Đến nội dung chính

Chương 52

admin 723 Chữ Cài Đặt

“Cô nương đánh cũng thật hay, cứ thắng mãi thế này, nô tỳ sắp không chơi nổi rồi!” A Lệ ủ rũ than thở.

“…”

Nói lời dối trá trôi chảy như vậy, đám người Vương Thủ Nhân không khỏi thầm khâm phục, đồng loạt nhìn về phía nàng.

Trương Mi Thọ thuận tay nhặt một quả kim quất, đặt vào tay A Lệ, tỏ rõ ý an ủi.

A Lệ trong lòng vừa uất ức vừa vui vẻ.

Từ khi cô nương không thể đi lại, nàng hiếm khi thấy cô nương thoải mái như thế. Nghĩ đến công lao của mình không nhỏ, đáy lòng liền dâng lên chút đắc ý.

Lúc này, A Đậu bước đến.

“Cô nương, nhị cô nươngn đến thăm ngài.”

Trương Mi Nghiên tới?

Trương Mi Thọ tay vẫn không ngừng lật bài, cũng chẳng buồn ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Cho nàng vào.”

Trương Mi Nghiên vốn dĩ chẳng hề có ý đứng ngoài chờ nha hoàn thông truyền. Khi Trương Mi Thọ cất lời, nàng đã bước đến trước rèm châu. Chợt nghe một tiếng “nàng” mà không phải “nhị tỷ”, bước chân không khỏi thoáng khựng lại.
Lúc nàng vào trong, chỉ có A Lệ đứng dậy hành lễ.

Trương Thu Trì khẽ gật đầu với Trương Mi Nghiên.

Chẳng phải hắn không muốn chào hỏi, chỉ là từ trước đến nay, Trương Mi Nghiên chưa từng để y vào mắt, ngay cả một tiếng “đại ca” cũng chưa bao giờ gọi. Đã vậy, hắn cũng chẳng việc gì phải tự chuốc lấy bẽ bàng.

Vương Thủ Nhân và Thương Lộc dường như vẫn chăm chú vào bàn cờ, không để tâm đến sự xuất hiện của nàng.

Bị phớt lờ, Trương Mi Nghiên cố nặn ra một nụ cười, mở lời: “Tam muội, muội đánh bài vui vẻ như vậy, sao không gọi ta cùng chơi?”

Câu này vốn chỉ để giảm bớt bầu không khí xấu hổ, nhưng Trương Mi Thọ lại không thuận theo lẽ thường.

Nàng chẳng hề nhân cơ hội châm chọc gì, chỉ thuận miệng hỏi: “Nhị tỷ có việc gì sao?”

Ý cười bên môi Trương Mi Nghiên khẽ cứng lại.
“Ta đến xem tam muội có khỏe hơn chút nào không.” Trương Mi Nghiên cố giữ giọng điệu ôn hòa, chậm rãi nói: “Ngoài ra, đêm đó ở Tùng Hạc Đường, có lẽ tam muội đối với ta còn chút hiểu lầm… Hôm nay ta đến đây, là muốn cùng tam muội giải thích rõ ràng, tránh để tỷ muội vì vậy mà tổn thương hòa khí.”

Thấy Trương Mi Thọ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn mình, nàng liền đưa mắt ra hiệu, ý muốn nói chuyện riêng.

Thế nhưng, sắc mặt Trương Mi Thọ vẫn lạnh nhạt, thản nhiên đáp: “Không có gì hiểu lầm. Chỗ ta người đông ồn ào, nhị tỷ mời trở về đi.”

Một câu vô cùng đơn giản, lại không chừa lấy nửa phần đường lui, trực tiếp đuổi người ra ngoài.

Trương Mi Nghiên nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nét mặt vốn ôn hòa cũng dần lung lay, sắp không giữ nổi.
“A Đậu, tiễn nhị tỷ ra ngoài.” Trương Mi Thọ thản nhiên phân phó.

“…”

Trong đáy mắt Trương Mi Nghiên hiện lên nỗi xấu hổ và giận dữ chưa từng có.

Nàng thân là nhị tỷ, đã cố ý giữ hòa khí mà tới đây, muốn xóa bỏ khúc mắc, vậy mà Trương Mi Thọ lại làm trò trước mặt bao nhiêu người, không để nàng chút thể diện nào!

“Nếu đã vậy, ta cũng không quấy rầy tam muội chơi bài nữa.” Trương Mi Nghiên cố nén tức giận trong giọng nói, đôi mắt hơi đỏ lên, xoay người rời đi.

Trương Mi Thọ liếc nhìn bóng lưng nàng, thầm đảo mắt.

Đi nhanh lên, thật là phiền chết đi được!

Ai muốn cùng nàng diễn vở kịch tỷ muội tình thâm giả tạo chứ?

Đời này của nàng, không… Phải nói là cả hai kiếp, điều nàng ghét nhất chính là phải đóng kịch tình cảm.

Việc phân gia với đại phòng sớm muộn gì cũng xảy ra, hoàn toàn trở mặt cũng là chuyện sớm muộn, bởi vậy nàng càng không muốn lãng phí tâm tư vào những thứ lễ nghi vô nghĩa ấy.

Vì để kẻ đáng ghét giữ thể diện mà bản thân lại phải chịu ấm ức, trên đời này há lại có đạo lý như vậy sao?