[Bạch Liên cảm động vì sự “quan tâm” của ký chủ. Điểm Yêu Thích +20.]
[Lâm Hạo cảm thấy ký chủ là một người thú vị, trái ngược với tin đồn. Điểm Yêu Thích +10.]
[Khán giả đang xem livestream cực kỳ thích thú trước sự tương phản này. Điểm Yêu Thích +100.]
[Quy đổi thành điểm Căm Phẫn: -130.]
[Tổng điểm hiện tại: -340.]
Phụt!
Kiều Minh Nguyệt cảm giác như có một mũi tên vô hình xuyên qua tim mình. Cô gục ngã hoàn toàn. Thôi bỏ đi, thế giới này không dành cho người xấu.
Trong mười phút còn lại, cô lẳng lặng như một cái bóng, nhét vào ba lô vài gói mì, mấy cái xúc xích, một chai nước, bộ sạc dự phòng và… cái chảo chống dính. Ít nhất, cô phải giữ lại công cụ kiếm ăn của mình.
Đoàn người bắt đầu lên đường. Con đường đất đỏ gồ ghề, dốc lên dốc xuống. Kiều Minh Nguyệt mang đôi giày sneaker đế độn thời trang, dù không phải cao gót nhưng hoàn toàn không phù hợp để đi bộ đường dài. Chỉ sau mười lăm phút, gót chân cô đã bắt đầu phồng rộp.
Cô cố tình đi chậm lại, thở hổn hển, mặt nhăn mày nhó, hy vọng ai đó sẽ mắng cô làm chậm tiến độ.
Nhưng không.
Lý Trác đi bên cạnh, luôn miệng pha trò để động viên cô. Châu Ảnh thỉnh thoảng lại đưa cho cô chai nước. Ngay cả Lâm Hạo cũng đi chậm lại để đợi cô.
Người duy nhất tỏ ra khó chịu là Tô Mạn Mạn, nhưng sau sự cố vali, lời nói của cô ta đã mất đi trọng lượng. Mọi người đều cho rằng cô ta chỉ đang ghen tị.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Kiều Minh Nguyệt ngồi bệt xuống một tảng đá.
“Tôi không đi nữa! Mệt chết đi được!” Cô tuyên bố, giọng điệu hệt như một tiểu thư đỏng đảnh.
Mọi người dừng lại. Máy quay chĩa thẳng vào cô.
Cư dân mạng đang xem livestream bắt đầu bình luận sôi nổi.
[User123: Trời ơi, cuối cùng cũng bộc lộ bản chất công chúa rồi kìa!]
[Fan_cua_Nguyet: Nói bậy! Chị ấy đi không quen đường núi nên mệt thôi! Nhìn mặt chị ấy trắng bệch kìa, chắc là sắp say nắng rồi đó!]
[Nguoi_qua_duong: Công nhận, nhìn cô ấy yếu ớt vậy mà dám vác cái chảo chống dính 5km đường rừng là nỗ lực lắm rồi. Tôi mà là cổ chắc tôi vứt cái chảo đi từ lâu.]
[Me_bim_sua: Đúng đó! Con gái yếu đuối một chút thì sao chứ? Nhìn cưng muốn xỉu! Cố lên Kiều Minh Nguyệt!]
Kiều Minh Nguyệt đọc được dòng bình luận lướt qua trên màn hình của người quay phim. Cô sững sờ.
Cái gì? Mang theo chảo chống dính là nỗ lực? Yếu đuối một chút thì cưng muốn xỉu? Logic của thế giới này bị chó tha mất rồi à?
Đúng lúc này, một bàn tay chìa ra trước mặt cô, kèm theo một chai nước khoáng mát lạnh.
“Đừng ngồi dưới đất, sẽ bị cảm.”
Kiều Minh Nguyệt ngẩng lên. Một gương mặt xa lạ nhưng lại quen thuộc đến lạ. Người đàn ông mặc đồ leo núi chuyên nghiệp, vóc dáng cao lớn, ngũ quan sắc sảo như tạc tượng. Ánh mắt anh ta sâu thẳm, nhìn cô với vẻ dò xét khó hiểu.
Đó là… Cố Thâm? Ảnh đế, nam chính nguyên tác, người mà theo kịch bản phải mấy chục chương nữa mới có nhiều đất diễn. Sao anh ta lại ở đây? Anh ta không phải là khách mời bí mật đó chứ?
“Cố… Cố ảnh đế?” Bạch Liên kinh ngạc reo lên.
Cố Thâm không đáp, mắt vẫn dán chặt vào Kiều Minh Nguyệt, người đang ngơ ngác nhìn anh. Anh khẽ nhíu mày, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một chút giễu cợt không thể che giấu.
“Kiều tiểu thư, cô lại đang diễn kịch gì nữa đây?”