Lý Huyền đã lên tiếng, tự khắc sẽ có quản sự lo liệu, chẳng mấy ngày sau gánh hát từ đất Thục đã được đưa vào phủ Võ An Hầu.
Trên sân khấu vô cùng náo nhiệt, phía dưới cũng không kém phần sôi động.
Hầu phu nhân ngồi ở vị trí chính giữa, sắc mặt hồng hào tươi tắn, trông khí sắc cực kỳ tốt. Lý Nguyên Nương thì ngồi bên cạnh nàng, thỉnh thoảng hai mẫu nữ lại thì thầm to nhỏ, nói nói cười cười.
Đang lúc chuyện trò vui vẻ thì Lý Nguyên Nương đứng lên, dường như muốn đi ra ngoài, nha hoàn bên cạnh lập tức vội vàng bước theo.
A Lê thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng sự chú ý lên sân khấu.
“Tiết muội muội thấy vở diễn này hát thế nào?”
Lúc này, một nữ tử ngồi cách A Lê không xa mỉm cười lên tiếng. Nàng ta có đôi mắt phượng vũ mị mang theo chút lả lơi, liếc mắt nhìn qua đánh giá A Lê một cách đầy ẩn ý.
Người vừa lên tiếng không ai khác chính là nữ tử chốn câu lan năm ngoái đã làm Liễu Miên viện náo loạn đến mức gà bay chó sủa, Phó Oanh Nương, vị di nương mới được Nhị công tử Lý Diệu nạp vào cửa.
Hôm nay là yến tiệc do chính viện tổ chức, vốn xưa nay người của Liễu Miên viện chẳng mấy khi qua lại với chính viện, đương nhiên Hầu phu nhân cũng sẽ không mời họ đến.
Phó Oanh Nương là khách không mời mà đến, Hầu phu nhân lại trọng thể diện, cho nên lười đôi co với một di nương nhỏ bé nên không thèm để ý.
Bất ngờ bị Phó Oanh Nương bắt chuyện, A Lê hơi sững người một lát, sau đó quay sang nở một nụ cười khách sáo, gật đầu nói: “Rất thú vị.”
Phó Oanh Nương lấy tay che miệng cười khẽ: “Là rất thú vị. Ta vào phủ cũng đã lâu mà đây mới là lần đầu tiên được gặp muội muội, cảm thấy thật sự rất hợp ý. Sau này hai người chúng ta nên qua lại với nhau nhiều hơn.”
A Lê đang định mở miệng đáp lời thì bất ngờ bị ngắt ngang.
Chỉ thấy Lý Nguyên Nương vừa đi ra ngoài lúc nãy đã quay trở lại, phía sau nàng là một nữ tử trông lớn hơn nàng vài tuổi. Người này búi tóc, mặc một chiếc váy lụa màu xanh trắng có thêu hoa văn hoa sen ở gấu váy, bên ngoài khoác chiếc áo choàng màu xanh nhạt họa tiết trắng, cách ăn mặc trông thanh thuần lại đoan trang.
Chỉ có điều dung mạo của nàng ta lại hơi có phần bình thường, đặc biệt là khi đứng cạnh hai đại mỹ nhân như Tiết Lê và Phó Oanh Nương thì lại càng thua kém rõ rệt.
Thậm chí so với Lý Nguyên Nương đang đứng bên cạnh, nàng ta cũng kém sắc hơn vài phần.
Lý Nguyên Nương đùng đùng nổi giận, mặc kệ người đứng bên cạnh, quát lớn: “Tiết Lê!”
A Lê không hiểu vì sao nàng ấy lại đột nhiên nổi nóng, mang theo vẻ nghi hoặc nhìn sang.
Thấy A Lê nhìn mình như vậy, Lý Nguyên Nương càng thêm tức giận, sa sầm mặt mũi, lớn tiếng mắng mỏ: “Ngươi là người của Tam ca ta, dù thế nào đi chăng nữa cũng không nên tự sa ngã bản thân, tụ tập giao du với thứ dơ bẩn xú uế, không sợ rước bệnh vào người hay sao!”
Lý Nguyên Nương xuất thân Hầu phủ, sinh ra đã là tiểu thư cành vàng lá ngọc cao cao tại thượng. Trong mắt nàng, những nữ tử chốn câu lan là loại hạ tiện nhất. Chỉ có loại người đê tiện hèn mọn tột cùng mới bán rẻ thân xác mình, lấy thể xác làm cần câu cơm.