Mặc dù bản thân được bọc kín như bánh tét, nhưng cứ nghiêng đầu nhìn sang hắn, Trần Tự lại cảm thấy vô cùng lạnh.
Do dự một hồi lâu, cậu ngồi vặn vẹo trên ghế, bóc miếng dán giữ nhiệt mà Chu Huệ dán trên lưng cậu ra, đưa cho Cố Bách Chu.
Câu nói đầu tiên khi hai người ngồi cùng bàn, là sự quan tâm và thiện ý đến từ Trần Tự.
Nhưng điều thực sự khiến hai người bọn họ hoàn toàn trở nên thân thiết lại là do một lần nhà trường tổ chức điền phiếu điều tra.
Đứa bé thu phiếu của nhóm bọn họ là một thằng nhóc nghịch ngợm hay gây sự, cậu ta lật từng tờ phiếu điều tra của các bạn trong nhóm, ánh mắt không có ý tốt không ngừng rơi lên người Cố Bách Chu.
Trần Tự vừa nộp phiếu xong là nằm gục xuống bàn ngủ, bị người ta đụng bàn làm tỉnh giấc, cậu dụi mắt mơ màng ngồi dậy, phát hiện xung quanh bạn cùng bàn của mình tụ tập một đám học sinh cá biệt mà ngay cả giáo viên không quản thúc nổi.
Giọng nói non nớt thốt ra những lời chứa đầy ác ý.
“Sao thành viên gia đình cậu chỉ có ba thôi vậy, có phải cậu không có mẹ không?”
“Bảo sao ngày nào cũng ăn mặc rách rưới như thế, đến gần cậu thôi là tôi đã ngửi thấy mùi nghèo nàn bần cùng rồi.”
“Này Cố Bách Chu, cậu không có mẹ thì cậu từ đâu ra vậy, kể cho bọn tôi nghe với?”
Rất ồn ào, cũng rất chói tai.
Trần Tự cau mày, trên mặt vẫn còn vết hằn đỏ do ống tay áo đè lên, cậu kéo Cố Bách Chu về phía mình, nói ra câu mà học sinh tiểu học sợ nhất.
“Tôi mách cô giáo đấy!”
Mấy người xung quanh nhìn nhau, sau đó lập tức tản ra.
Cố Bách Chu bị kéo đến mức quần áo xộc xệch, cúi đầu chỉnh lại quần áo của mình, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
Trần Tự xua tay nhỏ: “Không cần khách sáo, không có mẹ thì sao chứ, tôi có mấy người mẹ lận, tôi chia cho cậu một người!”
Nói trùng hợp cũng trùng hợp thật, hôm nay người đến đón Trần Tự tan học chính là Chu Huệ và Thành Vãn Thanh đang tay trong tay.
Trần Tự đảo mắt, đương nhiên không thể chia mẹ ruột của mình cho người khác được, cho nên cậu kéo tay Thành Vãn Thanh, lôi bà vào lớp, đến bên cạnh bàn học.
Sau đó chỉ vào cậu bạn nhỏ cùng bàn với mình nói: “Mẹ nuôi, nhìn nè, con tìm cho mẹ một đứa con trai mới đó!”
Hồi tưởng lại, Trần Tự giơ tay “chát” một cái vỗ vào mặt mình.
“Còn ngại ngùng nữa à?” Thành Vãn Thanh cười nói: “Cậu bạn nhỏ cùng bàn đó của con, bây giờ có còn liên lạc không?”
“Có chứ, sau này cô không ở Ninh Xuyên nên không biết, đến bây giờ, Tiểu Chu và Tự Tự tốt nghiệp đại học rồi nhưng vẫn ở cùng nhau, thuê nhà cũng là thuê cùng một tòa nhà.” Chu Huệ nói: “Quan hệ tốt đến mức hận không thể mặc chung một cái quần.”
“Thế thì tốt quá, bạn bè tri kỷ khó tìm lắm.” Thành Vãn Thanh nói: “Điều kiện nhà Tự Tự tốt hơn thằng bé, con nhớ chăm sóc thằng bé nhiều một chút.”
Chu Huệ không hề nặng lòng bóc mẽ con trai mình: “Nó mà chăm sóc Tiểu Chu á? Nếu không có Tiểu Chu ở cùng, tôi còn không yên tâm để nó tự thuê nhà ở một mình đấy.”
Trần Tự vẫn nghe hai người tôi một câu cô một câu nãy giờ nhưng không chen vào được, hít sâu một hơi, nhân lúc hai người ngừng nói lập tức nhanh chóng chen vào: “Ai nói thế, con cũng rất chăm sóc cậu ấy đó có được không!”
“Chăm sóc thế nào?” Chu Huệ nhướng mày.
Trần Tự im lặng một lát, có hơi chột dạ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, gió giật từng cơn, trên cửa kính đã xuất hiện những vệt mưa nhỏ li ti.
“Lát nữa con sẽ đi đón Chu Chu tan làm, chắc chắn cậu ấy không mang ô.” Trần Tự chắc nịch nói.
Chu Huệ nhìn cậu cười như không cười, một lúc lâu sau mới gật đầu, cuối cùng mới hỏi: “Mà này, con gọi điện làm gì thế? Không lẽ thật sự nhớ mẹ sao?”
“… Con rảnh rỗi sinh nông nổi gọi điện thoại tâm sự với mẹ yêu dấu của con thôi mà.” Trần Tự nói: “Hối hận rồi, không tâm sự nữa, cúp máy đây bye bye.”
Cuộc gọi kết thúc vô cùng nhanh gọn lẹ, Trần Tự rầm rì trợn to mắt nhìn khung chat Wechat với Chu Huệ, sau đó lại chuyển tầm mắt nhìn vào màn hình máy tính.
File nén đó mới tải được chưa đến một phần mười.
Gánh thì nặng mà đường thì xa, chàng trai trẻ à!
Thu nhỏ cửa sổ chia sẻ file, Trần Tự mở Liên Minh Huyền Thoại.