Đến nội dung chính

Chương 101

admin 808 Chữ Cài Đặt

Hai ngày qua, chuyện giữa Trương gia và Đặng gia đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp kinh thành, khí thế ngút trời.

Nhưng Đặng phu nhân lại mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Mỗi ngày, bà đều sai hạ nhân đi thăm dò tin tức khắp các tửu lâu, trà quán, lắng nghe động hướng của dư luận.

Ban đầu, sau khi trút giận xong, Đặng phu nhân vốn nghĩ rằng Trương gia lần này nhất định mất hết thể diện, không chừng còn phải tự mình đến cầu xin bà ra mặt giảng hòa. Đến lúc đó, chẳng phải bà sẽ có cơ hội hung hăng trút giận sao?

Bà đã tính toán rất kỹ: nhất định phải khiến Trương Loan đích thân đến cầu xin tha thứ, không những vậy còn phải bồi thường gấp mười lần những gì đã lấy đi!

Quả thật là một nước cờ đẹp, một tính toán hoàn hảo.

Nhưng ai ngờ chuyện này càng truyền ra ngoài lại càng biến đổi theo một chiều hướng khó lường…
Ban đầu, có người nghi ngờ những lời đồn bà ta lan truyền, thẳng thừng bác bỏ luận điệu cho rằng “Trương Mi Nghiên dụ dỗ Đặng Dự không thành, Trương gia liền để Trương Loan ra tay trả thù”.

“Ngày đó có rất nhiều người tận tai nghe thấy, chuyện Đặng phu nhân mưu toan lừa Trương gia năm ngàn lượng bạc là sự thật! Việc không đoạt được số bạc ấy rồi lại nuốt lời cũng là sự thật! Trương nhị gia có bằng chứng rõ ràng, sao có thể nói là trả thù được? Ta thấy, ngược lại, chính Đặng gia mới là kẻ ôm lòng báo oán thì đúng hơn…”

Khi nha hoàn thuật lại những lời này cho Đặng phu nhân nghe, bà ta căn bản không tin nổi.

Những kẻ bên ngoài kia, chỉ biết hóng chuyện mà chẳng có đầu óc suy xét, làm sao có thể hiểu được ẩn tình trong đó?

Chuyện này cứ thế truyền từ người này sang người khác… Hoàn toàn không bình thường!
Bà vừa hỏi, nha hoàn kia liền đáp, vẻ mặt có chút phức tạp: “Là tam lão gia của Trương gia đã khơi mào chuyện này. Ngài ấy lấy việc này làm đề tài, bắt các học sinh thu thập đủ loại cách nói, lại yêu cầu mỗi người phải viết ra nhận định cùng kết luận của bản thân để ngài ấy chỉnh sửa. Ai không viết thì không được tốt nghiệp…”

Thư viện nơi Trương Kính theo học tên là “Nhất Đồng thư viện”, một trong bốn đại thư viện danh tiếng nhất kinh thành. Tuy quy mô không sánh được với ba thư viện còn lại, tư lịch cũng chỉ có thể xem là hậu sinh khả úy, nhưng lại nổi danh vì có “Biện luận quán” độc nhất vô nhị.

Nơi đó mỗi tháng trung tuần đều tổ chức biện luận đại hội. Đương triều có hai vị ngự sử danh chấn triều đình với biệt danh “Thiết Miệng Đồng Nha”, từng là học sinh xuất thân từ thư viện này.
Người có thể đặt chân vào thư viện này, dù chưa chắc đều xuất thân quyền quý, nhưng nhất định tài trí linh hoạt, lời lẽ sắc bén. Trong số đó, kẻ xuất chúng thậm chí có thể biện luận suốt ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, người thường căn bản khó mà sánh kịp.

Lần này, Trương Kính đưa ra một đầu đề, lại gán cho cái mỹ danh “Hiểu rõ thời cuộc”, thử hỏi đám thư sinh nơi đây có ai không dốc sức tranh luận?

Chỉ trong chốc lát, khắp nơi đều là cảnh các học sinh áo dài tấp nập thu thập luận điểm, dò hỏi nhân chứng, cẩn thận ghi chép lời dân chúng, lấy logic làm trọng, chuyên tâm nghiên cứu…

“Không biết xấu hổ! Trương gia bọn họ thật sự không biết xấu hổ!”

Đặng phu nhân tức giận đến mức không ngừng mắng nhiếc.

Đem chuyện xấu trong nhà làm đầu đề bài văn cho đám học trò, phàm là người có chút liêm sỉ, ai lại làm ra chuyện này?

Tam gia Trương gia rốt cuộc có phải là ma quỷ hay không?

Những ngày qua, Đặng Dự ngay cả cửa cũng không dám bước ra.

Lúc đầu, khi biết mẫu thân loan truyền những lời khó nghe như vậy, hắn đã tìm bà tranh cãi một trận lớn. Nhưng mẫu thân hoàn toàn không hiểu hắn tức giận vì điều gì?

Bà không hề thấy mình sai, ngược lại còn khiến mọi chuyện càng lúc càng loạn hơn!

Chưa kể trước đó, bà còn bày mưu tính kế lừa bạc của Trương gia, quyết không chịu trả lại tài vật. Hiện giờ, ngay cả Đặng Dự cũng không thể nhìn thẳng vào mẫu thân mình được nữa.