Đến nội dung chính

Chương 42

admin 527 Chữ Cài Đặt

Hầu phu nhân vội vàng đặt chiếc muỗng xuống, để lộ nụ cười. Giọng điệu của nàng có chút luống cuống nhưng lại mang theo niềm vui sướng khó lòng che giấu.

Nàng vừa bảo Lý Huyền ngồi xuống, vừa dặn dò: “Sao ngươi đến mà không gọi người vào thông báo một tiếng? Người đâu, mau xuống thiện phòng bảo làm một phần bánh trôi vừng mang lên đây.”

Nói xong nàng lại ân cần hỏi: “Tam Lang vẫn chưa dùng bữa sáng đúng không?”

Khuôn mặt Lý Huyền vẫn không đổi sắc, nói dối: “Vẫn chưa.”

Nghe hắn đáp vậy, Hầu phu nhân lập tức yên tâm sai ma ma xuống thiện phòng truyền lời. Đợi sau khi bát bánh trôi vừng nóng hổi được bưng lên, Lý Huyền mới ngồi lại dùng bữa sáng cùng mẫu thân.

Căn nhà chính rộng lớn như vậy, có lư hương ba chân đang đốt Long Diên Hương, có bức bình phong thêu Tô Châu làm từ gỗ hoa lê Giang Nam vô cùng tinh xảo và quý giá.
Thế nhưng mọi đồ vật bài trí xa xỉ và lộng lẫy trong phòng đều không thể che giấu được sự quạnh quẽ bủa vây xung quanh. Chiếc muỗng sứ va chạm vào thành bát phát ra âm thanh khe khẽ. Trong ngoài phòng, ngoại trừ tiếng nhai nuốt của hai người, dường như chỉ còn lại tiếng va chạm lanh canh của muỗng sứ.

Lý Huyền chợt ý thức được chỗ của mẫu thân rất quạnh quẽ.

Tình cảm giữa phụ thân Võ An Hầu và mẫu thân vốn lạnh nhạt, tình nghĩa phu thê gần như bằng không, quanh năm suốt tháng hiếm khi bước chân đến chính viện.

Trước kia còn có muội muội Lý Nguyên Nương, tuy đôi khi không hiểu chuyện, lại bị mẫu thân chiều chuộng sinh kiêu, nhưng ít ra cũng mang lại chút không khí náo nhiệt cho chính viện. Hiện giờ nàng ấy vừa mới xuất giá, nơi này của mẫu thân bỗng chốc trở nên quạnh hiu đến lạ thường.
Lý Huyền buông chiếc muỗng sứ xuống. Hai hàng chân mày hắn khẽ nhíu lại suy tư. Một lát sau đuôi chân mày dãn ra, hắn cất lời: “Mẫu thân, ta nghe nói có một gánh hát từ đất Thục mới đến, diễn trò biến sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Không bằng gọi bọn họ vào phủ để không khí thêm náo nhiệt.”

Suy cho cùng Hầu phu nhân là người thích náo nhiệt, nghe vậy liền lập tức đồng ý: “Thế thì tốt quá. Đến lúc đó đón luôn cả muội muội ngươi về phủ, hồi nhỏ nàng thích nhất là xem mấy trò này. Khi đó nàng cứ quấn lấy ngươi mãi, đòi ngươi dẫn ra ngoài xem hát…”

Hầu phu nhân vừa nhắc lại chuyện cũ liền tràn trề hứng thú, khóe mắt đều ánh lên ý cười, ngay cả khí sắc trên mặt cũng tươi tắn hơn không ít.

Lý Huyền thu hết dáng vẻ ấy vào trong mắt, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả, chỉ lặng lẽ gật đầu đáp ứng.