Đến nội dung chính

Chương 4: Ái thê Vãn Vãn

admin 595 Chữ Cài Đặt

Ông áo xanh vừa nói vừa vuốt râu, ra vẻ cảm khái: “Vốn dĩ năng lực của những người kế vị này đều không chênh lệch bao nhiêu, nhưng hiện giờ lại xuất hiện một người tên Hoa Hướng Vãn. Hai trăm năm trước, nàng vẫn còn là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Tây Cảnh, ai ai cũng đồn đoán ma chủ đời tiếp theo ngoài nàng ra không còn ai khác. Nhưng nghe nói trong trận chiến hai trăm năm trước, kim đan của nàng vỡ mất một nửa, hiện giờ đã trở thành phế nhân. Nếu nàng tham gia thí luyện người kế vị thì chắc chắn chỉ có đường chết.”

“Trọng điểm.” Tạ Trường Tịch lên tiếng thúc giục.

Ông áo xanh nghẹn lại, cuối cùng mới rịn ra được một câu: “Nàng là thiếu chủ Hợp Hoan Cung, chủ tu đạo song tu. Tâm pháp của Hợp Hoan Cung và Thiên Kiếm Tông chúng ta vốn cùng xuất phát từ một mạch, song tu là thích hợp nhất. Vì muốn nhanh chóng tăng tiến tu vi, nàng đã đến Thiên Kiếm Tông cầu thân.”
Tạ Trường Tịch truy hỏi: “Muốn ta làm gì?”

Đúng lúc này, trước mắt hai người xuất hiện một tiểu viện.

Tiểu viện này dường như được linh lực bao phủ, giữa trời băng đất tuyết lại hoàn toàn lạc lõng. Trong sân cỏ cây xanh tốt, chim oanh bay lượn, hoa đào nở rộ. Chuông chiêu hồn treo dưới mái hiên theo gió phát ra tiếng leng keng.

Ông áo xanh nhìn tiểu viện, vô cùng kinh ngạc: “Nơi này sao lại…”

Nhưng lời còn chưa dứt, ánh mắt ông đã dời xuống một ngôi mộ đất cách cổng viện không xa.

Ngôi mộ dường như đã có từ nhiều năm trước, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Trên tấm bia mộ cũ kỹ là hàng chữ được khắc bằng kiếm…

Mộ ái thê Vãn Vãn.

Côn Hư Tử lập tức nhìn ra đó là gì. Ông im bặt, dừng chân, nhất thời có chút luống cuống đứng ngoài kết giới.

Tạ Trường Tịch bình thản bước vào kết giới, đi tới trước ngôi mộ đất rồi ngồi xổm xuống, nhổ đám cỏ dại mọc bên mộ, nhắc ông: “Chưởng môn muốn ta làm gì?”
“Hiện giờ vừa hay bí cảnh Linh Hư sắp mở.” Côn Hư Tử hoàn hồn, chột dạ không dám nhìn Tạ Trường Tịch: “Năm đó khi Vực Linh xuất thế, vừa hay có một nhóm tu sĩ Tây Cảnh đang hoạt động tại Vân Lai. Sau khi xảy ra chuyện Vực Linh, tất cả đều biến mất không còn tung tích. Vì vậy chưởng môn suy đoán chuyện Vực Linh xuất thế có liên quan mật thiết đến Tây Cảnh. Khi ấy sư phụ ngươi và… và phu nhân của ngươi đã hợp lực phong ấn Vực Linh.”

Bàn tay Tạ Trường Tịch khựng lại.

Côn Hư Tử do dự chốc lát, cuối cùng vẫn giả vờ như không nhận ra, tiếp tục truyền đạt ý của chưởng môn: “Sức mạnh của Vực Linh, một nửa không rõ tung tích, còn một nửa thì bị phong ấn trong bí cảnh Linh Hư. Hiện giờ Hoa Hướng Vãn đến Thiên Kiếm Tông cầu thân, chưởng môn lo rằng ngoài mặt Hoa Hướng Vãn là đến cầu thân, nhưng thực chất mục đích của nàng lại là Vực Linh, nên muốn nhờ ngươi rời khỏi ranh giới sinh tử, trông coi bí cảnh Linh Hư. Nếu Tây Cảnh không có động tĩnh gì thì tốt, còn nếu Tây Cảnh có động tĩnh…”