Lâm Tiêu đang chìm đắm trong hương thơm của mỹ nhân, nghe thấy câu hỏi của Ôn Dĩ Ninh mới quay lại, may mà nàng đã quen với việc không bộc lộ vui buồn mừng giận ra mặt, bằng không đã lòi ra bản chất đán khinh rồi.
Nàng nào có nghiên cứu dược liệu gì đâu, cái gọi là Tiên Lan sáu cánh, Tiên Lan tám cánh, nếu không phải hệ thống ghi ra bốn chữ đó, nàng còn tưởng đây là hoa dại cơ.
“Thỉnh thoảng thấy trong sách thôi.”
Lâm Tiêu trả lời cho có lệ.
“Sách nào?”
Lâm Tiêu: “…”
Làm sao nàng biết là sách nào!
Hỏi tường tận tỉ mỉ như vậy quá đáng lắm nhé!
Nàng thề thốt cam đoan, há mồm nói bậy: “Bách Hoa Toàn Thư.”
Ôn Dĩ Ninh sửng sốt mất một lúc, Bách Hoa Toàn Thư? Đây là sách gì, sao nàng ấy chưa nghe thấy bao giờ.
Nhưng Lâm Tiêu nghiêm túc như thể thật sự có sách đó, Ôn Dĩ Ninh không suy nghĩ quá nhiều, mở miệng hỏi: “Thứ lỗi cho Dĩ Ninh kiến thức nông cạn ít hiểu biết, dám hỏi đại sư tỷ xem được quyển Bách Hoa Toàn Thư này ở đâu, có thể cho Dĩ Ninh mượn xem một lần được không?”
Ôn Dĩ Ninh tự nhận mình đã đọc hết tất cả các sách liên quan đến dược liệu trong giới tu chân, bỗng dưng nảy lòi ra một quyển mình chưa nghe thấy bao giờ, đương nhiên vô cùng tò mò.
“Ờ, quyển sách này đã thất truyền rồi.”
“Bị thất truyền rồi sao? Thế thì thật đáng tiếc, cuốn sách dược liệu ghi chép về Tiên Lan sáu cánh thật sự có thể được coi là một tác phẩm hoàn chỉnh, không biết là do vị cao nhân nào sáng tác, ở kiếp này không thể đọc được quả thật là một điều hối tiếc lớn.”
Nghe tiếng than thở của Ôn Dĩ Ninh, Lâm Tiêu lo lắng cô nàng sẽ tiếp tục hỏi về những chi tiết trong cuốn sách mà nàng bịa, nếu không trả lời được, chẳng phải là tự bê đá đập chân mình sao?
Lâm Tiêu muốn bỏ chạy, kết quả Ôn Dĩ Ninh bỗng như phát hiện điều gì đó: “Sư tỷ, tu vi của tỷ có đột phá rồi? Lúc nào vậy?”
“Ban nãy.”
Lâm Tiêu không hề phóng đại, ở ngay lúc nãy thôi.
Nhưng Ôn Dĩ Ninh lại tưởng Lâm Tiêu nói mình đột phá trong thời gian gần đây, nàng ấy gật đầu, mỉm cười nói: “Sư tỷ đã đột phá, chắc hẳn cảm ngộ về cảnh giới Kim Đan càng sâu sắc hơn, ngày mai tại buổi thuyết giảng sẽ có thể chia sẻ kinh nghiệm với các sư đệ sư muội tốt hơn.”
“Thuyết giảng? Thuyết giảng gì cơ?”
Lâm Tiêu sửng sốt.
Ôn Dĩ Ninh cũng bị nàng làm cho bối rối: “Chẳng lẽ muội nhớ nhầm? Ngày mai đến lượt Đại sư tỷ thuyết giảng mà phải không?”
Lâm Tiểu cuống cuồng nhớ lại tình tiết trong truyện.
Quả thật có chuyện này, Thiên Diễn Tông có một quy tắc, đệ tử thân truyền phải định kỳ mở hội thuyết giảng, giải đáp thắc mắc về tu hành cho các đệ tử nội môn của Thiên Diễn Tông.
Chẳng qua bản thân nguyên chủ tu vi thấp, cộng thêm tính cách hướng nội trầm lặng nên hội thuyết giảng rất nhàm chán, ban đầu còn có vài đệ tử bị danh tiếng của Đại sư tỷ thân truyền thu hút, kết quả đến nơi ngủ nguyên một buổi, từ đó về sau không ai tới nữa.
Nhớ đến đây, Lâm Tiêu lập tức không lo nữa, không có ai nghe giảng thì nàng sợ cái gì, tệ lắm thì ngày mai nàng lên lớp giảng bài ngủ hai tiếng là được.
Trước khi đi, Lâm Tiêu mở phần giới thiệu về nhân vật Ôn Dĩ Ninh.
[Căn cơ: 7, ngộ tính: 9, tâm trí: 8, phúc duyên: 7, tổng cộng: 31.]
[Đánh giá của hệ thống: Tổng điểm trên 30 là thiên tài hàng đầu! Nếu không chết, sau này chắc chắn sẽ đạt cảnh giới Đại Thừa! Thiên phú đã cao lại còn xinh đẹp nữa, ôm ôm nữ thần…]
Nhìn đánh giá của hệ thống, Lâm Tiêu lắp bắp kinh hãi.
Trời đất, nếu không chết, chắc chắn đạt cảnh giới Đại Thừa ư?
Thiên phú cao, xinh gái, lại còn bẩm sinh biết dùng linh dược, đúng là sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Vì tò mò, Lâm Tiêu lén xem qua phần giới thiệu nhân vật của mình.
[Căn cốt: 6, ngộ tính: 6, tâm chí: 6, phúc duyên: 6.]
[Đánh giá của hệ thống: Ngài đúng là chúa 6.]
Lâm Tiêu: “…”
Nàng nghi ngờ hệ thống cố tình, nhưng nàng không có bằng chứng.