Xung quanh chỉ còn lại tiếng tuyết rơi xào xạc.
Phía trước là một hố sâu khổng lồ, sâu không thấy đáy. Một thanh quang kiếm lơ lửng ngay trên miệng hố, cùng trận pháp phù văn thấp thoáng phát sáng phía dưới giao hòa với nhau, ánh sáng đan xen, phản chiếu lẫn nhau.
Ranh giới sinh tử của Thiên Kiếm Tông là nơi giao nhau giữa dị giới và bản giới.
Suốt hàng vạn năm qua, nơi này vẫn luôn do nhất mạch Vấn Tâm Kiếm của Thiên Kiếm Tông trấn thủ. Vô số tà ma từng tìm cách vượt qua ranh giới, nhưng cuối cùng đều bị chém chết dưới Vấn Tâm Kiếm.
Ranh giới sinh tử quanh năm bị băng tuyết bao phủ. Cái lạnh nơi đây có thể giúp người ta thanh tâm ngưng thần, tránh để người trấn thủ bị ma khí quấy nhiễu, xâm nhập.
Trước kia, bên dưới hố sâu vẫn còn dung nham cuồn cuộn.
Nhưng hiện giờ, nơi ấy chỉ còn lại một màu đen kịt, sâu hun hút không thấy đáy.
Tất cả đều bởi trong suốt hai trăm năm qua, y gần như đã giết sạch tà ma của dị giới, khiến không còn kẻ nào dám bén mảng tới ranh giới này nữa.
Tạ Trường Tịch im lặng hồi lâu.
Ông lão áo xanh thấy không hỏi được gì, lại hiểu rõ tính tình của y, nên cũng không nói thêm, chỉ đành lên tiếng:
“Thôi, thôi, là chuyện của ngươi. Lần này là chưởng môn bảo ta tới, muốn nhờ ngươi giúp một việc.”
Tạ Trường Tịch vẫn không đáp, chỉ chống người đứng dậy.
Y đã nhập định không biết bao lâu, tuyết đã tích thành một lớp dày quanh người.
Vừa cử động, lớp tuyết ấy lập tức ào xuống như núi lở, để lộ đạo bào trên người đã sớm rách nát đến tả tơi.
“Ngươi cũng thật là…” Nhìn bộ dạng này của y, sự chú ý của ông lão áo xanh lập tức bị kéo sang chuyện khác. Ông vừa đuổi theo y về phía trước, vừa không nhịn được mà trách móc: “Dù sao ngươi cũng là kiếm chủ Vấn Tâm Kiếm, là bộ mặt của Thiên Kiếm Tông. Đâu phải không có người mua y phục cho ngươi, sao lại ăn mặc nghèo nàn đến thế?”
“Trước khi lâm chung, sư phụ ngươi đã giao ngươi cho ta. Bây giờ ngươi biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này, sau này bảo ta lấy mặt mũi nào đi gặp ông ấy?”
“Sư thúc, có chuyện gì?”
Tạ Trường Tịch cắt ngang lời lải nhải của vị sư thúc tên Côn Hư Tử, tiếp tục dẫn ông đi trên nền tuyết.
Trong gió lạnh, Côn Hư Tử chỉ cảm thấy hơi rét như xuyên tận xương cốt, không khỏi đưa tay kéo chặt vạt áo.
Lúc này ông mới nhớ tới chính sự, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn vài phần: “Mấy hôm trước, chưởng môn nhận được tin ma chủ Tây Cảnh dường như đã xảy ra chút chuyện. Đám ma tu vì vị trí trữ quân của ma chủ mà bắt đầu tranh đấu nội bộ, rất có thể thí luyện chọn người kế vị sẽ được mở sớm hơn dự kiến.”
“Vậy thì có liên quan gì đến chúng ta?” Giọng Tạ Trường Tịch vẫn bình thản như cũ.
Y chân trần giẫm lên nền tuyết, mỗi bước đi đều phát ra những tiếng chà xát thô ráp khe khẽ.
“Ngươi nghe ta nói hết đã.” Côn Hư Tử kiên nhẫn giải thích: “Tây Cảnh không giống Vân Lai chúng ta. Ở đây, các tông môn tự lập riêng, nhưng Tây Cảnh lại do ma chủ thống nhất hiệu lệnh. Dưới ma chủ chia thành ba cung, chín tông, mười tám môn, từng tầng từng cấp quản lý lẫn nhau. Mỗi đời ma chủ khi còn tại thế đều sẽ chuẩn bị trước một nhóm người kế vị. Trước khi qua đời, ma chủ sẽ tổ chức một trận thí luyện, để những người kế vị cùng tham gia. Cuối cùng, người vượt qua thí luyện sẽ được chọn làm ma chủ đời tiếp theo.”