Đến nội dung chính

Chương 44

admin 676 Chữ Cài Đặt

Không khí xung quanh lập tức đông cứng lại, đào kép trên sân khấu vẫn đang ứ hự ê a xướng hát, nhưng ở góc này lại lạnh lẽo tựa như hầm băng.

“Lời này của tiểu thư sao ta nghe không hiểu nhỉ? Tuy nô gia không phải được cưới hỏi đàng hoàng nhưng cũng là đường chính bước vào cổng Hầu phủ, đàng hoàng có danh có phận. Còn tiểu thư, ngài khinh miệt nữ tử như bọn ta, hận không thể đánh chết ngay tại chỗ, chẳng lẽ là do Thiệu công tử lạnh nhạt với ngài, cũng là khách quen ở cái chốn đó sao?”

Từ nhỏ Phó Oanh Nương lớn lên ở chốn câu lan, bản lĩnh khác thì chưa chắc đã có, nhưng cái miệng này thì tuyệt đối lanh lợi. Lời lẽ mỉa mai châm biếm, giọng điệu chua ngoa sắc mỏng, chỉ vài câu đã đâm chọc khiến sắc mặt Lý Nguyên Nương biến đổi.

“To gan! Ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta như vậy!”
Lý Nguyên Nương giận dữ tột độ, quay sang hạ lệnh cho mấy bà tử: “Vả miệng ả cho ta!”

Nói xong nàng lườm Phó Oanh Nương đầy oán hận: “Để xem cái miệng của ngươi còn lanh lẹ được nữa hay không. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là quy củ của Hầu phủ, đánh thật mạnh vào cho ta.”

Mấy bà tử to khỏe lực lưỡng nhanh chóng xông lên, một người giữ chặt tay Phó Oanh Nương, người kia vung tay giáng một cái tát trời giáng xuống mặt nàng ta. Một tiếng bốp vang lên rõ to, khuôn mặt trắng nõn của Phó Oanh Nương lập tức in hằn dấu tay đỏ chót.

Nghe thấy tiếng tát tai, A Lê theo bản năng siết chặt chiếc khăn thêu trong tay. Nàng liếc nhìn nữ tử đang tỏ vẻ dửng dưng đứng phía sau Lý Nguyên Nương, khẽ cắn răng bước tới, hạ giọng khuyên nhủ: “Đại tiểu thư, gánh hát này là do Thế tử đặc biệt cất công mời đến để tỏ lòng hiếu kính, là để làm Hầu phu nhân vui vẻ. Nếu kinh động đến phu nhân, e rằng cũng không hay cho lắm.”
Lý Nguyên Nương nghe vậy thì cơn giận cũng dịu đi phần nào, lấy lại được lý trí. Nhìn dấu tay đỏ ửng trên khuôn mặt trắng bệch của Phó Oanh Nương, nàng cũng thấy hả giận nên mới hừ lạnh: “Thôi được rồi, hôm nay tạm tha cho ngươi. Lần sau còn dám ăn nói xấc xược, đừng trách ta không nương tình! Đuổi ả về Liễu Miên viện cho ta!”

Khi đến Phó Oanh Nương kiều diễm rạng rỡ, lúc đi lại chật vật thê thảm.

Vở kịch dưới đài so với vở kịch trên đài còn thăng trầm phập phồng hơn nhiều.

Thấy Phó Oanh Nương chỉ bị tát vài cái rồi đuổi đi, trong lòng Chung Uyển Tĩnh hơi nuối tiếc, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng.

Lúc này nàng ta không nhanh không chậm mở lời, ôn tồn nói: “Hạ nhân không hiểu chuyện, dạy dỗ quy củ lại là được, muội muội đừng vì những việc này mà tức giận hại thân.”
Lý Nguyên Nương nói: “Để Chung tỷ tỷ chê cười rồi.”

Chung Uyển Tĩnh mỉm cười, đang định lên tiếng lại thấy cách đó không xa có một người đang đi tới.

Người tới mặc một chiếc áo gấm cổ tròn tay rộng bằng lụa vân cẩm màu trắng ngà, cổ tay áo thêu một vòng hoa văn mây bằng chỉ bạc, bên ngoài khoác áo choàng lụa màu đen. Tóc mai cắt gọt sắc bén, lông mày tựa nét mực vẽ, thần sắc thanh lãnh, gương mặt lạnh như sương tuyết, cả người toát lên vẻ quý khí.

Chung Uyển Tĩnh nhìn đến ngẩn ngơ, hai bên tai chợt ửng đỏ.

Lý Nguyên Nương quay mặt sang, vô cùng vui vẻ kéo tay nàng ta, thấp giọng nói: “Chung tỷ tỷ, đó là Tam ca của ta!”