Giọng thiếu nữ rất khẽ.
Ngay khoảnh khắc cả người nàng bị tà ma nuốt chửng, Tạ Trường Tịch nghe thấy giọng nói nàng vang lên. Dường như có chút tiếc nuối, lại dường như vừa may mắn thoát được một kiếp: “May mà… chàng chưa từng thích ta.”
May mà, chàng chưa từng thích ta.
Giọng nói ấy cứ mãi quanh quẩn bên tai.
Y ngây người quỳ giữa nền tuyết trắng, run rẩy vươn bàn tay đầy máu về phía vực sâu không thấy đáy.
Y muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng thể phát ra thành tiếng.
Giống như một người câm bẩm sinh, y hết lần này đến lần khác hé miệng, nhưng chỉ có thể bật ra vài âm tiết ngắn ngủi, rời rạc. Cổ họng khàn đặc, đến cả tên nàng, y cũng không sao gọi nổi.
“Chạm vào con bướm Huyễn Mộng này, chàng muốn gặp ai nhất?”
Giữa trời băng đất tuyết, bóng lưng thiếu nữ lại lần nữa hiện ra.
Lần này, y không hề do dự.
Y xách kiếm, lập tức đuổi theo.
“Muốn gặp ai nhất?”
Vô số tà ma cuồn cuộn lao tới.
Y chém giết, vung kiếm, không ngừng tiến về phía trước, chỉ để đuổi theo bóng lưng đang dần xa kia.
Cái tên y chưa từng một lần thốt ra thành lời.
Cũng là tâm ma đeo đẳng suốt cả đời y.
Rõ ràng biết trước mắt chỉ là ảo ảnh, thế nhưng y lại không thể nào khiến trường kiếm trong tay ngừng lại, cũng không thể ép bước chân mình dừng lại.
“Trường Tịch.”
Tiếng gọi từ xa vọng đến.
Y không hề để tâm.
Bóng người phía trước càng lúc càng mờ nhạt. Hơi thở y trở nên dồn dập, gần như điên cuồng đuổi theo.
“Trường Tịch.”
Lần này, trong giọng nói kia còn xen lẫn pháp âm thanh tâm.
Cảnh vật xung quanh bắt đầu vỡ vụn.
Thiếu nữ phía xa bỗng dừng bước.
Y lao đi giữa mặt đất đang không ngừng sụp xuống, chẳng màng tất cả.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay y chạm được vào tay áo nàng, một tiếng quát lớn cuối cùng vang lên…
“Tạ Trường Tịch!”
Thiếu nữ chậm rãi quay đầu.
Trên gương mặt nàng là nụ cười rạng rỡ như thuở ban đầu.
Y ngây người nhìn nàng.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, thân ảnh nàng lại tựa như cát chảy giữa kẽ tay, cùng cả thế giới trước mắt tan biến, hóa thành vô số mảnh vụn phiêu tán trong hư không.
Y thất thần nhìn tất cả.
Rất lâu sau, cuối cùng mới khàn giọng gọi:
“Vãn Vãn…”
Xung quanh lập tức hóa thành một vùng tối đen.
Y một mình cầm kiếm, mờ mịt đứng giữa khoảng không trống rỗng, không còn gì cả.
Rất lâu sau, y mới chậm rãi mở mắt.
Y vẫn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất phủ đầy băng tuyết, đôi mắt bị một dải lụa trắng che kín.
Mở mắt ra, trước mắt vẫn chỉ là một màu trắng xóa, nhưng thần thức của y vẫn có thể dò xét mọi thứ xung quanh.
Bên cạnh là một ông lão áo xanh, dường như đã chờ y từ rất lâu.
Thấy y tỉnh lại, ông lão cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Vừa rồi khí tức bất ổn, lại rơi vào ảo cảnh phải không?”
Đôi mắt dưới dải lụa trắng khẽ rũ xuống.
Y không đáp.