Kết quả, Lac Vân Khanh ghen lồng ghen lộn, coi Ôn Dĩ Ninh như tình địch, ỷ vào mình ở Thiên Diễn Tông được ưu ái hết mực mà không ít lần nhắm vào Ôn Dĩ Ninh. Ôn Dĩ Ninh bị buộc bất đắc dĩ phải rời tông môn ra ngoài rèn luyện.
Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để Lạc Vân Khanh bỏ qua cho nàng ấy, nàng ta bỏ tiền thuê mấy tu sĩ Nguyên Anh tiền dâm hậu sát Ôn Dĩ Ninh.
Lâm Tiêu thở dài, lại là một người số khổ.
Thiên Diễn Tông chỉ có bốn nữ đệ tử thân truyền, ngoại trừ Tưởng Phượng Hi đã gia ngập hậu cung của nữ chính, ba người còn lại đều bị Lạc Vân Khanh giết hại dã man.
Có phải đời trước Thiên Diễn Tông phá hủy hệ thiên hà cho nên kiếp này mới nhận nữ chính làm đệ tử không?
Tu vi của Ôn Dĩ Ninh chỉ có Kim Đan cấp 4, không giống các đồ đệ thân truyền khác như Nhạc Tử Thư được cho ra ngoài rèn luyện, nàng ấy phải ở lại trong tông môn đóng cửa tu luyện để đột phá Kim Đan cấp 5.
Trong cốt truyện gốc không nói rõ thời gian Ôn Dĩ Ninh ra khỏi cửa, chỉ đề cập đến Ôn Dĩ Ninh sẽ tới tham dự đại hội môn phái, tính thời gian có lẽ là trong hai ngày tới thôi.
Dù sao cũng đang rảnh rỗi, Lâm Tiêu chuyển hướng đến động phủ tu luyện của Ôn Dĩ Ninh.
Bên ngoài động phủ của Ôn Dĩ Ninh có trồng một dải hoa, trong đó có đủ loại linh hoa rực rỡ nhưng không thu hút sự chú ý của Lâm Tiêu, ngược lại một bông hoa dại thấp bé bị chen chúc trong góc đã khiến Lâm Tiêu phải liếc nhìn.
Không phải hoa đó trông lạ hay thế nào, thực ra nó chỉ là một bông hoa dại rất bình thường, trước đây Lâm Tiêu nhìn còn chẳng thèm để ý.
Điều thu hút Lâm Tiểu là trên bông hoa dại này lơ lửng bốn chữ.
Lâm Tiêu nhắm mắt: “Tiên Lan sáu cánh?”
“Đại sư tỷ thật tinh mắt!”
Một giọng nói ngạc nhiên vang lên từ phía sau Lâm Tiêu, Lâm Tiêu quay đầu, đập vào mắt là một cô nương mặc váy voan màu đỏ đứng thẳng dậy từ giữa đám hoa.
Đối phương cao ráo, da trắng như ngọc, dung nhan xinh đẹp, khuôn mặt như tranh vẽ, một đôi mắt sáng long lanh, phong hoa vô tận.
Lúc này trên tay trái cô nương cầm một bình tưới nước, tay phải cầm một cái cuốc, chắc là đang cuốc đất, xung quanh là chi chít các loài hoa, khiến đối phương trông như nàng tiên hoa, người xưa có câu “người đẹp hơn hoa” thật sự rất thích hợp để miêu tả cô nương này.
Hiển nhiên người trước mắt chính là đối tượng mục tiêu mà Lâm Tiêu đến tìm, Ôn Dĩ Ninh, vừa nhìn thấy nàng ấy, trong đầu hệ thống Lâm Tiêu lập tức đưa ra thông báo, nhắc nhở nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, phần thưởng đã được phát.
Hiện tại tu vi của Lâm Tiêu không còn là Kim Đan cấp 1 mà là Kim Đan cấp 2.
Ôn Dĩ Ninh bước ra từ giữa bụi hoa, đứng ở bên cạnh Lâm Tiêu, một làn hương dịu dàng thoảng qua chóp mũi, khiến nàng không nhịn được hít sâu một hơi.
Ôi chao má ơi, đây chính là hương thơm mỹ nhân trong truyền thuyết sao?
Trong cốt truyện gốc có một vài tu sĩ rảnh rỗi lập ra một bảng mỹ nhân, chuyên ghi chép những nữ tu sĩ xinh đẹp trong giới tu chân, nàng nhớ, Ôn Dĩ Ninh đứng thứ tư trong bảng xếp hạng!
Trước khi Lạc Vân Khanh đến Thiên Diễn Tông, Ôn Dĩ Ninh đã được các đệ tử trong Thiên Diễn Tông ca ngợi là mỹ nhân số một của tông môn!
Ôn Dĩ Ninh nhìn bông hoa dại trong góc: “Tiên Lan sáu cánh, là loại một dược liệu cao cấp bậc sáu, không thể trồng trong nhà, phải hấp thụ linh lực bên ngoài mới sống được, có thể dùng để chế tạo các đan dược như Ngưng Thần Đan lục phẩm, Tỉnh Thần Đan lục phẩm.”
“Chỉ nhìn bề ngoài, Tiên Lan sáu cánh rất giống với hoa dại ở trần gian, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó có sáu cánh hoa, và cuống nhụy chuyển dần sang màu xanh.”
“Người bình thường thực sự không thể phân biệt ra đây là Tiên Lan sáu cánh, sư tỷ là người đầu tiên đến chỗ ta nhận ra nó, còn gọi đúng tên của nó.”
Ôn Dĩ Ninh nhìn về phía Lâm Tiêu: “Ta thật không biết, sư tỷ có nghiên cứu về dược liệu sao?”