Đến nội dung chính

Chương 51

admin 729 Chữ Cài Đặt

Dẫu có thông thạo thuật bói toán, cũng cần phối hợp với tình thế thực tại, đến đây đã là cực hạn.

Thế nhưng, Trương Thu Trì rõ ràng thân thể an khang, gia đình yên ổn, cớ sao lại xuất hiện quẻ đại hung này?

Trương Thu Trì không hiểu rõ ý tứ, nhưng Trương Mi Thọ lại thoáng giật mình.

Nàng vốn không ngờ bằng hữu thật sự có thể tính ra điềm hung hiển hiện như vậy.

Nếu thế, lại càng dễ hành sự!

Vương Thủ Nhân nhìn ba đồng tiền trong tay, cuối cùng cười nhẹ mà nói: “Ta thường dùng hào con để đoán thời tiết, còn quan quỷ hào xưa nay chưa từng chuẩn xác lắm. Trương huynh không cần bận lòng.”

Trương Thu Trì khẽ gật đầu.

“Sao có thể không để tâm cho được? Lần trước, Bá An ca vừa mới bói một quẻ, nói ta phạm tiểu nhân. Ngày hôm sau, ta liền gặp chuyện ngoài ý muốn tại chùa Khai Nguyên.” Trương Mi Thọ nghiêm túc nói: “Cẩn trọng vẫn hơn.”
Trương Thu Trì thoáng sững người.

Y tuy không quá tin vào bói toán, nhưng chưa từng nghĩ rằng muội muội lại để tâm đến sự an nguy của mình đến vậy.

Vương Thủ Nhân gật đầu tán đồng, chăm chú nhìn bài bàn trên giấy, trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi cất lời: “Khảm vi thủy… Hiểm chồng thêm hiểm. Nhưng không phải là không có sinh môn. Xét theo lục thân, có lẽ Trăn Trăn có thể giúp Trương đại ca hóa giải kiếp nạn này.”

Trong lòng Trương Mi Thọ càng lấy làm kinh ngạc.

Kiếp trước, Trương Thu Trì chẳng rõ vì sao lại chết đuối, đời này nàng ôm tâm tư muốn thay đổi vận mệnh. Vương Thủ Nhân bấm quẻ, tính ra sinh môn của Trương Thu Trì lại nằm ở chỗ nàng…

Chẳng lẽ vận mệnh đã định, thật sự có ý trời?

“Nhưng Trăn Trăn tuổi nhỏ sức yếu, có thể giúp được gì?” Thương Lộc không khỏi thắc mắc.
“Mặc cho nàng mượn lực cũng tốt, mèo mù đụng phải chuột chết cũng được. Xét đến cùng, nàng chính là điểm xoay chuyển.” Vương Thủ Nhân nói dứt khoát, dễ hiểu.

Mượn lực vốn là kế sách Trương Mi Thọ đã tính toán ngay từ đầu.

Nhưng muốn hành động vẫn cần một danh mục hợp lý. Vì vậy, nàng mới nhờ Vương Thủ Nhân bói một quẻ cho Trương Thu Trì.

Vốn định mặc kệ Vương Thủ Nhân nói ra điều gì, nàng đều sẽ lấy đó làm cớ. Không ngờ tiểu thần côn này lại nói trúng như thần, thật sự khiến nàng không khỏi kinh ngạc!

Từ đó, nàng liền có đủ lý do để tiếp tục việc này.

Trong lòng Trương Mi Thọ đã nắm chắc phần nào, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Nàng bày trò đoán số cho A Lệ, lấy lá cây làm thẻ bài.

“Không đợi Hạc Linh bọn họ nữa, A Lệ, đến thử vận may đi.” Trương Mi Thọ cười nói.
“Vậy phải nói trước cho rõ, không được giả vờ.” Vương Thủ Nhân nghiêm giọng nhắc nhở.

A Lệ vỗ ngực cam đoan sẽ không.

Trương Thu Trì chỉ mỉm cười, không nói gì.

Thương Lộc ngồi cạnh Trương Mi Thọ, đóng vai quân sư bày mưu tính kế.

Vương Thủ Nhân nhìn trận thế này, không khỏi cảm thấy bị vây giữa vòng vây địch.

Một lượt trôi qua, quả nhiên hắn thua sạch.

Ha ha, nam nhân và nha hoàn, quả nhiên đều không thể tin được!

Vương Thủ Nhân trong lòng không phục, nhưng thấy Trương Mi Thọ vui mừng thắng cuộc, tựa hồ hoàn toàn không nhận ra Trương Thu Trì cùng A Lệ cố ý nhường nhịn, y liền nuốt lời định nói xuống, chỉ khẽ cười thở dài trong lòng.

Cũng thôi, mẫu thân thường dạy, nữ tử như Trăn Trăn, vừa chân thành đáng yêu, lại dung mạo xuất chúng, sinh ra vốn nên được yêu chiều!

Vậy nên, y cũng không thể làm trái đạo lý ấy.

Trương Mi Thọ đã mấy chục năm chưa chạm đến bài lá, đương nhiên không phát giác rằng cả bàn đều đang nhường mình. Chỉ nghĩ rằng bản thân bài nghệ cao siêu, thắng lợi một cách đường hoàng, chẳng màng tháng năm trôi qua, cũng không cần Thương Lộc chỉ điểm, cứ thế vui vẻ đón nhận thắng lợi, lòng dạ thư thái.