê chỉ là loài hoa vô cùng tầm thường giữa trăm hoa đua sắc, nhưng bây giờ hắn lại càng lúc càng yêu thích.
Lý Huyền thu hồi suy nghĩ, ngữ khí ôn hòa hơn vài phần, hỏi: “Bị dọa thật sao? Vừa rồi dọc đường đi thấy nàng chẳng nói tiếng nào.”