“Tiểu Cố, có chuyển phát nhanh này…” Chị gái lễ tân bước vào văn phòng: “Cần người nhận ký, cậu ra nhận giúp chị nhé?”
Cố Bách Chu dừng động tác trên tay, gật đầu đáp được.
Trên quần áo của nhân viên giao hàng còn đọng lại bọt nước, trên thùng giấy lớn cũng có chút vết nước.
Nhưng không nhiều, không đủ để thấm vào bên trong hộp.
“Mưa to quá.” Nhân viên giao hàng giải thích nói: “Thông cảm nhé.”
Cố Bách Chu nhận lấy bút từ tay anh ta, mỉm cười: “Không sao.”
Nhân viên giao hàng xé phiếu gửi hàng rồi rời đi, chị gái lễ tân tò mò thò đầu nhìn về phía thùng hàng trên tay hắn: “Xe điện cân bằng… Quà tặng rút thăm trúng thưởng tiệc tất niên năm nay của chúng ta à?”
“Không phải.” Cố Bách Chu lắc đầu.
“Chị đã nói mà, từ bao giờ công ty lại chuẩn bị mấy thứ này chứ.” Chị gái lễ tân cảm thán: “Có thể chuẩn bị hai thùng cherry đã là ghê gớm lắm rồi.”
“Nhưng nếu không phải quà tất niên thì sao lại gửi thứ to thế này đến công ty, gửi về nhà không tiện hơn nhiều sao?”
“Quà để tặng bạn.” Cố Bách Chu giải thích nói: “Ở cùng khu chung cư, nếu để cậu ấy thấy thì sẽ mất cảm giác bất ngờ.”
Chị gái lễ tân chớp mắt nhìn hắn, sau đó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Bạn gái à?”
Cố Bách Chu mỉm cười: “Không phải.”
“Người cậu thích à?” Chị gái lễ tân lại hỏi: “Dù sao chị tặng quà cho bạn cũng gửi thẳng đến nhà bạn luôn cho tiện, bày vẽ bất ngờ làm gì chứ.”
Cố Bách Chu cong môi cười, đánh trống lảng: “Chị, em đi làm việc đây.”
Chị gái lễ tân tỏ vẻ quả nhiên là vậy, gật đầu: “Ừm ừm, đi đi.”
Thùng hàng được nhét xuống dưới gầm bàn, Cố Bách Chu lại vùi đầu vào công việc.
Sau khi sắp xếp xong tài liệu công việc cuối cùng, Cố Bách Chu ngửa đầu nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt, nhắm chặt mắt để giảm bớt cảm giác mỏi mắt.
Ngoài cửa sổ mưa gió bão bùng, từng cơn gió giống như con rồng đang bành trướng vẫy đuôi giữa không trung, trên cửa kính phủ một màn nước.
Các đồng nghiệp xung quanh hoặc là đã cầm ô rời khỏi công ty, hoặc là rủ nhau tốp năm tốp ba đi chung một chiếc ô, chuẩn bị tan làm.
Cố Bách Chu có hơi khó xử, công ty hắn làm việc không có bãi đậu xe ngầm, bãi đậu xe ngoài trời cũng cách công ty một đoạn, bình thường thì không sao, đột nhiên lại mưa gió bão bùng…
Đừng nói đến việc đi đến bãi đậu xe từ nơi này, chỉ cần bước ra khỏi cổng công ty thôi cũng đã ướt sũng rồi.
“Trưởng nhóm Cố, anh không mang ô sao?” Có đồng nghiệp đường như nhìn ra sự lúng túng của hắn, chủ động cầm ô đến cạnh hắn: “Hay là để em đưa đi anh một đoạn?”
Tầm mắt Cố Bách Chu rơi vào chiếc ô quơ qua quơ lại trong tay cô gái.
Chiếc ô vẽ hình nguệch ngoạc thoạt nhìn vô cùng nhỏ, trời mùa đông, mọi người lại mặc nhiều quần áo, có thể che cho một người đã là ghê gớm lắm rồi, còn che thêm một người nữa, đúng là làm khó chiếc ô này.
Cố Bách Chu mỉm cười lắc đầu: “Không cần đâu, đợi lát nữa tôi mượn một chiếc ở quầy lễ tân là được.”
Ngừng một chút, hắn lại bổ sung thêm một câu: “Mưa to lắm, trên đường cẩn thận một chút.”
“Em biết rồi, trưởng nhóm, vậy em đi trước nhé.” Nữ đồng nghiệp cầm túi xách, lắc chiếc ô trong tay với hắn, rồi rời khỏi văn phòng.
Mọi người lần lượt rời khỏi công ty, Cố Bách Chu mặc áo khoác, đến trước quầy lễ tân.
“Chiếc ô cuối cùng vừa bị mượn rồi, nhưng hình như ở đây chị vẫn còn một chiếc, cậu đợi chị tìm cho nhé.”